Huyền Chip không chấp nhận 'cắt' nhỏ văn bản

07/10/2013 14:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn)- "Chúng tôi đã nhận được công văn phản hồi của Cục xuất bản về cuốn sách của Huyền Chip. Sau khi kiểm tra, Cục xuất bản đã kết luận bộ sách "Xách ba lô lên đường và đi" của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền (bút danh Huyền Chip) hoàn toàn đúng Luật xuất bản"- Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Văn học trao đổi với Thethaovanhoa.vn.

Ông cho biết: "Đồng thời, Cục cũng kết luận, quy trình xuất bản sách cũng như các khâu biên tập của Nhà xuất bản Văn học cùng công ty sách Quảng Văn đều được thực hiện nghiêm ngặt và chính xác. Nên đương nhiên, sẽ không có chuyện thu hồi sách của Huyền Chip".

Ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định, Cục đã có văn bản trả lời tới độc giả Trần Ngọc Thịnh - người "kiến nghị" thu hồi sách Huyền Chip. Đi kèm với văn bản, độc giả Trần Ngọc Thịnh cũng đã nhận được văn bản giải trình 31 trang của Huyền Chip.

"Quan điểm của Huyền Chip là muốn giải trình đầy đủ văn bản và không chấp nhận "cắt" nhỏ văn bản. Đồng thời, Huyền cũng cho hay, đây là lần cuối cùng cô giải thích về cuốn sách của mình" - Ông Vũ cho biết.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của mình, độc giả Trần Ngọc Thịnh xác nhận đã có trong tay văn bản giải trình dài 31 trang của Huyền Chip. Và anh cũng chia sẻ, anh sẽ chóng đăng tóm tắt nội dung văn bản giải trình.

Đồng thời, anh cũng cho biết: "Đến 21h tối nay, bạn Huyền Chip mà không công bố công khai, tôi sẽ công bố công khai toàn bộ 31 trang giải trình cho dư luận và báo chí được rõ"

Thethaovanhoa.vn sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm