Những tranh nào của Nghiêm - Liên - Sáng - Phái, Trí - Lân - Vân - Cẩn sắp lên sàn?

21/07/2017 20:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay (21/7) tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo công bố phiên đấu giá số 5 của Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn với 14 tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

Trong đó có một số tác phẩm của 2 bộ tứ trụ hội họa Việt Nam: Trí – Lân – Vân - Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn), Nghiêm – Liên – Sáng – Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái).

Đây là cuộc hội ngộ lớn giữa các danh họa sau nhiều năm vắng bóng, là cơ hội để công chúng được thưởng thức các tác phẩm, đồng thời mở ra một một kênh mua, bán tác phẩm nghệ thuật một cách công khai, giúp những người yêu nghệ thuật, những nhà sưu tập có thêm cơ hội tìm đến những tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Cùng xem 14 tác phẩm sẽ được mang ra đấu giá lúc 18h ngày 30/7/2017:

Chú thích ảnh
Bức Chân dung (mực nước) của Bùi Xuân Phái, sáng tác 1975
Chú thích ảnh
Trung đoàn 69 (Chì) của Tô Ngọc Vân (1949)
Chú thích ảnh
Tác phẩm Du kích (chì) của Tô Ngọc Vân (1950)
Chú thích ảnh
Bức Trung Thu (sáp màu) của Bùi Xuân Phái
Chú thích ảnh
Chân dung Văn Dương Thành (màu nước) của Bùi Xuân Phái (sáng tác 1985)
Chú thích ảnh
Chân dung Dương Bích Liên (chì) của Nguyễn Tư Nghiêm
Chú thích ảnh
Phố cũ (Sơn dầu) của Bùi Xuân Phái
Chú thích ảnh
Bức Con giáp (Bột màu) Nguyễn Tư Nghiêm (1976)
Chú thích ảnh
Vệ thần (màu nước) Nguyễn Tư Nghiêm (1991)
Chú thích ảnh
Tượng chân dung Nguyễn Sáng (gốm) của Cần Thư Công (2000)
Chú thích ảnh
Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (xuất bản 1942)
Chú thích ảnh
BTC cho biết sẽ, các tác phẩm sẽ được trưng bày từ nay đến ngày 29/7 tại 17 Trần Quốc Toản trước khi mang ra bán đấu giá
Chú thích ảnh
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức lúc 18h ngày 30/7/2017 tại 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội.
Chiêm ngưỡng 3 cổ vật quý hiếm lần đầu được mang ra đấu giá

Chiêm ngưỡng 3 cổ vật quý hiếm lần đầu được mang ra đấu giá

Cuộc bán đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật và 3 cổ vật quý hiếm gồm: 1 bình đồng thuộc văn hóa Đông Sơn (niên đại khoảng 2.000 năm), 1 thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỷ 13-14) và 1 hộp pháp lam hoàng cung Triều Nguyễn (giữa thế kỷ 19).

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm