Israel: Phát hiện dấu tích ngôi nhà từ thời Chúa Jesus

23/12/2009 10:48 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chỉ vài ngày trước Giáng sinh năm nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của một ngôi nhà ở Nazareth (Israel) có từ thời Chúa Jesus, nghĩa là cách đây hơn 2.000 năm.

Di tích nói trên và các phát hiện trước đây về những ngôi mộ gần đó trong hang đá cho thấy Nazareth từng là điểm dân cư hẻo lánh gồm khoảng 50 ngôi nhà.

Yardena Alexandre, người phụ trách các cuộc khai quật thuộc Viện Khảo cổ Israel, cho biết hang đá gần các ngôi nhà là nơi những người Do Thái lẩn tránh quân xâm lược La Mã.


Dấu tích ngôi nhà có từ thời Chúa Jesus ở Nazareth

Dựa vào những mảnh vỡ bằng đất sét và đá phấn được tìm thấy tại di chỉ trên thì có thể đoán ngôi nhà mới được phát hiện thuộc về “một gia đình Do Thái bình thường”, theo lời bà Alexandre.

Nazareth chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa. Thị trấn này được các tín đồ Thiên Chúa giáo xem là nơi thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Mẹ Maria đồng trinh rằng bà sẽ sinh ra đứa con của Chúa Trời và cũng tại đây, Chúa Jesus đã trưởng thành.

Nhóm khảo cổ của bà Alexandre đã tìm thấy tàn tích của bức tường, hầm trú ẩn, mảnh sân nhỏ và hệ thống hứng nước mưa từ mái nhà. Hiện vẫn chưa rõ ngôi nhà mới được phát lộ rộng bao nhiêu mặc dù nhóm của bà Alexandre đã khai quật 85m2. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy lối đi được ngụy trang dẫn đến một hang động. Bà Alexandre đặt giả thuyết rằng dân Do Thái thời đó đã trốn vào hang khi lính La Mã đi lùng sục những người nổi loạn. Tuy nhiên, quân La Mã không quá tập trung vào cuộc đối đầu với người Do Thái ở Nazareth vì họ quan tâm tới những thị trấn lớn và có ý nghĩa chiến lược hơn.


Các nhà khảo cổ Israel tại địa điểm khai quật

Nhiều chiếc hang tương tự cũng từng được tìm thấy ở những cộng đồng người Do Thái tại hạ lưu sông Galilee, như ngôi làng Cana, nơi đã diễn ra cuộc chiến giữa dân địa phương với quân La Mã. Tại di chỉ này, nhóm của bà Alexandre còn phát hiện ra những chiếc bình bằng đất sét và đá phấn mà người Do Thái ở Galilee đã dùng cách đây khoảng 2.000 năm. Thời đó người ta tin rằng đá phấn có thể giúp bảo quản thức ăn và độ tinh khiết của nước.

Các nhà khảo cổ không tìm thấy những mảnh vỡ của bình thủy tinh hay đồ gốm nhập từ nơi khác. Điều đó cho thấy những người chủ ngôi nhà nói trên có lối sống giản dị. Có điều, những dấu tích còn lại không chỉ rõ họ là nhà buôn hay nông dân. Ngôi nhà này sẽ trở thành một phần của Trung tâm Công giáo quốc tế mới được xây dựng gần đó và do nhóm người theo Thiên Chúa giáo La Mã ở Pháp tài trợ.

Tuy nhiên, không gian hạn chế và mật độ dân số ở Nazareth khiến nhóm khảo cổ không chắc có thể tiến hành được thêm các cuộc khai quật trong khu vực này để giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cuộc sống của người dân thời xưa tại đây.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm