XEM TRỰC TIẾP Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội: Háo hức chờ đón ‘bữa tiệc’ điện ảnh sôi động

27/10/2018 20:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội chính thức được tổ chức lúc 20h tối nay, ngày 27/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Xem trực tiếp Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội TẠI ĐÂY.

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ V (HANIFF 2018).

LHP Quốc tế Hà Nội 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Với chủ đề "Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững", LHP năm nay hướng tới việc vinh danh những tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, có giá trị nghệ thuật cao và tôn vinh những tài năng điện ảnh mới triển vọng.

HANIFF 2018 sẽ có sự tham dự của hơn 500 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới, trong đó điện ảnh Việt Nam sẽ góp mặt với 35 bộ phim.

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V là dịp trình chiếu những bộ phim đỉnh cao của các nền điện ảnh trên thế giới. Trong đó, có những bộ phim đã đoạt giải tại Oscar, Canes…

Chú thích ảnh
Họp báo chiều 26/10 thông tin về Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Tại cuộc họp báo chiều 26/10 tại Hà Nội, TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục điện ảnh, Giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V - khẳng định, so với các kỳ LHP Quốc tế Hà Nội trước đây, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V có những nét mới đáng kể, đánh dấu sự phát triển về chất lượng cũng như danh tiếng.

Bà Ngô Phương Lan cũng nhấn mạnh, một trong những nét mới của LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là ngoài phim chiếu Khai mạc như thường lệ còn có phim chiếu Bế mạc LHP.

Chú thích ảnh
Shoplifters - Kẻ trộm siêu thị của Nhật Bản được chọn chiếu Khai mạc HANIFF lần thứ V

Theo đó, bộ phim Shoplifters - Kẻ trộm siêu thị của Nhật Bản được chọn chiếu Khai mạc còn A Fantastic Woman - Người đàn bà tuyệt vời của Chile là tác phẩm khép lại bữa tiệc phim đặc sắc, hoành tráng của HANIFF lần thứ V.

Shoplifters của đạo diễn Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản) được đánh giá là một màn trình diễn ấn tượng chưa từng thấy với một phim nghệ thuật thuần khiết. Tác phẩm đã giành giải Cành cọ Vàng danh giá tại LHP Cannes 71 năm 2018 và là đại diện của Nhật Bản tham dự vòng loại Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 91, 2019.

Chú thích ảnh
Phim A Fantastic Woman của Chile là tác phẩm khép lại bữa tiệc phim đặc sắc của HANIFF

Bộ phim A Fantastic Woman của đạo diễn người Chile, Sebastián Lelio lại được ví như “một bộ phim tuyệt vời về một người phụ nữ kỳ diệu”. Bộ phim đã giành giải Oscar - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, Oscar lần thứ 90 (3/2018) cùng nhiều giải thưởng danh giá khác tại các LHP trên thế giới.

TS Ngô Phương Lan cũng chia sẻ, sau 4 lần tổ chức, BTC LHP luôn kỳ vọng sẽ đưa được nhiều bộ phim được giải thưởng lớn ở các LHP uy tín trên thế giới về trình chiếu tại Việt Nam và  LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V đã làm được điều này. Đây  là dịp trình chiếu những bộ phim đỉnh cao của các nền điện ảnh trên thế giới.

“Hơn 200 suất chiếu các bộ phim sẽ diễn ra liên tục tại 4 cụm rạp nổi tiếng của Thủ đô, hi vọng sẽ thu hút đông đảo công chúng. Những kỳ vọng đó cho phép chúng ta cùng hướng đến mục tiêu đưa LHP Quốc tế Hà Nội thực sự trở thành ngày hội của những người làm điện ảnh và những người yêu điện ảnh”, bà Ngô Phương Lan chia sẻ.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại họp báo

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy đánh giá: "HANIFF không chỉ xứng đáng là sự kiện văn hóa quan trọng tạo động lực và sức sống mới để điện ảnh Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế".

Bà Trịnh Thị Thủy cũng bày tỏ  tin tưởng  rằng, với kinh nghiệm tổ chức từ bốn kỳ trước, LHP lần này sẽ  đáp ứng được sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo công chúng  và bạn bè quốc tế. LHP sẽ xứng đáng là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2018, tạo động lực và sức sống mới để điện ảnh Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Phó trưởng BTC LHP cho biết, với vinh dự và trách nhiệm của thành phố đăng cai Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, người dân Thủ đô và những người yêu mến điện ảnh đang háo hức chờ đón sự kiện văn hóa quan trọng này.

Bên cạnh các hoạt động tuyển chọn phim, LHP sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Trại sáng tác HANIFF và Chợ Dự án làm phim; chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan", chương trình phim Iran với chùm phim từng giành giải cao tại các LHP Cannes, Berlin…

Chương trình chiếu phim ngoài trời, giao lưu giữa đoàn làm phim với người hâm mộ là một trong những hoạt động sôi nổi của LHP.

Giám đốc HANIFF 2018 bật mí, sẽ có nhiều "ngôi sao" quốc tế nổi tiếng góp mặt trong sự kiện điện ảnh này.

Lịch chiếu phim Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội từ 27-31/10

Lịch chiếu phim Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội từ 27-31/10

Lịch chiếu phim tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V với chủ đề Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững sẽ được tổ chức từ ngày 27-31/10 tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ Lễ Khai mạc, Bế mạc và thảm đỏ sẽ có nhiều bất ngờ

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ, hai chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc và thảm đỏ sẽ ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ, với mục đích tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và các nhà làm phim tài năng của những nền điện ảnh lớn trên thế giới có mặt tại đây.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sẽ chính thức khai mạc vào 20h tối nay (27/10) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm