Quách Kính Minh dấn thân vào điện ảnh

29/06/2013 14:56 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Quách Kính Minh là một trong những nhà văn trẻ ăn khách nhất hiện nay ở Trung Quốc, với những tác phẩm lãng mạn. Đến nay, anh đã tung ra 15 tiểu thuyết, trong đó cuốn mới nhất đã tiêu thụ được 1,4 triệu bản trong vòng 2 tháng. Mới đây, Quách Kính Minh còn thử tài ở lĩnh vực làm phim.

Bộ phim mang tên Tiny Times, được anh dàn dựng theo cuốn đầu tiên trong bộ 3 tiểu thuyết của chính anh. Phim đã ra mắt khán giả hôm 27/6. Với dự án điện ảnh này, Quách Kính Minh đảm nhiệm cả vai trò tác giả kịch bản và đạo diễn.

Quách Kính Minh

Triết lý sống khác người

Phim là câu chuyện kể về cuộc sống và tình yêu của 4 nữ sinh viên ở Thượng Hải. Họ học tập trong một trường đại học giống như cung điện và phòng ngủ tập thể của họ giống như lâu đài của những nàng công chúa. 2 trong 4 nhân vật này quấn chiếc chăn được trang trí hình tượng thần Hermes mỗi khi ngủ.

Quách Kính Minh tự nhận mình là nhà văn của những câu chuyện hư cấu cường điệu, song anh lại có lượng độc giả riêng. Độc giả thuộc thế hệ 8X và 9X luôn ủng hộ mỗi khi anh tung ra những tiểu thuyết mới.

Năm 2012, Quách Kính Minh đứng thứ 4 trong danh sách Các nhà văn Trung Quốc giàu nhất với thu nhập đạt 32 triệu NDT (5,2 triệu USD) và đây là năm thứ 6 liên tiếp anh lọt vào Top 5 trong danh sách này.

Hôm 16/6, Quách Kính Minh đã cùng ngồi xem phim với 300 người hâm mộ. Họ là những người đã giành được cơ hội xem phim qua một chiến dịch trên mạng diễn ra 9 ngày trước khi phim được phát hành khắp Trung Quốc. Quách Kính Minh cũng là người phát triển chiến lược marketing cho tác phẩm điện ảnh của mình.

Khi thấy tên anh xuất hiện trong cả 3 vai trò: đạo diễn, nhà biên kịch và tác giả truyện gốc ở phần giới thiệu phim, khán giả đã hét lên vui sướng. Điều này khiến Quách Kính Minh vô cùng hạnh phúc và tự hào. “Tôi và độc giả của tôi cùng trưởng thành” - Quách Kính Minh nói.

Quách Kính Minh đã bác lại những lời nhận xét của giới phê bình về cách miêu tả quá thiên về chủ nghĩa vật chất trong phim. “Cuộc sống của thế hệ ông, bà và cha mẹ chúng ta rất khổ cực. Họ phải mặc cùng một kiểu quần áo, số đo quần của họ cũng giống nhau. Giờ chúng ta không phải đối diện với khó khăn đã nữa. Thế hệ trẻ hiện nay đang sống một cuộc đời thiên về vật chất hơn” - anh nói.

Rồi Quách Kính Minh chỉ vào một chiếc đèn kê trong phòng khách của anh. “Cây đèn này tôi mua với giá 60.000 NDT và bộ đèn chùm này 700.000 NDT. Tôi mua sắm trên mạng và gửi đường link cho trợ lý để anh ấy lấy hàng cho tôi” - Quách Kính Minh nói.

Đoạn anh lấy một bức tượng hình con ngựa và một bức hình con hươu từ góc phòng rồi cho biết: “Cái này chỉ có giá 180 NDT và 150 NDT. Chúng không phải đồ hàng hiệu, song chúng tượng trưng cho óc thẩm mỹ của tôi, vì vậy tôi mua chúng. Tôi nói với người hâm mộ của mình không nên là nô lệ của những sản phẩm xa xỉ, song tôi khuyến khích họ biết đánh giá và sử dụng chúng. Triết lý sống của tôi rất khác người” - Quách Kính Minh chia sẻ. 

Cảnh trong phim Tiny Times do Quách Kính Minh đạo diễn và viết kịch bản.

Làm phim không khó hơn điều hành công ty

Song liệu khán giả trẻ có nắm bắt được những sự tinh tế mà Quách Kính Minh chuyển tải trong phim, khi ở trong đó, anh mô tả một sinh viên báo chí thực tập nhưng đã sở hữu những chiếc túi hiệu Prada hay một nhà báo trẻ sống trong một căn hộ rộng 200m2 ở Thượng Hải? “Bộ phim này chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi” - Quách Kính Minh khẳng định.

Với anh, làm phim không khó hơn việc điều hành công ty của mình, mặc dù ê-kíp làm phim có tới 300 người, nhiều hơn gấp 5 lần số nhân viên trong công ty.

Quách Kính Minh kể rằng phim có những cảnh quay không được như ý. Ví dụ như anh đã phải nhờ các mối quen biết để thuê một địa điểm sang trọng ở Thượng Hải trong 3 ngày, song diễn viên đã không thể tới đúng hẹn do bị sốt ở Đài Loan. Sự cố này đã khiến đoàn làm phim phải quay các cảnh ban ngày trong phim vào ban đêm, với một hệ thống đèn chiếu sáng đặt cách điểm quay phim 50 mét để tạo cảm giác tự nhiên.

Không ngại chiều cao khiêm tốn

Với chiều cao “khiêm tốn”, chỉ 1,5m, Quách Kính Minh thường bị chế nhạo trên mạng. Một rạp chiếu ở Thượng Hải còn lập một chiến dịch đề nghị những người thấp hơn anh có thể được xem phim với giá vé chỉ bằng một nửa giá vé hiện hành.

Song Quách Kính Minh không buồn vì điều đó mà tự hào nói: “Tôi sinh ra như vậy và tôi đã kiếm được mọi thứ bằng chính đôi tay mình”.

Năm 2006, Quách Kính Minh đã thua trong một vụ kiện đạo văn, tuy nhiên sách của anh vẫn tiếp tục bán chạy. Kể từ năm 2003, anh đứng đầu danh sách các nhà văn best-seller trong suốt 8 năm.

VIỆT LÂM (theo China)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm