Những điều KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC về Hoa hậu Thế giới Stephanie Del Valle

21/12/2016 11:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bay đi bay lại như con thoi trong quá trình thi hoa hậu để không phải bỏ học, biết 3 thứ tiếng, từng đến Brazil năm 8 tuổi mà không đi cùng người thân. Đó là những điều rất khó tin về tân Hoa hậu Thế giới Stephanie Del Valle.

Sáng 19/12 (giờ Việt Nam), Stephanie Del Valle đã làm nên kì tích khi trở thành đại diện thứ 2 của Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Thế giới, sau hơn 40 năm người dân nước này đằng đẵng đợi chờ.   Tuy có đôi chút bất ngờ, nhưng chiến thắng của người đẹp 19 tuổi này hoàn toàn không gây tranh cãi, bởi cô sở hữu nhan sắc đúng chuẩn của một nữ hoàng sắc đẹp, một cuộc sống “sạch sẽ” không scandal.

Và quan trọng nhất là trí tuệ và lòng nhân ái, điều mà công chúng luôn muốn kiếm tìm ở các nàng Hoa hậu.

41 năm chờ đợi

Theo trang Great Pageant Community, Puerto Rico bắt đầu cử đại diện tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới từ năm 1970 và giành vương miện lần đầu vào năm 1975, với chiến thắng của người đẹp Wilnelia Merced Cruz.

Trong các mùa thi sau đó, các cô gái Puerto Rico từng 2 lần được trao danh hiệu Á hậu 2, nhờ màn thể hiện ấn tượng của Ingrid María Rivera Santos trong sự kiện năm 2005 và Amanda Victoria Vilanova Perez năm 2011. Dù vậy, ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất thế giới vẫn là ước mơ đã quá lâu chưa được lặp lại của người dân nước này.


Tân Hoa hậu Thế giới (giữa) trong giờ phút đăng quang

Vì thế, chiến thắng của Stephanie Del Valle càng trở nên ý nghĩa hơn. Sau 41 năm, Puerto Rico nay đã chính thức có Hoa hậu Thế giới thứ 2 mang quốc tịch của quốc gia này.

Ngoài ra, việc giành vương miện Hoa hậu Thế giới khi mới 19 tuổi khiến Stephanie Del Valle lọt top những cô gái trẻ tuổi nhất từng đăng quang trong lịch sử cuộc thi này.

Đây cũng là chiến thắng khá bất ngờ với giới chuyên gia, vì trước đó, Stephanie Del Valle không có tên trong top 10 thí sinh tiềm năng cho chuyên trang Missosology bình chọn và cũng không chiến thắng ở bất kỳ phần thi phụ nào, để giành quyền lọt thẳng vào top 20.

Cô sinh viên đa tài

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới năm nay, Stephanie Del Valle, đại diện cho quê nhà Toa Baja, đã đăng quang tại cuộc thi Miss Mundo de Puerto Rico 2016, sự kiện nhằm chọn ra đại diện quốc gia tranh tài tại đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Đáng chú ý, đây mới là cuộc thi nhan sắc đầu tiên cô tham dự, đồng nghĩa với việc chỉ sau 2 lần đi thi Hoa hậu, cô gái có thể nói được 3 thứ tiếng, gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha đã “nhẹ nhàng” vượt qua hàng trăm đối thủ được đào tạo bài bản và dày dạn kinh nghiệm khác để đăng quang ở cả cấp quốc gia và toàn cầu.

Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Thế giới 2016, Diệu Ngọc dừng chân sớm

Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Thế giới 2016, Diệu Ngọc dừng chân sớm

Sự kiện Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2016 vừa khép lại, với chiến thắng thuộc về người đẹp Stephanie del Valle của Puerto Rico. Trong khi đó, Diệu Ngọc, cô gái đại diện Việt Nam năm nay, dừng chân sớm khi không có tên trong top 20.


Theo trang tin địa phương Elnuevodia, trong quá trình thi Miss Mundo de Puerto Rico 2016, Stephanie Del Valle vẫn nỗ lực đảm bảo lịch học ở trường. Bằng cách đăng kí các môn học từ thứ Ba đến thứ Năm, người đẹp có thể bay từ New York về nước vào thứ Năm hàng tuần để tham gia các hoạt động của ban tổ chức rồi trở lại trường vào thứ Hai.

Là con gái út của luật sư Jesus del Valle và  người vợ Diana Diaz, Stephanie De Valle quyết định nối nghiệp cha khi đăng ký theo học ngành luật tại đại học Pace ở Mỹ. Cô gái 19 tuổi cũng có định hướng khá rõ ràng về kế hoạch cho tương lai của mình.

"Tôi muốn mình có điều kiện làm những gì bản thân thích nên đã chuẩn bị một kế hoạch sự nghiệp rõ ràng. Tôi đã đăng kí chuyên ngành kép (Luật và Giao tiếp) tại đại học Pace, dù vẫn theo đuổi các hoạt động trong mảng giải trí" – sinh viên, kiêm nhạc sĩ và người mẫu Stephanie De Valle từng chia sẻ. "Hiện tại, tôi đang phát triển theo cả 3 hướng và mong rằng nỗ lực, niềm đam mê và sự cống hiến của mình sẽ mang lại thành công trong tương lai.”

Chia sẻ về cô em gái đa tài và có máu “nghệ sĩ” của mình, anh trai Gretchen của tân Hoa hậu Thế giới tiết lộ với tờ Elnuevodia:

"Đó là một cô bé rất ngọt ngào và tốt bụng, và tất nhiên luôn là cục cưng trong nhà. Cô bé tìm thấy niềm đam mê nghệ thuật từ khá sớm, khi gia nhập dàn hợp xướng San Juan. Stephanie cũng yêu thích mọi thể loại âm nhạc, cả hội họa và thời trang nữa".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, khi được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời, Stephanie Del Valle trả lời:

"Khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong đời tôi là vào năm tôi 8 tuổi, khi lần đầu tới Brazil mà không đi cùng người thân. Tôi đến đó với tư cách đại sứ cho đất nước của mình, cất lên tiếng hát cùng với dàn hợp xướng trẻ em San Juan. Sự kiện đó rất đáng nhớ và cũng là trải nghiệm khiến tôi thay đổi cuộc sống, vì đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự nghèo đói cùng cực, qua đôi mắt của những đứa trẻ khác cùng tuổi với mình".

Diệu Ngọc sớm dừng chân

Những cái tên chiến thắng ở phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016 gồm có các người đẹp của quần đảo Cook (Hoa hậu Thể thao), Philippines (Hoa hậu Truyền thông), Mông Cổ (Hoa hậu Tài năng), và Indonesia (Hoa hậu Nhân ái).

Đây cũng là 5 thí sinh tiến thẳng vào top 20 Hoa hậu thế giới 2016, trước khi 15 cái tên còn lại được công bố. Đáng tiếc, người đẹp Diệu Ngọc, đại diện của Việt Nam, đã không lọt vào top này và mất cơ hội thể hiện mình ở những phần thi sau.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm