Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar trong 20 năm qua

29/02/2016 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần 20 năm kể từ khi Matt Damon và Ben Affleck 2 chàng trai có gương mặt “búng ra sữa” ở Boston, đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Và đã 16 năm trôi qua sau khi Angelina Jolie gây sốc nhiều người khi âu yếm và hôn anh trai trên thảm đỏ…

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 năm 2016 đang diễn ra, nhân dịp này xin cùng báo Thể thao & Văn hóa điểm lại những thời khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh trong 20 năm qua:

2015: MC Neil Patrick Harris đã có phần mở màn đêm trao giải được đánh giá là hay nhất trong nhiều năm và sau đó anh đã có những lời nói đùa về bộ phim được đề cử Oscar, Người chim (Birdman).  

Birdman khắc hoạ hình ảnh của một ngôi sao hết thời có tên Riggan Thomson. Ông từng rất thành công với vai siêu anh hùng Birdman và cố gắng cứu vớt sự nghiệp của mình bằng cách tự làm biên kịch, đạo diễn và đóng vai chính với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính của vở kịch What We Talk About When We Talk About Love tại rạp St. James của sân khấu Broadway lừng danh.


MC Neil Patrick Harris đã có phần mở màn đêm trao giải Oscar 2015 được đánh giá là hay nhất trong nhiều năm

Phim đã “thống trị” lễ trao giải Oscar năm đó và nhà làm phim Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu đã đoạt Tượng Vàng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nếu năm nay Inarritu tiếp tục giành chiến thắng với phim Người về từ cõi chết (The Revenant) thì ông sẽ là đạo diễn đầu tiên kể từ năm 1950 đến nay giành chiến thắng ở hạng mục này 2 năm liên tiếp.

2014: Đây là năm phim 12 năm nô lệ (12 Years A Slave) đã đoạt giải Phim hay nhất, thời khắc lịch sử đối với nhà làm phim da màu Steve McQueen.

Song tại lễ trao giải năm đó, người dẫn chương trình là Ellen DeGeneres đã tạo nên một thời khắc hết sức vui nhộn khi chụp ảnh “tự sướng” cùng nhiều ngôi sao. Bức ảnh này sau đó đã xuất hiện tràn lan và được bàn tán nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Bức ảnh "tự sướng" của MC Ellen DeGenerescùng nhiều ngôi sao khác

2013: Đêm trao giải Oscar năm 2013 có lẽ là “cơn ác mộng” đối với nữ diễn viên Jennifer Lawrence khi cô đã bị vấp chân và ngã khi đang lên sân khấu để nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim Tình yêu tìm lại (Silver Linings Playbook).


Jennifer Lawrence bị vấp chân và ngã khi đang lên sân khấu

Với chiến thắng này, Lawrence đã trở thành người trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau khi  Marlee Matlin đoạt giải này với phim Children of a Lesser God hồi năm 1986, ở tuổi 21.

Cũng trong năm này, nhiều người thấy bất bình khi Ben Affleck bị tuột khỏi tay giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Argo, tuy nhiên phim vẫn giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất.

2012: Đây là năm chiến thắng thuộc về phim Nghệ sĩ (The Artist). Đáng nói nữa đây là bộ phim câm đầu tiên đoạt giải Phim hay nhất trong lịch sử giải Oscar.

Tuy nhiên, Angelina Jolie cũng đã gây nhiều bàn tán khi mặc bộ váy đen xẻ và cố tình để lộ chân phải khi xuất hiện tại lễ trao giải.


Angelina Jolie gây nhiều bàn tán khi mặc váy xẻ và cố tình để lộ chân

2011: Có những MC đã tạo gây ấn tượng mạnh mẽ với lối dẫn chương trình lôi cuốn, tự nhiên, dí dỏm đi vào lòng người, song có những MC đã bị chê bai thậm tệ bởi cách dẫn thô cứng. Điển hình trong số đó là màn dẫn “vô duyên” của James Franco và Anne Hathaway tại lễ trao giải hồi năm 2011.


Màn dẫn của James Franco và Anne Hathaway tại lễ trao giải hồi năm 2011 bị coi là vô duyên bậc nhất

Năm đó, Melissa Leo còn “làm nên” lịch sử giải Oscar khi đã chửi tục. Chuyện này chưa từng xảy ra trong 82 năm lễ trao giải trước đó.

2010: Kathryn Bigelow đã trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Chiến dịch sói sa mạc (The Hurt Locker), bộ phim có kinh phí thấp mang đề tài về cuộc chiến tranh ở Iraq. Tác phẩm điện ảnh này còn đoạt giải Phim hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.


Kathryn Bigelow đã trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất

Thêm nữa, Chiến dịch sói sa mạc đã giành chiến thắng trước quả bom tấn 3D Avatar của đạo diễn James Cameron, chồng cũ của Bigelow.

Tính đến nay, Bigelow là nhà làm phim nữ thứ 4 được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Các đạo diễn nữ từng được đề cử Oscar là Sofia Coppola với phim Lost in Translation (2003), Jane Campion (The Piano - 1993) và Lina Wertmuller (Seven Beauties - 1975).

2009: Heath Ledger, nam tài tử Australia đã đột tử hồi năm 2008, khi tuổi đời còn rất trẻ, do dùng thuốc kê đơn quá liều. Cái chết của anh đã gây sốc cả thế giới và Hollywood.

Năm 2009, lễ trao giải Oscar đã tôn vinh anh với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với chân dung chàng hề Joker, trong phim Hiệp sĩ bóng đêm (Dark Night). Gia đình Ledger đã nhận giải nhân danh anh.


Tài tử Australia Heath Ledger

2008: Các nhà soạn ca khúc Glen Hansard và Marketa Irglova đã đoạt giải Oscar với Falling Slowly, ca khúc trong phim Once. Hansard đã có bài phát biểu tuyệt vời, tuy nhiên khi Irglova cầm microphone thì bỗng dưng âm nhạc nổi lên khi chị chưa kịp nói lời nào. Irglova đã định rời sân khấu nhưng người dẫn chương trình Jon Stewart đã kéo chị trở lại phát biểu.


Glen Hansard & Marketa Irglova

2007: Cuối cùng đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese cũng được sở hữu Tượng Vàng với phim Điệp vụ Boston (The Departed). Scorsese ông được đề cử Oscar lần đầu tiên hồi năm 1981 và sau đó là 4 đề cử nữa.


Đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese

2006: Các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học & Điện ảnh vốn không thích những giai điệu đường phố hay nhạc phẩm liên quan đến các băng đảng. Bởi vậy, người hâm mộ thực sự sốc khi ca khúc It's Hard Out Here For A Pimp của nhóm nhạc hip-hop Three 6, ca khúc nền trong phim Hustle & Flow, đã đoạt giải Oscar Ca khúc độc đáo hay nhất.


2005: Năm đó, bộ phim mang đề tài đồng tính nam Brokeback Mountain của nhà làm phim Lý An đã được dự đoán đoạt giải Phim hay nhất. Song cuối cùng, phim Đổ vỡ (Crash) đã giành giải thưởng này.


Cảnh trong phim "Đổ vỡ" (Crash)

Chiến thắng của Đổ vỡ bị coi là một trong những thất vọng lớn nhất lịch sử Oscar, trong khi các thành viên Viện Hàn lâm bị coi là kỳ thị người đồng tính.

2004: Trước khi trở lại sân khấu lễ trao giải Oscar hồi năm 2004, danh hài Billy Crystal đã 8 lần làm MC của sự kiện điện ảnh này. Năm 2004, ông trở lại sự kiện này sau  3 năm vắng mặt.

2003: Sau khi đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist), Adrien Brody không thể che giấu được cảm xúc, niềm vui của mình và phấn khích đến mức hôn người công bố giải thưởng là nữ diễn viên Halle Berry tới 6 lần.

2002: Cho đến nay, Halle Berry vẫn là nữ diễn viên da màu duy nhất đoạt Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, với phim Monster's Ball.


Halle Berry vẫn là nữ diễn viên da màu duy nhất đoạt Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Đồng thời trong năm này, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng thuộc về tài tử người Mỹ gốc Phi Denzel Washington, với phim Training Day.

Đáng nói nữa là đạo diễn Woody Allen lần đầu tiên xuất hiện tại lễ trao giải Oscar, mặc dù ông đã nhiều lần được vinh danh. Sự kiện khủng bố ngày 11/9 cùng với lời mời đặc biệt đã “kéo” được ông tới lễ trao giải và tại đây ông đã giới thiệu đoạn phim gồm nhiều cảnh quay trong các bộ phim khác nhau về New York, gợi cho khán giả vẻ đẹp của thành phố trước khi bị tấn công khủng bố.

2001: Khi Julia Roberts đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim chính kịch Erin Brockovich, cô đã quên cảm ơn người phụ nữ có cuộc đời đã truyền cảm hứng cho bộ phim. Sau đó, Roberts đã xin thêm thời gian để dành những lời tôn vinh người phụ nữ này.

2000: Hiện Angelina Jolie là một nữ diễn viên, nhà làm phim đồng thời là một nhà hoạt động nhân đạo được kính trọng. Cô đã kết hôn với tài tử Brad Pitt và làm mẹ của 6 đứa con.

Tuy nhiên, hẳn nhiều người đã biết Jolie từng có một quá khứ nổi loạn. Và tại lễ trao giải Oscar năm 2000, Jolie đã gây tranh cãi khi ôm hôn anh trai James một cách thắm thiết trước nhiều camera.


Angelina Jolie và anh trai James có màn "khóa môi" gây sốc

Khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Girl, Interrupted, Jolie lại tiếp tục gây sốc nhiều người khi nói cô yêu anh trai mình như thế nào. Chuyện này đã gây nên những bàn tán cho rằng anh em cô có mối quan hệ loạn luân.

1999: Nhiều người và chính bản thân Gwyneth Paltrow cũng không thể tin nổi cô đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1999 với vai diễn trong phim Shakespeare đang yêu (Shakespeare in Love). Với chiến thắng đó, Paltrow đã đánh bại các diễn viên nặng ký là Cate Blanchett  và Meryl Streep. Bởi vậy, khi lên nhận giải Paltrow đã khóc như mưa.

Trong khi đó, đạo diễn Italy Roberto Benigni có vể hơi điên khùng khi đoạt giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất với Cuộc sống tươi đẹp (Life Is Beautiful). Ông đã leo lên ghế và nhảy nhót một cách vui nhộn.  


Đạo diễn Italy Roberto Benigni

1997: Tom Cruise cứ như ở trên cung trăng khi nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Jerry Maguire. Bài phát biểu của anh bị xem là buồn tẻ nhất trong lịch sử.

1998: Trước khi Matt Damon và Ben Affleck là siêu sao ở Hollywood, họ chỉ là 2 người bạn thân ở Boston. Song 2 người bắt đầu tạo dựng được tên tuổi ở kinh đô điện ảnh khi đoạt giải Oscar Kịch bản hay nhất với phim Good Will Hunting.


Matt Damon và Ben Afflec

1996: Chân dung Siêu nhân trong bộ phim Superman đã đưa tài tử Christopher Reeve trở thành siêu sao. Năm 1995, Reeve đã bị ngã ngựa trong một cuộc đua và bị liệt.


Năm 1996, 8 năm trước khi qua đời, Reeve đã có sự xuất hiện đầy kinh ngạc tại lễ trao giải Oscar và nói Hollywood có thể góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như thế nào. Bài phát biểu của ông đã nhận được tràng pháo tay tưởng như không dứt. Nhiều người đã khóc khi chứng kiến thời khắc đầy cảm động này.

Tuấn Vĩ
Theo ABC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm