Hủy bỏ Liên hoan Âm nhạc Bravalla 2018 sau hàng loạt vụ tấn công tình dục

04/07/2017 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà tổ chức của Bravalla, một trong những liên hoan âm nhạc lớn nhất Thụy Điển, đã hủy bỏ sự kiện này vào năm 2018 sau khi nhận được nhiều báo cáo về nạn tấn công tình dục trong liên hoan âm nhạc.

Liên hoan âm nhạc Bravalla, thu hút gần 45.000 người trong 4 ngày diễn ra ở thành phố Norrkoping, miền Nam Thụy Điển, và đã bế mạc cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Liên hoan Âm nhạc Bravalla năm nay đã thu hút gần 45.000 người hâm mộ

Theo một số nguồn tin, các nhà tổ chức sự kiện âm nhạc này đưa ra quyết định sau khi một người phụ nữ trẻ trình báo cô đã bị cưỡng dâm vào hôm 30/6. Bên cạnh đó còn có 11 người khác cũng bị tấn công tình dục tại liên hoan âm nhạc năm nay.

Hôm 2/7, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố trong cuộc họp báo rằng ông thấy lo ngại khi nhiều phụ nữ trẻ muốn nghe nhạc sẽ bị "va chạm với chuyện này" và ông thấy "đây là những hành động ghê tởm. Chúng ta phải ngăn chặn hành động đó".

Chú thích ảnh
Giới trẻ cổ vũ cuồng nhiệt tại Liên hoan Âm nhạc Bravalla

Theo Thủ tướng Lofven, Thụy Điển cần phải được kiểm soát tốt hơn, tăng cường camera giám sát và tăng hình phạt đối với những kẻ phạm tội.

Tấn công tình dục tại các liên hoan âm nhạc hiện đã trở thành một mối quan tâm trên toàn thế giới. Tạp chí Time đã đăng tải một bài viết trong đó lưu ý các nhà tổ chức liên hoan âm nhạc cần có trách nhiệm như thế nào.

Châu Âu đau đầu vì phụ nữ, trẻ em bị tấn công tình dục tại các lễ hội âm nhạc

Châu Âu đau đầu vì phụ nữ, trẻ em bị tấn công tình dục tại các lễ hội âm nhạc

Theo nhiều nguồn tin, đã có 18 phụ nữ bị tấn công tình dục tại liên hoan âm nhạc Schlossgrabenfest diễn ra ở Darmstadt (Đức) hồi cuối tuần qua.

Một du khách vừa tham dự lễ hội Bonnaroo ở bang Tennessee (Mỹ) cho biết:

"Có lần một người đàn ông đã vén áo của tôi lên dù đang ở giữa đám đông. Tôi có cảm giác như trong các lễ hội tính cộng đồng biến mất. Khi còn trẻ hơn tôi không hiểu về kiểu tấn công tình dục như thế này. Thái độ thờ ơ của xã hội với những kiểu hành vi đó khiến cho nhiều người nghĩ rằng "đàn ông mà, bỏ qua đi".

Tuấn Vĩ
Theo latimes.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm