Scandal bạo hành của Johnny Depp: Lãnh đạo Disney không quan tâm

24/06/2016 14:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc điều hành Disney Bob Iger tuyên bố không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của Johnny Depp, đồng thời cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến thành công của phần phim Cướp biển vùng Caribbean sắp tới.

"Không thấy lo lắng gì về điều này" - Iger chia sẻ với trang tin THR về vụ scandal ly hôn và bạo hành giữa Depp với vợ cũ Amber Heard. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng "scandal này sẽ trôi qua" êm thấm hay không, vị doanh nhân trả lời: "Tôi không biết liệu có được như vậy hay không. Nhưng chúng tôi đã có Jack Sparrow".

Theo nhà điều hành hãng phim, ông tin rằng người hâm mộ có thể tách biệt giữa thực tế cuộc sống của Depp với nhân vật Jack Sparrow rất được yêu thích mà anh thủ vai.

Phần mới nhất của serie Cướp biển vùng Caribbean, Dead Men Tell No Tales (Người chết không kể chuyện), sẽ được được công chiếu vào tháng 5/2017.

Nhiều nhân vật có tiếng khác trong ngành cũng lên tiếng ủng hộ ngôi sao từng được đề cử Oscar, trong số đó có đạo diễn Brett Ratner, người chia sẻ với nhiều tờ báo rằng mà ông vẫn hoàn toàn tâm huyết với Libertine, bộ phim sắp tới mà mình hợp tác với nam diễn viên 53 tuổi.


Giám đốc điều hành Disney Bob Iger (trái) và nam diễn viên Johnny Depp. Ảnh: US Magazine

Amber Heard đệ đơn ly dị với ngôi sao phim Alice Through the Looking Glass vào tháng 5 vừa qua. Vài ngày sau (27/5), toà án đã cấp cho nữ diễn viên phim Danish Girl một lệnh cấm tạm thời với nội dung yêu cầu Depp không được đến gần cô sau khi Heard đưa ra một số bằng chứng cho thấy mình bị chồng cũ bạo hành.

Laura Wasser, luật sư của Depp, phủ nhận các cáo buộc và cho rằng Heard đang cố gắng "vòi" thêm tiền từ Depp sau khi ly hôn. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên trước đó chia sẻ, vấn đề không phải là tiền bạc: "Tất cả những gì Amber cố gắng làm là thoát khỏi cuộc hôn nhân này vì cô ấy đã bị lạm dụng" - nguồn tin này cho biết.

Cả hai sẽ chính thức ra toà vào tháng 8 tới để tham dự buổi điều trần về lệnh cấm nói trên. Theo các thông tin trước đó, vụ ly hôn giữa họ có thể được giải quyết bên ngoài tòa án.

Duy An
Theo US Magazine

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm