Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vụ kiện "Vầng trăng khóc"

06/09/2011 07:27 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chiều qua tại cà phê Yoko , TP.HCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có buổi gặp gỡ thân mật với báo giới để giới thiệu album My Family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại trụ sở COMPASS ở Singapore

Album gồm 11 ca khúc viết về đề tài xã hội, gia đình và thiếu nhi. Với sự thể hiện của các ca sĩ Hiền Thục, Phan Đinh Tùng, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Thanh Ngọc... và các giọng ca nhí Triệu Vy, Tường Vy, Phương Nhi... Đặc biệt toàn bộ tiền bán album này Nguyễn Văn Chung sẽ dùng làm từ thiện, tặng cho các trường mồ côi, khuyết tật tại TP.HCM. Dự định vào tháng 11/2011 khi ra mắt album My Memories, anh sẽ công bố số tiền thu được để làm từ thiện.

Cũng trong buổi gặp gỡ này, Nguyễn Văn Chung cho biết, anh vừa kết thúc chuyến đi Singapore trong việc kiện nghệ sĩ ở các nước Lào, Camphuchia, Thái Lan và Trung Quốc đã “đạo” ca khúc Vầng trăng khóc của anh. Đại diện các tổ chức tác quyền tại Singapore như COMPASS, CISAC sau khi xem xét đã công nhận Vầng trăng khóc hiện là bản quyền hợp pháp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên họ nói rằng, các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia thuộc nhóm nước đang phát triển được hưởng ưu đãi về tác quyền đến năm 2014, còn với Trung Quốc việc kiện tụng rất nhiêu khê, mất nhiều thời gian nhưng không hiệu quả, nên khuyên anh xem xét lại. Có thể nói đây là lần đầu tiên một nhạc sĩ Việt Nam kiện các nhạc sĩ nước ngoài để bảo vệ danh dự của mình.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm