Mẹ Lindsay Lohan đâm đơn kiện "Glee" vì tội xúc phạm con gái

18/11/2010 16:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Bà Dina Lohan, mẹ của nữ diễn viên Lindsay Lohan đã rất tức giận vì lời thoại trong tập 16 của seri phim truyền hình Glee có nhắc tới Lindsay Lohan với những lời lẽ không được tốt đẹp cho lắm.


"Cô giáo" Gwyneth Paltrow hỏi học sinh "Lindsay Lohan hoàn toàn điên rồ, có phải không? (Ảnh: Glee)
Tập 16 của seri phim ca nhạc Glee phát sóng vào ngày 16/11 vừa qua đã khiến gia đình Lindsay Lohan thực sự nổi giận. Bà Dina Lohan cho rằng lời thoại của các nhân vật trong Glee là một trò đùa khiếm nhã và là hành vi xúc phạm danh dự đến con gái mình.

Trong tập phim 16 này, ngôi sao Gwyneth Paltrow thủ vai một cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha. Trong bài học của mình cô có nhắc đến Lindsay và việc nữ diễn viên này phải đi cai nghiện nhiều lần. Trong đó có những câu thoại bằng tiếng Tây Ban Nha như: “Lindsay Lohan thực sự điên khùng phải không?”. Thậm chí để học sinh nói ra được chữ số 5 bằng tiếng Tây Ban Nha, Gwyneth đã hỏi học sinh: “Lindsay Lohan đã bao nhiêu lần phải đi cai nghiện? Hãy thảo luận theo nhóm để đưa ra câu trả lời cô ấy đã đi cai nghiện bao nhiêu lần”.

Bà Dina đang có kế hoạch đâm đơn kiện Glee. Phát biểu với tờ Gossip Cop, bà cho biết: “Luật sư của chúng tôi sẽ gửi một lá đơn đến toà án tố cáo hành vi Glee bôi nhọ nhân phẩm của con gái tôi trong khi nó đã chăm chỉ cải tạo để hoà nhập với cộng đồng”. Người đại diện của cô nàng lắm chiêu cũng nhấn mạnh: “Lindsay được hàng triệu người trên thế giới dõi theo nhưng Glee lại coi việc điều trị cai nghiện của cô ấy là một trò cười cho thiên hạ.”

Linh Nguyễn (Theo Aceshowbiz)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm