'Kong: Skull Island' có thể lật đổ 'Logan'

10/03/2017 10:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/3, bom tấn Kong: Skull Island sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên toàn thế giới, mở màn cho cuộc đua khốc liệt giữa quái vật King Kong và người sói Wolverine. Nhiều chuyên gia cho rằng Kong: Skull Island sẽ có chiến thắng sít sao để lật đổ ngôi vua phòng vé của Logan khi ra mắt vào cuối tuần này.

1.Kong: Skull Island (tựa tiếng Việt là Kong: Đảo đầu lâu) là một bộ phim bom tấn Mỹ lấy chủ đề quái vật của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, dự kiến khởi chiếu vào ngày 10/3. Bộ phim là sự khởi động lại của nhượng quyền thương mại King Kong và sẽ dùng làm phần thứ hai trong vũ trụ phim huyền thoại của Godzilla-Kong.


“Kong: Skull Island” được các chuyên gia đánh giá cao và có khả năng “đánh bại” “Logan”

Tham vọng củaKong: Skull Island là chiếm được vị trí đầu bảng của doanh thu phòng vé dịp cuối tuần, nhưng bộ phim sẽ phải chạm trán với đối thủ đáng gờm là người sói Wolverine. Sau khi đạt được thành tựu đáng nể với thể loại phim Rate R (Phim giới hạn độ tuổi người xem), bom tấnLogan của ông lớn Fox không hề cho thấy sự “xuống sức”. Bộ phim với chủ đề siêu anh hùng này vẫn đang trên đà tăng doanh thu khi kiếm thêm được 45 triệu USD trong tuần thứ 2 ra mắt, đưa tổng số doanh thu nội địa lên con số 105 triệu USD.

Trong cuộc đua khốc liệt này, Kong: Skull Island sẽ hưởng lợi nếu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Bộ phim hiện đã nhận được số điểm ấn tượng 80% “độ tươi” trên trang web nổi tiếng Rotten Tomatoes, được các nhà phê bình đánh giá cao với hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt cũng như cảnh quay ấn tượng. Biên tập viên Owen Gleiberman của tờ Variety đã giành những lời khen có cánh cho Kong, cho rằng bộ phim đáng xem hơn gấp 10 lần Jurassic World với “những khung cảnh nguyên thủy vô cùng ngoạn mục và đầy sáng tạo”.


Những hình ảnh quay tại Việt Nam được xem là điểm nhấn đắt giá của bộ phim

2. Hãng Legendary Entertainment và Warner Bros. là những nhà đầu tư của bộ phim, cho biết Kong sẽ là mảnh ghép thứ hai nằm trong loạt phim về quái vật. Bộ phim đầu tiên mang tên Godzilla ra mắt công chúng năm 2014 với kinh phí làm phim là 160 triệu USD, đã mang về cho hãng 529,1 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Phần tiếp theo được dự đoán sẽ là một bộ phim có sự góp mặt của cả King Kong và quái vật bò sát khổng lồ, dự kiến ra mắt năm 2020.

Tuy nhiên, đội ngũ Kong: Skull Island sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Bộ phim được dự báo sẽ cán mốc 45 triệu USD đến 50 triệu USD doanh thu nội địa trong ngày đầu ra mắt và sẽ cần sự trợ giúp từ các thị trường nước ngoài.

Tượng Kong bị cháy rụi trong buổi ra mắt phim “Kong: Skull Island”

Tối 9/3, trong buổi ra mắt công chiếu phim Kong: Skull Island tại rạp CGV ở ViVo City, quận 7, TP.HCM, đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy lớn. Buổi công chiếu ra mắt Kong: Skull Island vẫn tiếp tục diễn ra sau đó. Tuy nhiên, phần biểu tượng Kong được dựng công phu đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Bộ phim được công chiếu ở 65 quốc gia và hy vọng sẽ thu về 65 triệu USD trên toàn cầu. Buổi công chiếu mở màn tại thị trường Trung Quốc tiềm năng sẽ diễn ra muộn hơn và hãng phim mong đợi Kong sẽ trở thành một bom tấn mới của thế giới. Bởi kinh phí dành cho bộ phim là không hề nhỏ với khoảng 185 triệu USD tiền đầu tư, vì vậy bộ phim cần phải đạt được doanh số 300 triệu USD trở lên để có thể có lãi.

Bộ phim ra mắt vào đúng thời điểm khi hãng Legendary Entertainment đang có sự thay máu. Người sáng lập Thomas Tull đã bị giáng chức vào tháng trước sau một loạt các bộ phim bom xịt. Công ty đã mất hàng triệu USD sau thất bại của Seventh Son, Blackhat, và mới đây là The Great Wall.

Hãng đã được tập đoàn Dalian Wanda Group của Trung Quốc mua lại 3,5 tỉ USD cổ phần vào đầu năm 2016, và hy vọng sẽ có một sự lột xác. Liệu Kong: Đảo đầu lâu có thể giữ vững ngôi vương và đạt được kỳ tích mà người tiền nhiệm Godzilla đã làm được trước đó?

Phim bom tấn thế giới có cảnh Việt Nam

Bộ phim Kong: Skull Island bắt đầu khởi quay vào ngày 19/10/2015 tại Hawaii. Năm 2016, Việt Nam được chọn làm phim với bối cảnh chính là một thung lũng rộng 2 ha ở trong lòng quần thể di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình). Có 5 danh thắng thuộc 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam được ghi hình để làm phim là: Tràng An, Vân Long, Tam Cốc (Ninh Bình); vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Phong Nha (Quảng Bình).

Tham gia phim là các diễn viên nổi tiếng như: Tom Hiddleston, Brie Larson, Toby Kebbell, John Ortiz, Samuel L. Jackson…


Yến Nhi (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm