LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam 2017 sẽ có cả phim 18+

07/06/2017 14:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ai sẽ yêu tôi? về một cựu lính dù đồng tính lập đội hợp xướng đồng tính nam London là bộ phim duy nhất dán nhãn C18 trong LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam.

Họp báo LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam 2017 diễn ra 10h sáng nay (7/6) tại Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương. 

Năm nay các phim tham dự LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam sẽ được duyệt theo đúng tiêu chí phân loại phim theo độ tuổi đã được Việt Nam áp dụng từ đầu năm nay. Theo đó các bộ phim:

Børge Mogensen - Những thiết kế để đời, Ong và người, Nạn dịch được phổ biến cho mọi lứa tuổi (P).

Trong tầm kiểm soát, Amy, Xe đạp chống lại ô tô không dành cho khán giả dưới 13 tuổi (C13).

Người chữa lành vết thương cho phụ nữ, Hạnh phúc không dành cho khán giả dưới 16 tuổi (C16).

 

Chú thích ảnh
"Ai sẽ yêu tôi?" bộ phim duy nhất của LHP năm nay dán nhãn C18, tức không dành cho khán giả dưới 18 tuổi
‘Gặp lại’ Trần Lập và Amy Winehouse ở LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam

‘Gặp lại’ Trần Lập và Amy Winehouse ở LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam

Khán giả sẽ được tái ngộ 2 nghệ sĩ đặc biệt của Việt Nam và Anh Quốc là Trần Lập và Amy Winehouse tại LHP Tài liệu Châu Âu -Việt Nam lần thứ 8 tại Hà Nội và TP HCM.

LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam sẽ diễn ra từ 9/6 đến 18/6/2017 tại Hà Nội (tại Hãng Phim tài liệu & Khoa học Trung ương) và TP HCM (tại Đại học Hoa Sen). Mỗi một tối khán giả sẽ được thưởng thức 1 bộ phim Việt Nam và 1 bộ phim nước ngoài. Khán giả vào cửa tự do.

Năm nay hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc điện ảnh tài liệu thịnh soạn bởi có rất nhiều phim nước ngoài xuất sắc được các giải thưởng quốc tế Oscar, César, Berlin: Amy, Ai sẽ yêu tôi?, Người chữa lành vết thương cho phụ nữ, Happy, Nạn dịch, Rừng xanh kì diệu...

Có nhiều phim có đề tài rất độc đáo. Đơn cử Happy là bộ phim do một cô con gái làm phim về bố của mình. Đến tuổi 60 ông quyết định ly dị vợ, đến Thái Lan và sống hạnh phúc với một cô gái trẻ người Thái. Điều này đã khiến chính cô con gái của ông phải đặt câu hỏi tại sao. Bộ phim đã từng gây tranh cãi tại Đức.

Chú thích ảnh
"Hai đứa trẻ" của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư đã gây xúc động mạnh cho khán giả truyền hình về chuyện bị trao nhầm con giữa hai gia đình sẽ được chiếu tại LHP năm nay.

Những bộ phim Việt Nam được lựa chọn đều là các phim đoạt được giải thưởng như Cánh diều, giải thưởng của truyền hình: Hai đứa trẻ (Tạ Quỳnh Tư); Nhật kí của ba (Hoàng Hà Lê), Mẹ ơi con đã về (Lương Minh Đức), Muốn về nhà (Hoàng Dũng)...

Trong khuôn khổ LHP sẽ có các buổi chiếu riêng giới thiệu 11 phim của các nhà làm phim tài liệu độc lập ở Việt Nam: Sofa, bế và chuyện phiếm; Lên lên xuống xuống; Gia đình đầu trọc; Mặn như muối; Nhà đối diện; Dành tặng ông Điều; Giường xinh; Bên dưới đại lộ; Đất đai thuộc về ai?; Thiên thần bất tử; Chuyến về quê cùng ba mẹ.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm