Liveshow 'Love Songs' của Hồ Ngọc Hà: 'Cả một trời thương nhớ' dành cho fan

24/08/2017 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 22/8/2017 tại GEM Center (TP.HCM), khán phòng kín khán giả với 1.200 ghế, Hồ Ngọc Hà đã trình diễn liveshow "Love Songs Cả một trời thương nhớcủa mình.

1. Điều đặc biệt của đêm nhạc này là không có vũ đoàn minh họa, không có khói màu, không có ca sĩ khách mời, không có MC hoặc những “chiêu trò” sân khấu… mà chỉ có tiếng hát của Hồ Ngọc Hà cùng màn tự giới thiệu hoặc giao lưu với khán giả.

Có tổng cộng 24 ca khúc được trình diễn. Chương trình được chia ra làm 3 phần: Phần 1 gồm 9 ca khúc được xem là đặc sắc của Hồ Ngọc Hà như: Hãy thứ tha cho em, Xin hãy thứ tha, Cô đơn giữa cuộc tình, Hãy mặc em đi, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ

Chú thích ảnh
Hồ Ngọc Hà trên sân khấu

Phần 2 gồm 10 ca khúc, chủ yếu là những ca khúc thịnh hành của 2 thập niên 1990-2000, trong đó có một số ca khúc gắn liền 2 ca sĩ đình đám giai đoạn đó - Lam Trường, Phương Thanh - như: Ánh sáng đời tôi, Tình xa khuất, Một thời đã xa, Ngày tình phôi pha…

Phần 3 gồm 5 ca khúc, là những bài hit của các ca sĩ trẻ hiện nay: Xin anh đừng (Đông Nhi), Anh muốn em sống sao (Bảo Anh), Lạc nhau có phải muôn đời (Erik), Vỡ tan (Trịnh Thăng Bình), Có em chờ (Min Ft Mr A).

Cũng vì không có ca sĩ khách mời nên cuối phần 1 được phát clip “Quan điểm về tình yêu của Hồ Ngọc Hà” và cuối phần 2 là clip “Love Songs và giấc mơ âm nhạc mang tên Hồ Ngọc Hà” để chủ nhân liveshow thay trang phục.

Nhìn chung kết cấu chương trình, có khi những bài hát “xưa” như Giết người trong mộng (Phạm Duy) hoặc Bang bang (nhạc Pháp, lời Việt) xen kẽ giữa các bài nhạc “trẻ” hiện nay hoặc cách đây chưa lâu có vẻ không hợp lý. Nhưng với mục đích phục vụ cho ý tưởng mà Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong đêm nhạc là “dùng âm nhạc để nói lên nỗi lòng của mình” thì hoàn toàn có thể chấp nhận.

Chú thích ảnh

2. Về chất lượng đêm nhạc thì thế nào?

Trước hết có thể nói, đây không phải là một liveshow thể hiện dự án khám phá âm nhạc mới mẻ (như một số ca sĩ khác đã từng làm), hoặc thể hiện những kỹ thuật, công nghệ hấp dẫn, độc đáo phục vụ cho nhu cầu giải trí showbiz (như Hồ Ngọc Hà từng có Live Concert năm 2011), mà là một liveshow hát về những cung bậc của tình yêu và hát cho những người hâm mộ Hồ Ngọc Hà.

Xét ở khía cạnh này thì liveshow đã thành công, bởi giá vé khá cao và 1.200 vé đã tiêu thụ hết trước 3 tuần. Trong đêm nhạc, không ít lần khán giả vỗ tay rần rần khi Hồ Ngọc Hà chỉ mới cất lên câu hát đầu tiên hoặc hô vang tên Hồ Ngọc Hà.

Thời gian gần đây và cả trong liveshow này, giọng hát Hồ Ngọc Hà có những tiến bộ đáng kể khi hát live. Đặc biệt, Hà khoe giọng được với những giai điệu cao trào, kịch tính ở âm vực cao.

Rất nhiều bài hát “lên ton”, “chuyển ton” nhiều lần nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn thể hiện sự vững vàng trong việc làm chủ cao độ, điển hình nhất là trong bài Bang bang. Tuy nhiên, ở âm vực trầm, có khi giọng hát của Hà còn bị lẫn trong dàn nhạc, chưa “bật” ra được (một phần cũng do dàn nhạc không tiết chế được âm lượng để “dìu” ca sĩ). Một số bài hát trong liveshow này còn sai lời (như chính Hồ Ngọc Hà thú nhận).

Hồ Ngọc Hà ra mắt MV 'Cả một trời thương nhớ' dán nhãn 18+

Hồ Ngọc Hà ra mắt MV 'Cả một trời thương nhớ' dán nhãn 18+

Hồ Ngọc Hà đã có buổi gặp hơn 500 fan vào tối 24/7 tại CGV Vivo City (TP.HCM) nhân dịp ra mắt MV Cả một trời thương nhớ. Nữ ca sĩ khiến fan thỏa mắt khi hóa thân thành một quý cô xinh đẹp với bối cảnh cổ điển và sang trọng.

Với các bài “ruột” của mình, Hà trình diễn với tất cả nỗi niềm, thể hiện hết tinh thần của ca khúc, các bài hát lại của ca sĩ khác Hà vẫn có cách thể hiện rất riêng.

Về phần nhạc đệm - cái nền để ca sĩ sĩ có thể bay bổng trên đó - theo chia sẻ của nhạc sĩ Hoài Sa thì: âm nhạc nhìn chung là mang màu sắc ballad, những có những bản nhạc được phối với những motif hiện đại, mạnh mẽ hơn, một vài bản có sử dụng sound “thời trang” hơn.

Tuy nhiên, có lẽ nhược điểm của dàn nhạc trong đêm này là không tiết chế được âm lượng, có đôi lúc át cả giọng hát ca sĩ. Và nếu dàn nhạc thể hiện có nuance (sắc thái to, nhỏ) tốt hơn có lẽ hiệu quả chung sẽ cao hơn nữa.

Sân khấu tuy không có minh họa múa, không khói màu, chiêu trò… chỉ dùng visual art nhưng thể hiện được sự sang trọng, tạo được ấn tượng cho phần nhìn.

Liveshow "Love Songs - Cả một trời thương nhớ có lẽ là đêm nhạc mà cả Hồ Ngọc Hà và những người hâm mộ Hồ Ngọc Hà đều hài lòng…

Hữu Trịnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm