Phim Việt Nam thu hút khán giả tại LHP Berlin 2014

07/02/2014 14:10 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - LHP Berlin lần thứ 64 đã chính thức khai mạc tối 6/2 tại thủ đô Berlin của Đức. Bộ phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã được trình chiếu mở màn chương trình Panorama tại liên hoan.

Ban đầu, Ban tổ chức Berlinale chỉ lên lịch trình chiếu một suất Nước 2030 trong ngày khai mạc, song do lượng vé xem phim này bị "cháy" từ nhiều ngày trước, ban tổ chức cuối cùng đã quyết định chiếu thêm 2 suất, bắt đầu cách nhau 15 phút ngay trong ngày khai mạc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Berlin trước lễ khai mạc, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cho biết việc phim Nước 2030 được Ban tổ chức Berlinale chọn trình chiếu mở màn chương trình Panorama trong đêm khai mạc liên hoan là một vinh dự lớn, điều này sẽ giúp khán giả thế giới biết tới Việt Nam và điện ảnh Việt Nam nhiều hơn.


Diễn viên Quỳnh Hoa và Quý Bình trong phim Nước - Năm 2030

Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cũng cho biết trong hàng chục phim được chọn trình chiếu trong chương trình Panorama, hầu như chỉ có Nước 2030 đề cập đặc biệt tới tình trạng biến đổi khí hậu, bên cạnh một bộ phim của Nhật Bản về đề tài này, phát triển từ vụ động đất sóng thần ở miền Đông Nhật Bản hồi tháng 3/2011. Đạo diễn hy vọng bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn riêng, mới lạ về hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phim "Nước 2030" được chuyển thể từ truyện ngắn Nước như nước mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, lấy bối cảnh năm 2020-2030, khi tình trạng biến đổi khí hậu khiến miền Nam Việt Nam bị mất phần lớn đất trồng trọt. Đa số người dân đã phải đi sơ tán, song hai nhân vật chính trong phim là vợ chồng Sáo quyết bám trụ ở quê hương và sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Từ đây, bao biến cố đã xảy đến với cặp vợ chồng này.

Theo trang web của Berlinale, việc chương trình chính của Panorama chọn bộ phim Nước 2030 để trình chiếu mở màn là điều ngạc nhiên, bởi đây là bộ phim được chọn lọc từ 36 phim đến từ 29 nước. Bộ phim được Ban tổ chức đánh giá là sự kết hợp tài tình các yếu tố của những thể loại phim khác nhau như thời tận thế, khoa học viễn tưởng, ly kỳ và lãng mạn. Riêng trong ngày khai mạc, bộ phim được chiếu 3 suất và sẽ chiếu thêm 5 suất trong các ngày 7, 8, 9 và 14/2. Trong 10 ngày diễn ra liên hoan (từ 6-16/2), sẽ có khoảng 400 bộ phim từ hàng chục nước trên thế giới được trình chiếu. Đây là một trong những liên hoan phim quốc tế danh giá nhất thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm