Hơn 100 bức ảnh đẹp về tình hữu nghị Việt – Lào

27/11/2017 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông khai mạc chiều nay (27/11) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm do TTXVN tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2017) và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 bức ảnh tư liệu quý đen trắng và màu, phản ánh sinh động và sâu sắc hơn nửa thế kỷ gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau của Đảng và nhân dân hai dân tộc Việt Nam – Lào trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc của mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt Nam – Lào đã được thử thách, rèn luyện và không ngừng củng cố, phát triển qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. Ảnh Thành Đạt

Những bức ảnh về những thành tựu to lớn của hai nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội… được phóng viên TTXVN ghi lại một cách sống động, chân thực nhất bằng tất cả tài năng và tình cảm, góp phần khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện là nguồn sức mạnh to lớn, tài sản vô giá mà Đảng và nhân dân hai nước luôn trân trọng, gìn giữ và dày công vun đắp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN chia sẻ: “Năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt – Lào, đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Rất nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và thiết thực đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở hai nước như một minh chứng cho thành quả của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Với triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông, TTXVN mong muốn mang tới cho quý vị một không gian thu nhỏ, nhưng chứa đựng những khoảnh khắc đáng nhớ phản ánh khá toàn diện mối quan hệ thuỷ chung, son sắt giữa hai nước chúng ta”.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh Thành Đạt

“Mối quan hệ Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Caysone Phomvihan, Chủ tịch Xuphanuvong trực tiếp đặt nền móng, và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Điều này cũng thuận theo lẽ tự nhiên bởi hai nước Lào và Việt Nam chúng ta cùng sống chung trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Những tình cảm và đặc điểm tự nhiên đã gắn kết hai nước chúng ta, cùng chia sẻ ngọt bùi và đồng cam cộng khổ với nhau cả trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay" – Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Các quan khách thăm quan triển lãm. Ảnh Thành Đạt
Các quan khách thăm quan triển lãm. Ảnh Thành Đạt

Triển lãm mở cửa đến 30/11. Sau Hà Nội, một cuộc triển lãm tương tự cũng sẽ được TTXVN và Thông tấn Pathet Lào (KPL) phối hợp tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn vào tháng 12 tới.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tại lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, Yên Châu, Sơn La sáng 6/7/2017.
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN và đồng chí Sounthone Khanthavong, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn KPL Lào ký biên bản ghi nhớ hợp tác sáng 7/12/2016 tại Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN và đồng chí Sounthone Khanthavong, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn KPL Lào ký biên bản ghi nhớ hợp tác sáng 7/12/2016 tại Hà Nội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Thủ tướng chính phủ Lào Thongloun Sisoulith
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Thủ tướng chính phủ Lào Thongloun Sisoulith 
Các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh TP.HCM tổ chức tập huấn dạy tiếng Việt, tin học cho nông dân tại tỉnh Champhasak, Lào
Các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh TP.HCM tổ chức tập huấn dạy tiếng Việt, tin học cho nông dân tại tỉnh Champhasak, Lào.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào sáng 18/7/2017 tại Cung Việt - Xô, Hà Nội
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào sáng 18/7/2017 tại Cung Việt - Xô, Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao tổ chức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao tổ chức

Ngọc Tường. Ảnh TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm