Lại tranh cãi nếu như để Jennifer Lawrence hóa thân thành Mộc Lan

15/09/2016 19:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty Disney đang chuẩn bị làm phim Mộc Lan (Mulan) phiên bản người đóng, tuy nhiên tranh cãi đang diễn ra khi xuất hiện tin đồn, nhân vật nữ anh hùng thời đại Nam Bắc Triều (420-589) ở Trung Quốc trong phim sẽ được giao cho nữ diễn viên Mỹ Jennifer Lawrence.

Từ lâu, Hollywood đã bị chỉ trích vì quá coi trọng diễn viên da trắng và gần đây quả bom tấn Vạn Lý Trường Thành của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu cũng vấp "búa rìu" dư luận khi một nhân vật chính trong phim do tài tử Hollywwod Matt Damon hóa thân.


Ngoại hình của Jennifer Lawrence không hề phù hợp để hóa thân thành Mộc Lan

Không thể phủ nhận Jennifer Lawrence là một diễn viên cực kỳ tài năng. Mới 26 tuổi, nhưng cô đã 4 lần được đề cử giải Oscar, đoạt 3 giải Quả cầu Vàng, một giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh (với phim American Hustle) cùng nhiều giải thưởng khác. Thêm nữa, cô còn là nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất thế giới và các bộ phim do cô thủ diễn chính đã thu về được hơn 5 tỷ USD trên toàn thế giới.

Có điều, Lawrence không phải là người Trung Quốc và cũng không phải là người có gốc gác Đông Á. Tổ tiên của cô là người châu Âu vậy nên cô có vẻ ngoài rất "Tây". Bởi vậy, thật kỳ cục và toàn hoàn không phù hợp nếu như mời cô hóa thân thành một nhân vật châu Á.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình của họ bằng cách viết bản kiến nghị yêu cầu nhân vật Mộc Lan nhất thiết phải do một diễn viên châu Á hóa thân. Cho đến nay đã có hơn 90.000 người ký vào bản kiến nghị này.

Nếu Disney cứ phớt lờ sự phản ứng của người hâm mộ thì công ty này sẽ khó có thể chinh phục được công chúng khi phim ra rạp, nhất là trong bối cảnh hiện có không ít tài năng châu Á, trong đó có thể kể đến Jamie Chung (từng đóng phim Once Upon A Time, Gotham), Bae Doona (Sense8), Shay Mitchell (Pretty Little Liars) hay Chương Tử Di (Ngọa hổ, tàng long; Ký ức của một Geisha).

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm