Minh Thuận 'cháy hết mình' trong vai phụ cuối cùng

19/09/2016 07:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm cuối đời Minh Thuận dành nhiều thời giờ cho việc đóng phim và giúp tuyển chọn diễn viên cho các đoàn phim.

Ca sĩ Minh Thuận tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thuận (sinh ngày 12/9/1969 tại Sài Gòn, quê gốc Ninh Bình) đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 8h15 ngày 18/9 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, hưởng dương 47 tuổi.


Hình ảnh biến hóa của Minh Thuận trên sân khấu

Có lẽ bộ phim cuối cùng có sự xuất hiện của Minh Thuận trong vai trò diễn viên là Vệ sĩ Sài Gòn (đạo diễn Ken Ochiai), một vai phụ. Phim do Thái Hòa, Kim Lý, Chi Pu, B Trần đóng vai chính, bên cạnh đó còn có Khương Ngọc, Diệp Lâm Anh, Diễm My, Kiều Trinh,Thanh Tú…

Thái Hòa kể khi quay phim này đã thấy Minh Thuận hơi mệt mỏi, nhưng anh ấy vẫn rất trách nhiệm, vui vẻ, nhiệt tình với đoàn phim, luôn hoàn tất các cảnh quay.

Phim khởi quay ngày 24/2, đóng máy khoảng 12/4 tại TP.HCM, dự kiến công chiếu vào tháng 12/2016.


Minh Thuận là nghệ sĩ đa tài

Do bị tai biến mạch máu não nhẹ, ngày 2/9/2016 Minh Thuận được đưa đi cấp cứu, thì mới phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Qua những lần khám bệnh trước đó, anh cứ nghĩ mình chỉ bị viêm phổi. Từ tối 3/9/2016 anh bắt đầu nguy kịch, rồi qua đời sau nửa tháng nằm viện.

Minh Thuận bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khoảng năm 1984, kinh qua nhạc trữ tình, nhạc trẻ, nhưng thành công với nhạc Hoa lời Việt. Khi còn thiếu nhi, khoảng 5-6 tuổi, Minh Thuận đã được mẹ đưa vào ca hát trong ca đoàn nhà thờ.

Từ 1992 đến 1995 đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào thật sự khuynh đảo thị trường bằng các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Họ đã phát hành 13 album có tên Chàng trai Beijing, phủ sóng khắp hang cùng ngõ hẹp. Nhất là với vùng quê và vùng ngoại ô, Minh Thuận thật sự là một ngôi sao, hình của anh và hình lịch của anh được cắt dán mọi nơi.


Một bìa album "Chàng trai Beijing"

Sau khi tách nhóm với Nhật Hào, Minh Thuận đã phát hành khoảng 20 album riêng và chung, trong đó nổi tiếng nhất là Trả nợ tình xa (năm 1998), Ta chẳng còn ai (1999), Tình phiêu lãng (2001)…

Anh là ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh các năm 1998 - 2002, giải ca sĩ ấn tượng của năm 2000. Có lẽ album cuối cùng của Minh Thuận là Karo (2011).

Với khía cạnh diễn xuất, Minh Thuận đóng một số vở kịch và cải lương, đóng hơn 15 phim chiếu rạp và truyền hình. Phim đầu tiên của anh có lẽ Khi đàn ông có bầu (năm 2005), với chính vai ca sĩ Minh Thuận.



Album "Chàng trai Beijing 1"

Anh từng được giải diễn viên xuất sắc trong vở kịch Yêu thầy; đề cử Mai vàng cho nghệ sĩ cải lương được yêu thích năm 2008; đề cử nam nghệ sĩ được yêu thích giải HTV Award 2009 (vai Điệp trong vở cải lương Lan và Điệp).

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm