Muốn biết trước kết quả Oscar, chỉ cần nhìn vào các bảng này

26/02/2017 07:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối tuần này (sáng thứ hai theo giờ Việt Nam), hầu hết những nhân vật lừng lẫy nhất trong giới làm phim sẽ tập trung về Hollywood để dự lễ trao giải Oscar lần thứ 89. Nhưng không cần đợi tới lúc đó, ngay từ bây giờ, mọi người đã có thể gần như biết chắc chắn kết quả giải năm nay.

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Crash bất ngờ vượt qua Brokeback Mountain để trở thành Phim xuất sắc nhất ở Oscar năm 2006 và tới nay, phim này vẫn dẫn đầu danh sách những phim chiến thắng một cách ít ai ngờ nhất. 

Nhưng đó chỉ là ngoại lệ hiếm có, còn thông thường, kết quả giải Oscar thật sự có thể dự đoán được, nếu mọi người biết tìm đúng thông tin.

Nếu muốn biết ai sẽ giành chiến thắng, cách tốt nhất là nhìn vào tỷ lệ cá cược và càng sát ngày thì khả năng đúng càng cao. Khi buổi lễ gần diễn ra (sau khi giải Quả cầu vàng, BAFTAs và Screan Actors Guild đã xong xuôi), hầu như các nhà cái nhìn chung đều biết lựa chọn của Viện hàn lâm Điện ảnh và Khoa học là gì.


Hầu hết mọi người đều nghĩ "Brokeback Moutain" sẽ giành Oscar năm 2006

Ví dụ, từ năm 2004, các nhà cái luôn đoán trúng người thắng giải Nam diễn viên được yêu thích (trừ năm 2009, Sean Penn chỉ đứng thứ hai, sát nút người đứng đầu, nhưng giành giải trong phim Milk). Tương tự, cũng chỉ có hai nữ diễn viên chính được nhà cái ưu ái bị trượt giải Oscar, nhưng cả hai người này cũng đều đứng thứ 2 trong bảng cá cược.

Ngay cả chiến thắng bất ngờ của Crash năm 2006 cũng không thật sự... khó ngờ. Những người không để ý tới cá cược sẽ “ngã ngửa” nhưng hóa ra nó vẫn là phim được yêu thích thứ hai trong bảng cá cược và ít ngày trước lễ trao giải, tỷ lệ cược thập phân đã giảm mạnh từ 9 xuống còn 2,5USD.

Có thể xem các biểu đồ dưới đây để thấy rõ hơn. Các dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau vào gần ngày diễn ra lễ trao giải Oscar. Từ năm 2004, trong sáu hạng mục chính, hơn 82% người chiến thắng đã được nhà cái dự đoán đúng. Ngoài ra, trong 13 năm qua, không bộ phim nào có tỷ lệ cược thập phân 1,2 hoặc thấp hơn mà ra về tay trắng.









Câu hỏi đặt ra, kết quả giải Oscar được lựa chọn bởi hơn 6.000 thành viên tới từ 17 chi nhánh của Viện Hàn lâm, vậy tại sao vẫn có thể dự đoán được? Tỷ lệ cá cược dựa theo quan điểm của số đông – những người bỏ tiền vào để đặt cược. Như vậy, có thể giải Oscar dễ dự đoán bởi nó đã được ám chỉ trước hoặc có thể có một thành viên nào đó chấm giải đã rò rỉ thông tin lá phiếu của mình, gây ảnh hưởng tới tỷ lệ cá độ.

Để  ước tính khả năng dự đoán đúng, có thể dùng công thức 1/tỷ lệ cược thập phân X 100%. Ví dụ, tỷ lệ cược cho Crash năm 2006 là 2,5 thì có nghĩa cơ hội chiến thắng là 40% (1/2,5 x 100%).

Một điều đáng chú ý nữa là số lượng người đoán sai trầm trọng về kết quả giải. Năm ngoái, cơ sở thu thập dữ liệu khoa học của Nate Silver là FiveThirtyEight đã đưa ra tới 9 mô hình toán học khác nhau để dự đoán giải Oscar. 

Một số trong số mô hình này do các nhà khoa học nghiệp dư xây dựng (gọi là nghiệp dư nhưng họ đều là những người có trình độ tiến sĩ hay có bằng Harvard), số khác do đội ngũ chuyên nghiệp, bao gồm của Ernst&Young và FiveThirtyEight.

Các mô hình sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau, từ Twitter, doanh thu phòng vé, lịch sử người chiến thắng hay kết quả đánh giá phim gần đây…

Nhưng thật bất ngờ, 48% kết quả đã dự đoán sai, thậm chí, có mô hình sai đến cả những người thắng hiển nhiên như Leonardo Dicaprio (có tỷ lệ cược thập phân 1,01) và Brie Larson (tỷ lệ cược thập phân 1,04). Nguyên nhân là do các mô hình phải dựa trên cơ sở dữ liệu lớn trong khi đó, dữ liệu cho một hạng mục trong một năm không thể coi là lớn để vượt qua những ngẫu nhiên. 

Thực tế cho thấy, tỷ lệ cược của nhà cái chính xác hơn các mô hình dự đoán nhiều. 

Trong năm nay, ở sáu hạng mục chính, có tới năm hạng mục có người dẫn đầu có tỷ lệ cược thập phân 1,2 hoặc thấp hơn. Như đã nói ở trên, hơn một thập kỷ nay, với tỷ lệ này, không có chuyện họ về trắng tay. Nếu năm nay lịch sử tiếp tục đứng về phía nhà cái thì có thể nêu ra vài cái tên chắc thắng là La La Land, cộng thêm nữ diễn viên Emma Stone và đạo diễn Damien Chazelle. Tương tự, Mahershala Ali và Viola Davis sẽ giành ở giải diễn viên phụ xuất sắc. 



"La La Land" chắc thắng ở mục Phim, Nữ diễn viên chính và Đạo diễn xuất sắc nhất?

Theo nhà cái, chỉ có hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hiện vẫn khó đoán do vấn đề về sắc tộc. Tỷ lệ cho Casey Affleck và Denzel Washington đang khá suýt soát là 1,57 và 2,1. Nên nhớ, tỷ lệ sẽ còn tiếp tục thay đổi mạnh vào sát giờ diễn ra lễ trao giải Oscar.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm