Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước triển lãm về phục dựng tranh dân gian làng Sình

11/02/2009 12:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều 14/2, tại New Space Arts Foundtion (số 9, xóm 3, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TP Huế) sẽ khai mạc triển lãm giới thiệu và phục dựng tranh dân gian làng Sình của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước và gia đình.
 
Là truyền nhân đời thứ 9 của cụ tổ làng tranh, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước và gia đình đã lưu giữ tất cả những bản khắc và in tranh. Ông từng phải đào hầm đem giấu những bản mộc quý và hàng ngày chui xuống hầm vẽ. Thời đó, tranh làng Sình bị cấm vì người ta cho rằng mê tín dị đoan nên thất truyền dần. Giờ đây, nghề truyền thống này đang được gây dựng lại, không chỉ đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của người dân đất cố đô mà còn được tiêu thụ mạnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Gia đình ông Phước lại tất bật với công việc của mình. Hiện ông đã chuẩn bị các dụng cụ sắp đặt cho trưng bày, trình diễn các bản khắc, in tranh và giao lưu với công chúng.

Lê Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm