Nhạc sĩ Vũ Thành An trở lại Việt Nam: 'Có thể đây là lần từ giã mọi người'

01/08/2017 07:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 74 tuổi, nhạc sĩ Vũ Thành An vừa trở lại Việt Nam từ Mỹ, nơi ông sinh sống, để tham gia các đêm nhạc mang tên mình tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh miền Trung.

Ngoài ra, nhân dịp này nhạc sĩ Vũ Thành An cũng có ra mắt cuốn sách Chuyện tình không tên và CD Vũ Thành An 74 - Chuyện tình không tên. Ông có những chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

* Thưa nhạc sĩ, về Việt Nam rất nhiều lần nhưng tại sao lần này ông mới có những buổi giao lưu với khán giả?

- Quả thật An đã về nước nhiều lần. Những lần trước thời gian khá ngắn cho nên An dành hết cho công việc và gia đình. Lần này An về được lâu hơn (khoảng 3 tuần) cho nên ngoài thời gian đi thực hiện Sứ vụ và dành cho gia đình bạn bè, An có tham gia một số chương trình âm nhạc nhưng với ý nghĩa chính là sử dụng tất cả tác quyền của An để đưa vào hoạt động của Quỹ Bác Ái.

Cũng có thể dịp này là để An từ giã tất cả mọi người: “Nếu không gặp lại ở thế gian thì xin hẹn ước tìm nhau trên Thiên Đàng”.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Vũ Thành An

* Lý do nào để nhạc sĩ bắt đầu những đêm nhạc của mình ở các tỉnh miền Trung? Và tại sao TP.HCM lại không có những đêm diễn nhạc Vũ Thành An cho đông đảo công chúng yêu nhạc trong dịp này?

- An đã sắp xếp lịch trình làm việc nhằm tạo sự thuận lợi cho tất cả các hoạt động của An trong dịp này.

Tối 12/8, Công ty Phương Nam Books tổ chức buổi ra mắt sách Chuyện tình không tên của An tại Đường sách (Q.1, TP.HCM) đây cũng là dịp để An thổ lộ chút tâm tình với mọi người. Chuyện tình không tên như là một quà tặng cuối đời của An gửi đến quý vị yêu nhạc.

Và Công ty Phương Nam phim tổ chức đêm nhạc Chuyện tình không tên và giới thiệu CD mới của An tại Le Royal (Khách sạn Majestic) vào tối 18/8.

 Nổi tiếng với những “Bài không tên”

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định, ông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975.

Người yêu nhạc biết đến ông qua các tình khúc “không tên”. Năm 2014 ông chính thức trở lại với đời sống âm nhạc Việt Nam khi được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép lưu hành 21 ca khúc (trong đó có 10 Bài không tên được nhiều người hâm mộ).

* Có thể nói cuộc đời nhạc sĩ Vũ Thành An có 2 giai đoại lớn: "đời" và "đạo". Với "đời" nhạc sĩ đã có những bản tình ca được nhiều người yêu mến, còn với "đạo" nhạc sĩ có những sáng tác của mình không?

- Từ bài tình ca đầu tiên An viết cách đây hơn 50 năm cho đến khi An tuyên bố chấm dứt viết tình ca vào năm 1996, An đã có hơn 120 bài!

An ghi danh học chương trình Cao học Thần học năm 1996 cũng chính là lúc An bắt đầu viết Thánh vịnh, Thánh ca dùng trong các sinh hoạt của cộng đoàn Công giáo.

Ngay từ những năm 1980, An đã viết một số bài hát suy tưởng về thân phận con người - Chiều xuống như mùa Đông, tình yêu thương con người - Thương người như thể thương thân… mà bây giờ An gọi là Nhân bản ca, đến nay đã được hơn 50 bài.

* Về "tâm cảm" sáng tác, "giọng điệu" âm nhạc, sự khác nhau của những ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác trong những năm gần đây cơ bản khác thế nào với các ca khúc sáng tác thời trẻ?

- Những bài hát mới sáng tác của An chắc chắn là khác rất nhiều so với những tình khúc trước đây nhưng tựu chung An muốn dùng chút khả năng “ơn Trời cho” để nói lên những lời tạ ơn, yêu thương và phục vụ.

Nhạc sĩ Vũ Thành An: Tôi sẽ có dịp hoài niệm, tình xưa cùng mọi người!

Nhạc sĩ Vũ Thành An: Tôi sẽ có dịp hoài niệm, tình xưa cùng mọi người!

Đêm 28/7, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đáp chuyến bay từ Philippines về Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình "Đời đá vàng" của ông sẽ ra mắt công chúng vào hai đêm 19,20/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

* Nhạc sĩ có thể chia sẻ về Quỹ Teresa Charities, Inc do nhạc sĩ làm Chủ tịch và hoạt động thiện nguyện của Quỹ tại Việt Nam?

- Quỹ Từ Thiện Teresa (Teresa Charities, Inc.) do An khởi xướng được thành lập tại Hoa Kỳ từ năm 2002. Năm 2012, Quỹ Teresa Charities, Inc đã chính thức hoạt động tại VN (theo Giấy phép của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao số: 178/CNV- HĐ) cho đến nay. Hoạt động chính của Quỹ là giúp gạo và các thực phẩm căn bản cho các cụ già neo đơn.

Mục đích chính của An trong dịp về nước lần này cũng là đi cho sứ vụ của Quỹ, tổ chức cho các thân hữu trong gia đình Teresa đi phát gạo cho các cụ già tại vài địa phương trong nước.

* Cám ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện này !

Hữu Trịnh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Chương trình hoạt động của nhạc sĩ Vũ Thành An

- 18h ngày 3/8: Giao lưu: Những bài không tên cho những chuyện tình không tên tại Đường sách (TP.HCM).

- 4/8: Chương trình nhạc Vũ Thành An tại TP Quy Nhơn.

- 5/8: Chương trình nhạc Vũ Thành An tại tỉnh Quảng Ngãi.

- 6/8: Chương trình nhạc Vũ Thành An Tình ca không tên tại TP Đà Nẵng.

- 18/8: Chương trình Chuyện tình không tên tại Le Royal (Khách sạn Majestic, TP.HCM).

- 19, 20/8: Chương trình Tình ca Vũ Thành An - Đời đá vàng tại Hà Nội.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm