Nhạc '50 sắc thái' quá hay so với phim

02/03/2015 14:24 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ phim tầm thường chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tầm thường lại được điểm tô bằng những khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng, nhờ các bài hát nhạc phim được đánh giá cao như Love Me Like You Do, Earned It hay Crazy in Love.

Tuần này, album nhạc phim Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) xếp thứ ba trên BXH album Billboard 200. Ấn tượng hơn, đây là album nhạc phim có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất trong vòng một thập kỷ qua, hơn 428.000 đĩa trong hai tuần đầu tiên.

Album có sự tham gia của các ca sĩ, ban nhạc hàng đầu như Frank Sinatra, Annie Lennox, The Rolling Stones, Beyonce, Sia, Ellie Goulding, The Weeknd, và. Trong đó, hai ca khúc Love Me Like You Do của Goulding và Earned It của The Weeknd đang lần lượt đứng thứ ba và thứ chín BXH đĩa đơn Billboard Hot 100.

Từ sự nghi ngại vì tai tiếng “khiêu dâm” của bộ sách gốc

Theo Buzzfeed, đây thực sự là một album hay. Cả sách và phim 50 sắc thái có thể bị giới phê bình đánh giá thấp, nhưng riêng album nhạc phim lại được coi là một thành tựu nghệ thuật đáng kể, bên cạnh thành công thương mại. Album này đã đưa người yêu nhạc trở về những năm cuối thế kỷ 20 – thời kỳ vàng của nhạc phim, khi một vài ca khúc đắt giá đã trở thành linh hồn của những bộ phim điện ảnh.

“Chúng tôi muốn những bài hát trở thành một phần trong kết cấu của phim chứ không phải là phần phụ” – Mike Knobloch (Hãng phim Universal) cho biết. “Có một nỗ lực rất lớn trong việc tạo ra càng sáng tạo nguyên gốc càng tốt, trong công đoạn sản xuất, ca từ và biểu diễn”.


Bìa đĩa nhạc phim “50 sắc thái”.

Mất hai năm để nhà sản xuất tạo ra album này, nhờ sự hợp tác giữa Universal, đạo diễn Sam Taylor-Johnson của bộ phim, giám sát âm nhạc độc lập Dana Sano và toàn bộ nhóm sản xuất của Republic, một bộ phận chuyên về âm nhạc của Universal. Mang tham vọng lớn ngay từ đầu vì bộ sách gốc là một “bom tấn” xuất bản (bán được 100 triệu bản), nhóm thực hiện album không có bất cứ ranh giới nào: họ xem xét đến mọi ngôi sao nổi tiếng nhất của làng nhạc.

“Nếu có thể chọn bất cứ ai, chúng ta nên chọn ai?” là câu hỏi, họ xem xét các tên tuổi từ Bruce Springsteen đến Britney Spears. Tiêu chí “gợi cảm và có hồn” được đặt ra. Sau đó, họ lập ra một danh sách những cái tên trong mơ và gọi điện đề nghị. Vài ngôi sao từ chối vì vướng lịch lưu diễn hoặc quảng bá. Và một số từ chối vì ái ngại tai tiếng “khiêu dâm” của bộ sách gốc. Cuối cùng, họ vẫn tập hợp được 12 nghệ sĩ và làm nên 14 ca khúc hay. Trong đó, 12 ca khúc là mới hoàn toàn.

Đến những bản hit có hàng chục triệu lượt tải

Beyonce là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được gọi điện mời hát. Knobloch rất tâm đắc với lựa chọn này, bởi bài hát thành công Crazy in Love của nữ ca sĩ từ 12 năm trước rất hợp với bộ phim. Đến 50 sắc thái, Beyonce thực hiện một phiên bản hát lại rất lạ lẫm, khác biệt, đến nỗi không thể phủ nhận sự sáng tạo của cô với một bài hát sẵn có. Crazy in Love đầy gợi tình xuất hiện trong phim ở một trong những cảnh nóng bỏng nhất.

Với Sia, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng với ca khúc Chandelier, Knobloch đến tận nhà với một chiếc máy tính xách tay và bật cho cô nghe đoạn phim mà họ muốn lồng âm nhạc của cô. Đó là một cảnh chủ chốt của phim, khi hai nhân vật chính lần đầu có quan hệ xác thịt. Từ đó, Sia được gợi cảm hứng sáng tạo nên một giai điệu phù hợp nhất.

Còn ca khúc lãng mạn Love Me Like You Do (Ellie Goulding) là kết quả của cuộc hợp tác với nhà sản xuất siêu hạng Max Martin. Đây cũng là đĩa đơn thành công nhất từ album 50 sắc thái tính đến nay. Nhưng được lợi nhất từ 50 sắc thái phải kể đến The Weeknd, nam ca sĩ hát Earned It, bài hát hiện được tải 58 triệu lần trên Spotify), khi anh chưa từng có một ca khúc hit nào trước đó.

Earned It cũng là bài hát duy nhất được dùng hai lần trong bộ phim. MV (video nhạc) của nó cũng gây tranh cãi bởi những hình ảnh nóng bỏng quá mức của các nữ vũ công. Đặc biệt, Dakota Johnson, nữ diễn viên chính của 50 sắc thái, cũng xuất hiện đầy táo bạo khi khỏa thân và bị treo cao bằng dây thừng.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 7/3:

1. Uptown Funk! - Mark Ronson và Bruno Mars
2. Thinking Out Loud - Ed Sheeran
3. Love Me Like You Do - Ellie Goulding
4. Sugar - Maroon 5
5. Take Me To Church - Hozier
6. FourFiveSeconds - Rihanna & Kanye West & Paul McCartney
7. Blank Space - Taylor Swift
8. Style - Taylor Swift
9. Earned It (Fifty Shades Of Grey) - The Weeknd
10. Lips Are Movin - Meghan Trainor

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm