Liên tiếp phát sóng 'Hoa hậu Thế giới' và 'Hoa hậu Hoàn vũ', Phạm Thị Hương sáng cửa vào top 5

30/11/2015 13:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp chắc hẳn đang rất háo hức chờ tới tháng 12, khi cả 2 sự kiện thường niên là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và Hoa hậu Thế giới 2015 đều sẽ được phát sóng liên tiếp trên truyền hình.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 65 sẽ được truyền hình trực tiếp từ Sanya, Trung Quốc vào ngày 19/12 trong khi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 được phát sóng từ Las Vegas, Mỹ hôm 20/12.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức kéo dài hơn 5 thập kỷ, 2 trong số các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới sẽ được phát sóng liên tiếp. Hoa hậu Hoàn vũ 2015 hiện là sự kiện do hãng truyền thông William Morris Endeavor/ Management Group International (WME / IMG) tổ chức. Hãng này đã mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ ông trùm kinh doanh kiêm ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tin từ trang Rappler.

Được thành lập năm 1952, WME / IMG là hãng truyền thông hàng đầu thế giới trong ngành giải trí, thể thao, sự kiện, phương tiện truyền thông và thời trang. Họ đã sản xuất các chương trình đình đám như Macy's Presents Fashion's Front Row và nhiều lễ hội mang tầm cỡ toàn cầu như Taste Festivals Lollapalooza.

Đại diện của IMG là Michael Antinoro cho biết: "Hoa hậu Hoàn vũ là một sản phẩm truyền thông độc đáo tầm cỡ toàn cầu và mối quan hệ đối tác với FOX sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Là người chỉ đạo phát sóng các sự kiện truyền hình trực tiếp mang tính sáng tạo và đột phá, FOX chính là một đối tác hoàn hảo nếu ta muốn tìm kiếm những thay đổi mới và thú vị cho chương trình này cũng như các chương trình tương tự".

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sẽ được phát sóng từ Nhà hát Axis tại Khu liên hợp nghỉ dưỡng và sòng bài Planet Hollywood vào hôm Chủ nhật (20/12). Chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài 3 giờ đồng hồ, sẽ được phát sóng trên kênh FOX thay vì NBC. Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia sẽ tranh tài để trở thành Hoa hậu hoàn vũ tiếp theo và nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ mùa trước, người đẹp Paulina Vega, đến từ Colombia.


Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là một trong những sự kiện sắc đẹp được ngóng đợi nhất dịp cuối năm nay. Ảnh: Jobsnhire

Khi đêm thi Hoa hậu Hoàn vũ đã gần kề, các nhà phân tích trên Missosology, trang web chuyên theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, đã công bố những người đẹp được dự đoán và bình chọn nhiều nhất trên trang web chính thức của cuộc thi. Những thí sinh được đánh giá là nhiều tiềm năng nhất trong lần bình chọn chính thức đầu tiên bao gồm Ariana Miyamoto của Nhật Bản, Ariadna Guiterrez-Arevalo của Colombia, Catalina Morales của Puerto Rico, Wendy Esparza của Mexico, Anindya Putri của Indonesia, Daniela Torres của Nicaragua, Pia Alonzo Wurtzback của Philippines, Whitney Shikongo của Angola, Annelies Toros của Bỉ, Mariana Jimenez của Venezuela, Francesca Cipriani của Ecuador và Denisa Vysnovska của Cộng hòa Slovakia.

Trong những thí sinh gây ấn tượng nhất ở lần bình chọn chính thức thứ 2 trên Missosology, Hoa hậu Philippines Pia Wurtzback dẫn đầu danh sách sau những nỗ lực đáng kể của mình. Trong khi đó, Marthina Brandt của Brazil được dự đoán sẽ giành ngôi vị Á hậu 2. Những thí sinh khác có khả năng lọt top 5 bao gồm Hoa hậu Ấn Độ Urvashi Rautela, Hoa hậu Phạm Thị Hương của Việt Nam, Hoa hậu Vladislava Evtushenko của Nga và Hoa hậu Anindya Putri của Indonesia.

Theo những báo cáo trước đó, dự đoán được dựa trên các tiêu chí như dung nhan, phong thái, sự thanh tú, trang nhã của những người đẹp.

Bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Missosology cũng tiết lộ danh sách thí sinh tiềm năng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Năm nay, các cuộc thi sắc đẹp sẽ được tổ chức theo thể thức mới và loại bỏ phần thi áo tắm, một phần cố định của cuộc thi kể từ năm 1951.

"Tôi thực sự không muốn ngắm những cô gái này đi đi lại lại trong bộ áo tắm. Chúng không nói lên điều gì về người phụ nữ, và cũng không có ích gì cho bất kỳ ai trong chúng ta" - Julia Morley, đại diện của Tổ chức Hoa hậu Thế giới cho biết, theo trang tin Manila Bulletin.

K. Chi
Theo Jobsnhire

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm