Nghệ sĩ Xuân Hinh: Không thích gọi ‘vua hề’ mà thích là ‘ong thợ’

15/09/2016 06:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 40 năm làm nghệ thuật, nhưng phải đến 5/10 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh mới có liveshow đầu tiên của riêng mình: “Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã”. 

Liveshow được dàn dựng bởi đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam, đạo diễn Lê Hùng. Trong không gian mô phỏng sân khấu chèo truyền thống nhưng đậm đặc hơi thở đương đại, những tiết mục nghệ thuật “để đời” của Xuân Hinh sẽ được chính nghệ sĩ thực hiện cùng các bạn diễn lâu năm như Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Xuân Bắc, Vân Dung... 


Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền sẽ diễn lại "Người ngựa - ngựa người"

Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền sẽ diễn lại Người ngựa - ngựa người với những cảnh chưa từng công diễn trước đó. Đặc biệt, khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật hoàn toàn mới lạ mang phong cách dân gian được trình diễn bởi Bằng Kiều, Tùng Dương.

Trả lời về danh xưng dành cho mình, nghệ sĩ Xuân Hinh nói anh không thích “bị” gọi là “vua hề chèo đất Bắc”. “Không gì chính xác bằng hình ảnh con ong thợ. Tính tôi tỷ mẩn, cầu toàn. Tôi may mắn khi trời cho để làm một nghệ sĩ hề chèo. Nhưng khán giả xem mãi một thứ, cho dù hay vẫn sẽ thấy nhàm. Tôi cứ lọ mọ, tìm tòi. Năm nào cũng phải có dăm thứ mới mẻ, lúc ấy mới tự tin được. Người cầu toàn là người vất vả. Tôi chọn vất vả như cái số kiếp của mình” - Xuân Hinh chia sẻ.


Nghệ sĩ Xuân Hinh luôn sáng tạo trong những vai "giả gái"

“Ai xem tôi diễn cũng cười, nhưng có lẽ người ta hiểu, để khán giả cười, Xuân Hinh không ít lần phải khóc. Không trăn trở sống chết với nghề, không lao tâm khổ tứ, sao thành danh được. Những thứ không phải của mình sáng tạo ra, lại của thiên trả địa hết thôi. Mà người đời cười chê là vay mượn, dối trá” - anh nói thêm. 


Nghệ sĩ Vân Dung và Xuân Hinh

Trước thềm liveshow của Xuân Hinh, bạn diễn Thanh Thanh Hiền chia sẻ: "Nghệ sĩ Xuân Hinh diễn với nhiều người. Nhưng người ta vẫn thấy khi nhắc tới Xuân Hinh là nhắc tới Thanh Thanh Hiền. Không phải cái gì cũng hay, nhưng tôi được cái là chuyện gì cũng có thể làm được.Nếu anh Xuân Hinh hát một câu chèo thì tôi cũng hiểu lề lối của nó ra làm sao và nối nó như thế nào để hay, để có ý tưởng cho cả phần sau. Anh Hinh diễn cạnh tôi luôn được tôn lên và tất cả cái hay của anh đều được đẩy lên đỉnh, tất cả những mặt tốt nhất đều phát sáng mạnh mẽ”. 


Xuân Hinh trong cái vai hề trên sân khấu chèo

Để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, Xuân Hinh “hứa” cố gắng chăm chút cho từng tiết mục để mang tới một không gian hoàn toàn mới và cảm nhận mới về nghệ thuật dân tộc. 

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm