Hồng Ánh làm “bà đỡ” phim đường dài

26/07/2012 08:15 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Cách đây mấy ngày, bộ phim Đường đua của Nguyễn Khắc Huy đã chính thức bấm mấy, làm dư luận khá xôn xao vì cơ hội hiếm gặp của đạo diễn trẻ này. Khoan hãy bàn đến nội dung, vì phim đang còn trong giai đoạn khởi động, với nhiều bí mật, thế nhưng việc Hồng Ánh và Blue Productions đầu tư cho dự án này là hết sức phiêu lưu và đáng trân trọng.

Tại Dự án 89.600km+ vào cuối 2011 vừa rồi, Hồng Ánh đã chọn 4 trong 29 kịch bản dự thi để tài trợ sản xuất, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Kết quả, phim ngắn Chuyện tào lao của Nguyễn Khắc Huy đã vượt qua 3 phim ngắn còn lại để dành giải và trở thành “cơ sở nghệ thuật” để có phim Đường đua ngày hôm nay. 


Trước đây, khi nói về dự án phim phi lợi nhuận của mình, Hồng Ánh cho biết: “Các nhà sản xuất do dự là có lý của họ, vì họ bỏ tiền ra, cần phải chắc ăn. Chính vì vậy, mục đích của Dự án 89600 km+ là tạo con đường để các đạo diễn trẻ giới thiệu mình với các nhà đầu tư trong nước, giúp các bạn có phim để làm một cách nhanh nhất, để họ không phải đi làm show thương mại quá lâu, chờ đợi ngày làm phim cho đến khi mỏi mòn”.

Với suy nghĩ như vậy, cũng mong sự hợp tác lần này suôn sẻ, để Hồng Ánh sẽ trở thành “bà đỡ” đường dài của các đạo diễn trẻ Việt Nam.

Văn Bảy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm