Những bỏ sót đáng tiếc trong đề cử giải Quả cầu vàng

12/12/2015 06:35 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) nổi tiếng vì có những nguyên tắc bầu chọn phim đoạt giải "không giống ai". Năm nay cũng không phải ngoại lệ và danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2016 vừa được hiệp hội này công bố khiến nhiều người kinh ngạc, khi bỏ sót đáng tiếc nhiều tác phẩm hay.

Trước đây, HFPA từng khiến dư luận nhướn mày khi đưa cả Johnny Depp và Angelina Jolie, cặp diễn viên chính trong phim Du khách bí ẩn (The Tourist – 2010) vào danh sách đề cử ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Quả cầu vàng 2011. Giờ cả Depp lẫn Jolie lại rơi vào tình cảnh ngược lại…

Những sự tôn vinh đáng kinh ngạc

Năm nay, HFPA gây ngạc nhiên không kém khi thẳng tay loại Depp khỏi danh sách đề cử, trong khi màn lột tả nhân vật Whitey Bulger của anh trong phim Black Mass thực sự đáng ca ngợi.

Angelina, hiện đã mang họ Jolie-Pitt, cũng bị bỏ qua với phim mới By The Sea, tác phẩm điện ảnh do cô đạo diễn, viết kịch bản và thủ diễn chính cùng chồng, tài tử Brad Pitt.

Các đề cử ở hạng mục Phim ca nhạc/Hài cũng từng gây tranh cãi. Vài năm gần đây, một số phim được đề cử có Her và My Week With Marilyn. Nhưng đó chỉ là các phim có cảnh hài, chứ không mang phong cách phim hài truyền thống.


Phim mang đề tài đồng tính nữ "Carol" dẫn đầu danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2016, với 5 đề cử ở 4 hạng mục

Dường như để "sửa sai", năm nay hạng mục đề cử Phim ca nhạc/Hài hay nhất đã có những phim hài thực sự là TrainwreckSpy. Các nữ diễn viên chính trong 2 phim này là Amy Schumer và Melissa McCarthy cũng được đề cử ở hạng mục diễn xuất.

Trong vòng 2 năm qua, nữ diễn viên Thụy Điển Alicia Vikander nổi lên là một gương mặt sáng giá. Dù vậy, nhiều người vẫn ngạc nhiên khi thấy tên cô trong danh sách đề cử ở 2 hạng mục, gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với chân dung người vợ của nghệ sĩ chuyển giới Lili Elbe tại phim Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở phim gay cấn Ex Machina của Alex Garland.

Tương tự, Mark Ruffalo đã có một trong những màn diễn đáng nhớ nhất năm, với chân dung tay phóng viên dễ bị kích động Michael Rezendes tại phim chính kịch Spotlight. Tuy nhiên, HFPA lựa chọn vai diễn của anh trong phim độc lập Infinitely Polar Bear vào danh sách đề cử trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Spotlight được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, song lại không có các đề cử ở hạng mục diễn xuất.

Một số tên tuổi gạo cội bị bỏ qua

Nữ diễn viên cựu trào Charlotte Rampling từng được ca ngợi nhiều với vai diễn trong bộ phim chính kịch mang đề tài hôn nhân, 45 Years. Tuy nhiên, tên bà không có trong hạng mục đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc thể loại phim chính kịch. Có lẽ bởi cả Cate Blanchett và Rooney Mara đều lọt vào hạng mục này với các vai chính trong phim mang đề tài đồng tính nữ là Carol. Carey Mulligan, với màn diễn ấn tượng trong phim Suffragette, cũng không có tên trong hạng mục đề cử này.

Giống như nhân vật Rocky Balboa trong loạt phim Rocky, Sylvester Stallone luôn là người thua thiệt trong các cuộc đua giải thưởng. Tuy nhiên, năm nay, ông được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, khi tái diễn nhân vật biểu tượng của mình trong phim Creed. Đây là đề cử duy nhất của bộ phim này.

Loạt phim truyền hình Mr. Robot của USA Network đã nhận được những đề cử ngoài mong đợi ở hạng mục truyền hình, gồm: Loạt phim truyền hình hay nhất cùng đề cử cho các diễn viên Rami Malek và Christian Slater.

Bridge Of Spies, bộ phim gay cấn mang đề tài về cuộc Chiến tranh Lạnh của đạo diễn Mỹ Steven Spielberg, chỉ nhận được 1 đề cử cho vai diễn phụ của Mark Rylance - người hóa thân thành một điệp viên Liên Xô. Trong khi đó, ngôi sao của phim là Tom Hanks, nam tài tử từng đoạt 4 giải Quả cầu vàng, và Spielberg đều không lọt vào danh sách đề cử năm nay.

Các hạng mục đáng chú ý trong danh sách đề cử giải Quả cầu vàng

* Phim chính kịch hay nhất
- Carol
- Mad Max: Fury Road
- The Revenant
- Room
- Spotlight

* Phim hài kịch hay nhất
- The Big Short
- Joy
- The Martian
- Spy
- Trainwreck

* Đạo diễn xuất sắc nhất
- Todd Haynes (Carol)
- Alejandro Inarritu (The Revenant)
- Tom McCarthy (Spotlight)
- George Miller (Mad Max)
- Ridley Scott (The Martian)

* Nữ diễn viên thể loại chính kịch xuất sắc nhất
- Cate Blanchett (Carol)
- Brie Larson (Room)
- Rooney Mara (Carol)
- Saoirse Ronan (Brooklyn)
- Alicia Vikander (The Danish Girl)

* Nam diễn viên thể loại chính kịch xuất sắc nhất
- Bryan Cranston (Trumbo)
- Leonardo DiCaprio (The Revenant)
- Michael Fassbender (Steve Jobs)
- Eddie Redmayne (The Danish Girl)
- Will Smith (Concussion)

Việt Lâm (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm