Sam Smith xin lỗi sau khi tuyên bố là người đầu tiên công khai giới tính tại Oscar

01/03/2016 14:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ đồng tính Anh Sam Smith đã đoạt giải Oscar Ca khúc nhạc trong phim hay nhất năm 2016, với ca khúc chủ đề trong phim Bond, Writing's on the Wall. Sáng thứ Hai (1/3), Smith tỉnh dậy, lướt internet, anh biết mình đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi, bởi trong lời phát biểu khi lên nhận giải, Smith tuyên bố mình là người công khai giới tính đầu tiên đoạt Tượng Vàng.

Ngay sau khi nghe Smith phát biểu, Dustin Lance Black, nhà biên kịch đã đoạt giải Oscar Kịch bản gốc hay nhất với phim Milk, đã chỉ trích Smith trên trang Twitter và gắn liên kết với bài phát biểu của anh hồi năm 2008.

“Chào Sam Smith. Nếu anh không biết tôi là ai thì giờ cũng là lúc anh hãy ngừng ngay việc nhắn tin cho chồng chưa cưới của tôi” - Black viết và nhắc đến bạn trai của mình là vận động viên lặn Olympic Tom Daley.

Black và bạn trai Tom Daley đã đính hôn từ hồi tháng 10/2015, sau 2 năm gắn bó.


Sam Smith phát biểu khi lên nhận giải Oscar Ca khúc trong phim hay nhất

Sáng thứ Hai, Smith đã nhanh chóng đáp lời và xin lỗi Black đồng thời hứa sẽ xem những bộ phim của anh.

“Là người “gay” công khai giới tính đầu tiên đoạt giải Oscar hay là người thứ 4 hoặc 100 không phải là mục đích của tôi” – Smith viết. “Chủ đích của tôi là rọi sáng cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) mà tôi vô cùng yêu quý. Xin lỗi vì đã có sự nhầm lẫn với anh DlanceBlack” – Smith viết.

Cuộc tranh cãi trên các trang mạng xã hội xảy ra sau lời phát biểu của Smith trong đêm trao giải Oscar và anh dành tặng giải thưởng của mình cho cộng đồng người LGBT.

“Tôi là một người đồng tính vô cùng tự hào khi đứng ở đây đêm nay và hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể đứng bên nhau một cách bình đẳng. Cách đây vài tháng, tôi đã đọc một bài báo của Sir Ian McKellen, trong đó ông nêu chưa có người đàn ông nào công khai giới tính đoạt Tượng Vàng. Dù sao thì tôi cũng muốn dành tặng giải thưởng này cho cộng đồng LGBT khắp thế giới” – Smith nói.


Nhà biên kịch Dustin Lance Black (trái) và vị hôn phu đồng giới, vận động viên lặn Olympic Tom Daley

Sir John Gielgud là nam diễn viên “gay” đầu tiên công khai giới tính đoạt giải Oscar với vai diễn trong phim hài kinh điển Arthur (1981).

Trong số những người “gay” công khai giới tính từng đoạt Tượng Vàng còn có siêu sao Anh Sir Elton John, đoạt giải Oscar Ca khúc độc đáo hay nhất với Circle Of Life (1994) và Alan Ball, đoạt giải Kịch bản gốc hay nhất với phim American Beauty hồi năm 2000.

Chưa kể, George Cukor, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1964 với phim My Fair Lady, cũng là người “gay” công khai giới tính và từng là nhân vật đứng đầu về văn hóa “gay” ở Hollywood trong những năm 1930.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm