LHP Quốc tế Toronto 2017: Khi sự sinh tồn được đề cao

07/09/2017 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 6 – 17/9, hơn 300 phim truyện nhựa và phim ngắn từ 74 nước được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 42 - sự kiện điện ảnh lớn nhất Bắc Mỹ.

Và, điều đầu tiên có thể nhận thấy: nhiều phim dự Liên hoan năm nay đề cập tới sự sinh tồn trong những thời khắc khó khăn, khi những căng thẳng về chính trị, tôn giáo và chủng tộc đang ngày càng gia tăng trên khắp thế giới.

Nhiều phim phản ánh tình hình bất ổn trên toàn thế giới

LHP Toronto được xem là cơ hội thuận lợi để các hãng phim quan tâm đến giải Oscar quảng bá các tác phẩm điện ảnh của mình, với hàng trăm các nhà làm phim và diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ ở thành phố lớn nhất Canada.

Tuy nhiên, LHP này cũng đang phải đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các sự kiện điện ảnh khác, khi các sự kiện này cũng cố gắng thu hút các bộ phim hay nhất và các ngôi sao lớn nhất.

"Chủ đề lớn của LHP Toronto năm nay là sự sinh tồn. Từ sự thay đổi khí hậu tới sự gia tăng dân số, từ nạn khủng bố cho tới việc Triều Tiên thử thành công bom H, tất cả những điều ấy cho người dân thế giới đang phải đối diện với bầu không khí đầy bất ổn và những nỗi sợ hãi thực sự" - Piers Handling, Giám đốc điều hành LHP Toronto cho biết - "Một số bộ phim tham gia LHP thực sự xoáy đến những vấn đề này. Nhiều phim giúp nâng cao sự lạc quan của công chúng, song không phải phim nào cũng có phần kết hậu".

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "First They Killed My Father" của Angelina Jolie.

Trong các bộ phim sẽ tham gia LH, ông Handling ca ngợi phim The Mountain Between Us, với Idris Elba và Kate Winslet thủ vai hai người xa lạ chiến đấu để sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở vùng hoang dã. Handling còn đề cập đến phim Stronger, kể về vụ đánh bom khủng bố tại cuộc đua Marathon Boston hồi năm 2013 khiến 3 người thiệt mạng và 282 người bị thương. Theo Handling, đây là những bộ phim điển hình cho thấy các cá nhân phải cố gắng để giành giật sự sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào.

Ở một lựa chọn khác, đạo diễn Mỹ Alexander Payne lại đưa ra một giải pháp cho tình trạng cạn kiệt tài nguyên của trái đất do mức tiêu thụ của con người gây nên qua bộ phim châm biếm xã hội Downsizing. Phim kể về một người đàn ông (do Matt Damon thủ diễn) chọn cách thu nhỏ mình lại để đơn giản hóa cuộc sống của mình.Chưa kể, một số bộ phim khác lại kể về những nỗ lực để sống của con người, trong những thời điểm đầy hỗn loạn và chiến tranh.

Nhìn chung, những bộ phim đang giành được sự quan tâm lớn trước LH gồm có phim tiểu sử về cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, mang tựa đề Darkest Hour, phim về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia của Angelina Jolie, mang tựa đề First They Killed My Father; và Kings, phim được dàn dựng theo  các cuộc bạo loạn chủng tộc ở Los Angeles hồi năm Los Angeles. Phim có sự thủ diễn chính của Daniel Craig và Halle Berry.

LHP Toronto ‘lăng-xê’ nhiều phim đa dạng nội dung

LHP Toronto ‘lăng-xê’ nhiều phim đa dạng nội dung

LHP quốc tế Toronto 2016 đã chính thức mở màn, với danh sách trình chiếu gây chú ý với nhiều bộ phim mang tính đa đạng về nội dung.

Tiếp tục là "bệ phóng" cho giải Oscar

Trong những năm trước đây, các bộ phim như Spotlight (Tiêu điểm – 2015), 12 Years a Slave (12 năm nô lệ) Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) đã giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar sau khi đoạt giải People’s Choice (Lựa chọn của Khán giả) Phim hay nhất.

Hồi năm ngoái, phim ca nhạc La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) đã đoạt giải People’s Choice và "rinh" tới 6 giải Oscar, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất, tuy nhiên đã để tuột khỏi tay giải Phim hay nhất về phim Moonlight (Ánh trăng).

Nhiều bộ phim có khả năng đoạt giải tại LHP Toronto năm nay đã được trình chiếu tại các LHP Venice, New York hay Telluride, như Battle of the Sexes với Emma Stone và Steve Carell thủ vai hai ngôi sao quần vợt Billie Jean King và Bobby Riggs; hoặc phim gay cấn tâm lý Mother! của đạo diễn Darren Aronofsky do Jennifer Lawrence thủ diễn chính và phim Suburbicon do George Clooney đạo diễn.

Ông Handling khẳng định, LHP Toronto tiếp tục là "bệ phóng" cho các ứng viên giải Oscar.

“Tôi nghĩ LHP Toronto vẫn được xem là sự kiện quan trọng để khuếch trương các bộ phim cho mùa trao giải. Nhiều bộ phim có thể được ra mắt tại các LHP Venice hoặc Telluride. Nhưng ở Toronto, những bộ phim ấy mới thực sự được khuếch trương” – Handling nói.

Nổi bật trong số hàng trăm khách mời sẽ có mặt trên thảm đỏ LHP Quốc tế Toronto năm nay có George Clooney, Stone, Lawrence, Elba, Damon, Nicole Kidman, Jessica Chastain và Liam Neeson.

LHP còn tổ chức các cuộc chuyện trò thân mật với Angelina Jolie, Javier Bardem, Gael Garcia Bernal và Helen Mirren.

Sao âm nhạc cũng tới Toronto

LHP Toronto năm nay còn có sự xuất hiện của một số ngôi sao âm nhạc. Cụ thể, huyền thoại rock Eric Clapton có mặt trong buổi chiếu giới thiệu phim tài liệu về mình mang tựa đề Eric Clapton: Life in 12 Bars. Tương tự, rapper Eminem sẽ tham gia giới thiệu phim Bodied, còn ca sĩ Drakes sẽ đến LHP với bộ phim tài liệu The Carter Effect. Ngoài ra, siêu sao pop Mỹ Lady Gaga sẽ trình diễn sau màn chiếu giới thiệu phim tài liệu Gaga: Five Foot Two.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm