Liveshow 1 – The Remix 2016: Noo Phước Thịnh là ngôi sao sáng nhất

04/01/2016 06:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nặng về tính trình diễn hơn là phần âm nhạc, đêm mở màn mùa 2 chương trình The Remix tuy hoành tráng nhưng chưa thật sự bùng nổ. Trong 10 thí sinh, Noo Phước Thịnh diễn cuối cùng nhưng lại được khán giả đón nhận nhiều nhất. 

The Remix mùa 2 mở màn ấn tượng hơn hẳn mùa 1 với sân khấu được thiết kế bắt mắt dựa trên ý tưởng không gian ngoài trái đất, các đội tham gia như một hành tinh thu nhỏ và mỗi đội đại diện cho một phong cách khác nhau.


Emily và Hạnh Sino trình diễn ca khúc "Cô Tấm ngày nay"

Đêm diễn đã thật sự nóng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Các đội tham gia nóng từ DJ đến ca sĩ và các vũ công cũng không thể “hot” hơn và lửa đã nhiều lần được nổi lên khuấy động một không khí quay cuồng tại sân khấu nhà thi đấu Nguyễn Du.

Hoàng Thùy Linh biểu diễn ca khúc "I'm gonna break"

Từ Maya cho đến Hoàng Thùy Linh, từ Emily & Hạnh Sino cho đến Hằng Binh Boong, Hương Tràm… đã có những màn trình diễn đúng nghĩa bốc lửa. Chính màn trình diễn của các nữ ca sĩ chính là linh hồn của liveshow đầu tiên.

Ca sĩ Maya tái hiện lại một cảnh trong bộ phim điện ảnh mà cô đã từng thủ vai mang tên "Scandal" qua ca khúc "Xin đừng quay bước"

Tuy nhiên, sân khấu chỉ “nóng” phần trình diễn còn âm nhạc thì lại chưa được như mong đợi.

Hầu hết các phần trình diễn, dù các đội có nhiều cố gắng tìm tòi để giới thiệu những sự mới mẻ nhưng dường như các ca sĩ thể hiện chưa làm nổi bật hết sự sáng tạo của các nhà sản xuất và các DJ.

JustaTee (phải) và Big Daddy chưa có phần trình diễn thật sự ấn tượng nhưng họ là nhân tố có thể sẽ gây chú ý năm nay

Hương Tràm hát lại Hello của Adele khá mệt nhọc dù sở trường của cô chính là những bài quốc tế đòi hỏi quãng giọng cao, Ngô Kiến Huy dù cố gắng tạo ấn tượng với bài hit của Tiên Tiên, Say you do, nhưng cái anh làm ra được là nhận về tràng cười thú vị của khán giả hơn là về mặt chuyên môn. Cả Trung Quân, dù được hát những bài tủ của mình nhưng có vẻ anh vẫn bị khớp khi trình bày trên nền nhạc house…

Ngô Kiến Huy đã có màn trình diễn ấn tượng với mash-up "Giả vờ yêu/Say you do" nhưng phần hát thì lại không ấn tượng lắm


Những điều này chưa hẳn do chất giọng của ca sĩ mà phần nhiều, năm nay The Remix đang có vẻ nặng về vũ đạo và điều này khiến các giọng ca chưa thật sự tìm được cách thể hiện thích hợp. Đa phần giọng hát bị với và chưa linh hoạt.

Noo Phước Thịnh diễn cuối cùng nhưng lại được khán giả đón nhận nhiều nhất. Năm nay, Noo Phước Thịnh được xem là ngôi sao sáng nhất của The Remix


Bên cạnh đó, dù các giám khảo dành nhiều lời khen cho các nhà sản xuất và các DJ về phần phối sáng tạo và hài hòa giữa những thể dạng funk jazz, tropical house hay dubstep… nhưng thật sự thì âm nhạc của đêm đầu tiên chưa chúng tỏ được gì về nặng lực thật sự của họ. Các “cao thủ” có vẻ vẫn chưa muốn tung hết chiêu của mình.

Soobin Hoàng Sơn với ca khúc "Daydreams" do chính anh sáng tác được các giám khảo dành rất nhiều lời khen ngợi nhưng điều này lại trái ngược với nhiều khán giả khi họ cho rằng tiết mục của anh là khá bình thường

Hai liveshow đầu tiên của The Remix không tính điểm của giám khảo. Bắt đầu từ tập 3 The Remix mới thật sự nóng khi bắt đầu vào vòng loại trực tiếp.

Liveshow 2 của The Remix sẽ lên sóng lúc 21h, chủ nhật tuần sau, 10/1, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà thi đấu Nhà thi đấu Nguyễn Du - TP HCM.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm