LHP Cannes năm 2016: Điểm mặt ứng viên tranh Cành cọ Vàng

17/04/2016 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù danh sách 19 phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng phải đến phút cuối mới chốt danh sách, tuy nhiên giới phê bình đã dự đoán các tác phẩm sẽ lọt vào danh sách tranh giải.

Đạo diễn Mỹ lừng danh Steven Spielberg, nam tài tử George Clooney và nữ diễn viên Jodie Foster cũng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Cannes, diễn ra vào ngày 11-22/5.

Pedro Almodovar sẽ vắng mặt do "Hồ sơ Panama"?

Được biết, bộ phim mới của Spielberg, được dàn dựng theo cuốn truyện thiếu nhi kinh điển The Big Friendly Giant của Roald Dahl, sẽ được trình chiếu giới thiệu tại LHP.

Bộ phim gay cấn mới của Jodie Foster, Money Monster (Quái vật tiền bạc), sẽ được phát hành rộng khắp thế giới sau buổi chiếu giới thiệu tại LHP.

Phim kể về một nhà bình luận tài chính truyền hình bị một người đàn ông bắt làm con tin. Gia đình của người đàn ông này đã trắng tay sau khi nghe những lời khuyên vô dụng của nhà bình luận. Trong phim George Clooney thủ vai nhà bình luận tài chính và Julia Roberts là nhà sản xuất chương trình truyền hình.


Phim “Money Monster” do Jodie Foster đạo diễn được dự đoán sẽ lọt vào danh sách tranh giải Cành cọ Vàng

Các nhà tổ chức LHP Thierry Fremaux và Pierre Lescure, đã thông báo phim Cafe Society của nhà làm phim Woody Allen đã được chọn chiếu khai mạc LHP năm nay và không nằm trong danh sách tranh giải.

Tới Paris để quảng bá cho bộ phim tài liệu Side by Side của mình, ngôi sao Hollywood Keanu Reeves ám chỉ, phim rùng rợn The Neon Demon của đạo diễn Đan Mạch Nicolas Winding Refn sẽ có tên trong danh sách tranh giải.

Phim là câu chuyện đen tối về một người đẹp trẻ trung bị cuốn vào khung cảnh thời trang và phong cách sống hào nhoáng của các nhân vật danh tiếng ở Los Angeles. Trong phim, Reeves đảm nhiệm một vai chính.

Tuy nhiên, năm nay các nhà tổ chức vẫn chưa biết Pedro Almodovar, nhà làm phim Tây Ban Nha đã làm nên tên tuổi với bộ phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988) đồng thời là gương mặt quen thuộc của LHP Cannes, có xuất hiện tại sự kiện điện ảnh này hay không do ông đang dính bê bối “Hồ sơ Panama”.

Theo “Hồ sơ Panama”, Almodovar có một công ty ở Panama. Sau khi thông tin này bị rò rỉ, ông đã phải hủy một cuộc họp báo quảng bá phim mới Julieta của mình và cả màn chiếu giới thiệu phim ở Barcelona. Phim kể về một cô gái biến mất trong một thập kỷ.

Các nhà phê bình tiên đoán phim mới The Last Face của nam diễn viên kiêm đạo diễn Mỹ Sean Penn, do bạn gái cũ của ông là nữ diễn viên Charlize Theron và tài tử Tây Ban Nha Javier Bardem thủ diễn chính, sẽ nằm trong danh sách tranh giải. Phim là câu chuyện lãng mạn, có bối cảnh ở châu Phi, kể về các nhà hoạt động nhân đạo.

Đạo diễn mỹ Jeff Nichols, gây tiếng vang hồi năm ngoái với phim Midnight Special, cũng được dự đoán có tên trong danh sách tranh giải năm nay với phim Loving, kể về một cặp đôi đa chủng tộc đối diện với nạn phân biệt chủng tộc ở Virginia trong những năm 1950.

Nhiều tên tuổi được yêu thích sẽ tái xuất

Nhà làm phim Canada Xavier Dolan, nổi danh quốc tế tại LHP Cannes năm 2009, khi anh mới 20 tuổi, với phim I Killed My Mother, cũng gần như chắc chắn lọt vào danh sách tranh giải với phim chính kịch mới mang đề tài gia đình, It's Only the End of the World. Phim có sự thủ diễn chính của Marion Cotillard, Vincent Cassel và ngôi sao phim Bond Lea Seydoux.

La fille inconnue (The Unknown Girl) của anh em nhà làm phim Bỉ Dardenne, từng 2 lần đoạt giải Cành cọ Vàng, nhiều khả năng cũng nằm trong 19 phim tranh giải.

Nhà làm phim Bosnia Emir Kusturica, từng 2 lần đoạt giải Cành cọ Vàng, cũng được xem là ứng viên nặng ký với phim On the Milky Road, và nhà làm phim Romania Cristian Mungiu, với phim Family Photos.  

Tuy nhiên, nhiều người ta đang đặt câu hỏi liệu I, Daniel Blake, phim mới nhất của nhà làm phim Anh Ken Loach, một tên tuổi được yêu thích tại LHP Cannes, có lọt vào danh sách hay không. Phim kể về việc cắt giảm phúc lợi làm ảnh hưởng tới nhiều gia đình bị tổn thương.

Điện ảnh châu Á vốn hiện diện mạnh mẽ tại LHP Cannes. Năm nay rất có thể trong danh sách tranh giải sẽ có phim After the Storm của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-Eda, phim The Woman in the Silver Plate của Kiyoshi Kurosawa và The Handmaid của nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan Wook.

Còn Paul Verhoeven, đạo diễn phim Showgirls, có thể tái xuất với phim mới, Elle. Được nói đến nhiều còn có phim The Untamed của nhà làm phim Mexico Amat Escalante và phim Neruda của đạo diễn Chile Pablo Larrain.

Việt Lâm (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm