Niềm hy vọng cho những kẻ trắng tay ở Quả cầu vàng

14/01/2016 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 73 đã khép lại và kết quả của giải thưởng này đã phần nào làm nổi lên những bộ phim được coi là ứng cử sáng giá cho giải Oscar 2016. Kết quả sẽ rõ hơn sau khi các đề cử giải Oscar được công bố vào 20h30 tối nay, 14/1 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Samuel Goldwyn ở Beverly Hills (Mỹ).  

Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhà đặt cược Gold Derby đã xếp phim The Martian The Revenant vào các vị trí hàng đầu, sau khi 2 bộ phim này chiến thắng tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Song nhìn vào thực tế nhiều năm qua, giải Quả cầu Vàng không phải là dự đoán chính xác cho giải Oscar. Bởi thế, nhà cái nói trên cũng đưa cả phim không đoạt giải (Quả cầu Vàng), hoặc chỉ đoạt giải không mấy ấn tượng vào danh sách các phim có tiềm năng đoạt Tượng Vàng.


Leonardo DiCaprio trong phim "The Revenant"

1. Spotlight: Mặc dù “trắng tay” sau lễ trao giải Quả cầu Vàng, song Spotlight, bộ phim kể về nhóm phóng viên điều tra của tờ Boston Globe phơi bày bê bối lạm dụng tình dục trẻ em của nhiều linh mục trong Giáo hội Công giáo, vẫn được xem là ứng cử sáng giá cho Oscar ở hạng mục Phim hay nhất, mặc dù thành công của The Revenant The Martian đã phần nào “lấn át” bộ phim này.

2. Carol: Phim kể về mối tình đồng tính nữ (bị cấm đoán) trong những năm 1950 ở Mỹ. Phim từng được kỳ vọng là sẽ thắng đậm tại lễ trao giải Quả cầu Vàng khi nó dẫn đầu danh sách đề cử. Tuy “trắng tay” tại giải Quả cầu Vàng, song Carol vẫn còn có hy vọng đoạt Oscar, bởi Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vẫn có thiên hướng thích các bộ phim nhỏ, mang tính thân mật như vậy.

3. The Big Short: Bộ phim hài/chính kịch lãng mạn này do đạo diễn Adam McKay dàn dựng. Phim kể về khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 và nó đã tiến một bước sâu vào mùa trao giải.

Tuy nhiên, phim đã không “thắng” được The Martian tại lễ trao giải Quả cầu Vàng và hơi yếu thế hơn một chút so với một số phim đoạt giải khác, song nhiều người vẫn đặt kỳ vọng vào tác phẩm điện ảnh này.


“Max điên: con đường tử thần” hy vọng được oscar xướng tên

4. Mad Max: Fury Road (Max điên: con đường tử thần): Các bộ phim hành động mùa Hè, đặc biệt là các tập phim tiếp theo trong các loạt phim ra đời từ những năm 1980, thường không được vinh danh tại các lễ trao giải Oscar.

 Tuy nhiên, Mad Max: Fury Road đang tạo được bước đột phá sau khi được một số hiệp hội trong ngành điện ảnh bình chọn là phim hay nhất. Quan trọng hơn nữa, phim đang được nói đến nhiều và kỳ vọng lọt vào danh sách đề cử Oscar Phim hay nhất.

5. Straight Outta Compton: Các thành viên của Viện Hàn lâm đương nhiên không muốn gây nên một cuộc tranh cãi nữa sau khi hồi năm ngoái bị chỉ trích dữ dội vì “thiếu tính đa dạng, phân biệt chủng tộc, quá thiên về các nghệ sĩ da trắng”. Với thực tế đó, Straight Outta Compton, phim tiểu sử về ban nhạc hip-hop da màu, là một trong những dự án được nói đến nhiều nhất năm nay và là ứng cử xứng đáng nhất để “đối chọi” với các tác phẩm của nghệ sĩ da trắng.

Điểm danh các ứng viên nặng ký Oscar 2016

Điểm danh các ứng viên nặng ký Oscar 2016

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar, sự kiện dự kiến được tổ chức vào ngày 28/2/2016. Ngay từ lúc này, đã xuất hiện một số cái tên được xem là nặng ký nhất cho cuộc đua tranh giải thưởng điện ảnh này.


6. Creed: Viện Hàn lâm vốn có thiện cảm với những cuộc tái xuất. Điều này khiến người hùng hành động một thời Sylvester Stallone trở thành ứng viên sáng giá ở hạng mục diễn xuất với vai diễn trong phim. Ông tiếp tục hóa thân thành Rocky Balboa, song giờ không chiến đấu trên võ đài nữa mà trở thành huấn luyện viên của con trai người bạn quá cố đồng thời là cựu địch thủ Apollo Creed. Vừa qua, Sylvester Stallone đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Quả cầu vàng.

7. Beasts Of No Nation: Bộ phim này đưa Netflix lần đầu tiên tham gia vào cuộc đua Oscar. Trong phim, nam diễn viên Idris Elba thủ vai một chỉ huy tàn bạo, chuyên huấn luyện lính trẻ em. Bộ phim này đã gặt hái thành công tại lễ trao giải Emmy và Quả cầu Vàng. Giờ là cuộc đua giành Tượng Vàng.

Trúng số của Việt Nam đã bị loại từ vòng sơ tuyển Oscar

Không nằm ngoài dự đoán, phim Trúng số (của đạo diễn Dustin Nguyễn), đại diện Việt Nam được cử tham dự Oscar, nhưng không vượt qua được vòng sơ loại để lọt vào danh sách rút gọn của Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

9 phim lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục này là: Theeb (Jordan),  Embrace of the Serpent ( Colombia) và 7 phim của châu Âu, gồm gồm The Brand New Testament (Bỉ), A War (Đan Mạch), The Fencer (Phần Lan), Mustang (Pháp), Labyrinth of Lies (Đức), Son of Saul (Hungary) và Viva (Ireland).

Phim Hungary kỳ vọng Oscar “Phim tiếng nước ngoài hay nhất”

Trong đó, Son of Saul: Bộ phim này dường như là ứng viên chắc chắn cho hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất sau khi đoạt giải Grand Prix tại LHP Cannes và Quả cầu Vàng Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Câu chuyện trong phim được kể qua đôi mắt của một tù nhân người Hungary gốc Do Thái, người bị ép buộc phải thiêu những thi hài bị chết cháy trong trại tập trung Auschwitz.

Đây là phim đầu tay của đạo diễn Hungary Laszlo Nemes.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm