Phú Thọ hoàn thành đề án 'bảo tồn hát Xoan' tại trường học

03/12/2015 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hát Xoan Phú Thọ là đề án được UBND tỉnh Phú Thọ triển khai nhằm đưa Hát Xoan vào các trường học trong giai đoạn 2012 – 2015. Mục tiêu của đề án cũng là nhằm đưa di sản này thoát khỏi tình trạng “bảo vệ khẩn cấp”.

Đề án được triển khai từ thành phố, thị xã đến các huyện vùng cao như Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn, Đoan Hùng... Cụ thể, hát Xoan đã được giảng dạy với nhiều hình thức như cho học sinh xem, nghe các băng đĩa hát Xoan, dạy bài bản từ dễ đến khó, đưa học sinh đến xem các nghệ nhân trình diễn tại không gian của Xoan ở các phường Xoan cổ…

Thành viên CLB hát Xoan Trường Tiểu học Kim Đức vấn khăn chỉnh trang phục trước khi biểu diễn

Hiện nay, tại thành phố Việt Trì đã 6 CLB hát Xoan của các trường THCS, Tiểu học. Mỗi CLB có khoảng trên dưới 20 học sinh, thường được biểu diễn tại các sinh hoạt ngoại khóa, tham gia các hội thi, hội diễn.

Lam Khuê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm