Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh về Việt Nam biểu diễn

21/10/2016 08:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 20h ngày 29/10 tại Học Viện âm nhạc, quốc gia Việt Nam (77 - Hào Nam, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi hòa nhạc nhân 60 năm thành lập Học viện và kỉ niệm 130 năm ngày mất của nhạc sĩ F.LISZT.

Chương trình biểu diễn có sự tham gia của nghệ sĩ piano trẻ Lưu Đức Anh trở về từ Australia.

Lưu Đức Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội. Anh bắt đầu theo học piano từ khi còn nhỏ với sụ dìu dắt của cha là PGS TS- NSƯT - Lưu Quang Minh, một trong những nhà giáo có uy tín về lĩnh vực biểu diễn và giảng dạy đàn Accordion và nhạc jazz tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.


Nghệ sĩ piano trẻ Lưu Đức Anh

Ngoài ra, Lưu Đức Anh còn được học tập dưới sự hướng dẫn của GS TS, NGND Trần Thu Hà. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc hệ trung cấp, anh tiếp tục tu nghiệp tại Nhạc viện Hoàng gia Liefge (Bỉ). Anh tốt nghiệp thủ khoa đại học Piano năm 2013 và thủ khoa cao học Piano năm 2015 tại đây.

Trong suốt quá trình học tập, Lưu Đức Anh đã dành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế như: Giải Nhì Concours Piano Mùa thu năm 2007 tại Hà Nội; Giải Nhất cuộc thi Piano Leospold Godowski” tại Warsaw - Ba Lan. Giải Nhất cuộc thi Piano “Andresee Charlier” tại Charleroi (Bỉ).


Lưu Đức Anh bên mẹ của mình

Năm 2015, Lưu Đức Anh được bình chọn là 1 trong 5 sinh viên xuất sắc nhất của nhạc viện Liefge để tham dự cuộc thi Classic Academy của dàn nhạc giao hưởng Liefge. Ngoài ra, anh đã biểu diễn tại rất nhiều sân khấu ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ba Lan, Italy, Australia, Nhật, đồng thời theo học Masterclass với rất nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như: NSND Đặng Thái Sơn, Avedis Kouyoumdjian, Tibor Szasz . . .

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm