Pete Burns đột tử sau 300 lần phẫu thuật thẩm mỹ

26/10/2016 12:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 4 ngày trước khi ban nhạc Dead or Alive phát hành album mới, tuyển hợp Sophisticated Boom Box MMXVI, thủ lĩnh ban nhạc là Pete Burns đã đột tử ở tuổi 57 do bệnh liên quan đến tim. Nhiều năm nay, ngôi sao Pop đồng tính này gặp nhiều vấn đề sức khỏe do trải qua hơn 300 lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuyên bố trên Twitter, quản lý của Burn thông báo: "Thật buồn khi chúng tôi phải đưa tin Pete Burns (Dead Or Alive) đáng yêu của chúng ta đã đột tử hôm 24/10. Gia đình và bạn bè anh đang hết sức đau buồn trước sự ra đi của siêu sao. Burn là người nhìn xa trông rộng, một tài năng có tâm hồn đẹp đẽ. Anh sẽ luôn được những người yêu mến nhớ đến".

Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Hồi đầu năm, Burns thừa nhận anh đã trải qua hơn 300 lần phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp và cả để chỉnh sửa những chi tiết phẫu thuật hỏng. Điều đó khiến anh rơi vào trầm cảm và phải chiến đấu giành sự sống của mình.

Nhưng Burns thề sẽ không bao giờ từ bỏ "dao kéo" bởi anh muốn có được vẻ đẹp hoàn hảo. Sau nhiều lần bị phẫu thuật hỏng, gương mặt của anh bị biến dạng và Burns đã tự ví mình là một quái vật trong tiểu thuyết Frankenstein.

Burns cho biết, nỗi ám ảnh thay đổi gương mặt của anh bắt đầu hình thành cách đây hơn 2 thập kỷ, thời điểm ban nhạc Dead Or Alive gặt hái thành công với ca khúc ăn khách You Spin Me Round.


Biểu tượng Pop Anh Pete Burns đã có diện mạo khác hẳn sau hơn 300 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Burns đã bị gãy mũi sau khi bị đầu một ai đó húc vào ở Liverpool. Anh đã chi 750 bảng để phẫu thuật chỉnh mũi. Nhưng tiếp đó Burns đã tiến hành hàng chục cuộc phẫu thuật khác, trong đó có 4 cuộc phẫu thuật chỉnh mũi, 2 lần cấy ghép xương gò má và bơm môi.

Và việc chỉnh sửa môi của Burns cũng bị hỏng, khiến mặt anh sưng vù lên. Thời điểm đó, bản thân Burns cũng ói nôn khi nhìn mặt mình trong gương. Sau khi kiện bác sĩ phẫu thuật và nhận được 450.000 bảng tiền bồi thường, Burns tiếp tục tiến hành khoảng 200 cuộc phẫu thuật trong vòng 2 năm để giải quyết hậu quả và cắt bỏ những gì mà anh cho là "thừa" trên cơ thể mình, cả cục yết hầu...

Diện mạo của Burns sau này đã khác hẳn với hình ảnh của anh trong những năm 1980. "Mọi người nghĩ tôi là thằng xấu nhất quả đất, nhưng tôi muốn giữ diện mạo này. Chỉ có điều, chân, tim và phổi của tôi đã xuất hiện những cục máu đông".

Các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của Burns khiến có lần anh phải vào bệnh viện cấp cứu vì bất tỉnh và ngừng thở. Bộ răng của Burns đã hỏng hết và anh lại phải nỗ lực để che đậy hàm răng đã nghiêng ngả của mình.


Chân dung Pete Burns trong thập kỷ 1980

Cuộc sống khó khăn, phá sản

Burns từng được coi là một biểu tượng pop. Anh sinh ngày 5/8/1959 ở Cheshire, trong một gia đình có cha là người Anh và mẹ là một người Đức sống sót trong nạn tàn sát người Do Thái của phát xít Đức.

Burns cho biết anh có đã trải qua một tuổi thơ bất thường và cô độc, song anh rất gần gũi với mẹ. "Mẹ luôn gọi tôi là "Star Baby và bà biết tôi có gì đó rất đặc biệt" – Burns kể.

Anh đã bỏ học khỏi ngôi trường dành cho các bé trai từ năm 14 tuổi sau khi bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng với "mái tóc đỏ, không có lông mày và đeo khuyên tai khủng".


Pete Burns và người chồng đồng giới Matthew Simpson

Sau đó, Burns làm việc tại cửa hàng thu âm Probe Records, trước khi chơi trong một số ban nhạc, trong đó có Nightmares in Wax, được thành lập ở Liverpool hồi năm 1979. Song ban nhạc không tác động được gì tới khung cảnh âm nhạc thời điểm đó cho đến khi ban nhạc được đổi tên thành Dead Or Alive vào năm 1980.

Giữa những năm 1980, ban nhạc gặt hái thành công, bắt đầu với bản cover nhạc phẩm That's The Way (I Like It) của KC & The Sunshine Band. Một năm sau, họ phát hành You Spin Me Round, ca khúc ăn khách trên toàn thế giới và còn lọt vào Top 20 bảng xếp hạng ở Mỹ. Dead Or Alive đã có 3 album lọt vào Top 30 bảng xếp hạng ở Anh, gồm Sophisticated Boom Boom, Youthquake Mad, Bad, And Dangerous To Know. Tuy nhiên, danh tiếng của ban nhạc đã nhanh chóng bị suy giảm, mặc dù họ đã phát hành 7 album vào năm 1984-2000.

Sau đó, Burns theo đuổi sự nghiệp solo nhưng anh không gặt hái được thành công như thời còn sát cánh cùng ban nhạc. Đĩa đơn mới nhất của anh, Never Marry An Icon, được phát hành năm 2010.

Năm 2007, Burns kết hôn với người tình đồng giới Matthew Simpson, đúng một năm sau khi ly hôn Lynne Corlett sau hơn 20 năm chung sống.


Ban nhạc Dead or Alive thể hiện ca khúc "You Spin Me Round"

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm