'Hồi ký Lý Quang Diệu' dành nhiều lời khen tặng Việt Nam

23/03/2017 19:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – "Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực” - Đó là một trong những lời khen tặng được viết trong cuốn sách Hồi ký Lý Quang Diệu ra mắt chiều nay (23/3) tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam (VICC) nhấn mạnh: “Chúng tôi may mắn được xuất bản bộ Hồi ký Lý Quang Diệu đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của ông và cũng may mắn đúng vào thời điểm chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam”.

Lý Quang Diệu là chính khánh đặc biệt trên thế giới trong nửa thế kỷ qua, là người đã tạo ra sự chuyển đổi vĩ đại của Singapore, biến một hòn đảo không có tài nguyên thành một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất. Con  đường phát triển của đất nước Singapore được ông viết đầy đủ và chi tiết trong bộ hồi ký dài 2 tập Câu chuyện Singapore Từ thế giới thứ Ba đến thế giới thứ Nhất.

Trong bộ sách, Lý Quang Diệu đã kể lại toàn bộ những gì ông và cộng sự, cùng với sức lao động của người dân Singapore đã làm để biển “một hòn đảo không có phần nội địa, một trái tim không thể xác” thành một đất nước giàu có như ngày nay” – ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết.


Ông Nguyễn Cảnh Bình (phải) chia sẻ về bộ sách Hồi ký Lý Quang Diệu tại buổi ra mắt

Bộ sách Hồi ký Lý Quang Diệu kể về câu chuyện phát triển của Singapore, từ một quốc gia thuộc thế giới thứ ba với tài nguyên nghèo nàn, kinh tế yếu kém và xã hội lạc hậu, dưới sự chèo lái của Chính phủ do nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu lãnh đạo, đã vươn lên vị thế hàng đầu thế giới, trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế với nền kinh tế tăng trưởng trên 10% trong những năm gần đây, xã hội phát triển và nền khoa học - giáo dục tân tiến.

Trong bộ hồi ký đặc sắc này, Lý Quang Diệu mô tả lại một cách chi tiết những sự kiện đã dẫn dắt Singapore đến độc lập và quá trình tái thiết quyết liệt để trở thành một “Con rồng châu Á”.


Ông Baey Yam Keng, Cố vấn Quốc hội của Thứ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore phát biểu tại buổi ra mắt sách

Người đọc sẽ đứng bên ông trong cuộc đấu với chính phủ thực dân, khi thưởng trà và chơi golf với những VĐV giỏi nhất của Vương Quốc Anh và Mã Lai hoặc uống bia với các nhà lãnh đạo trong những buổi họp thâu đêm...  Ít lãnh đạo cấp cao nào có thể cho độc giả thấy nhiều góc khuất đến thế của thế giới, cả một giai đoạn rục rịch chuyển giao của các nhà nước.

Sau khi lãnh đạo đất nước Singapore độc lập ở cương vị Thủ tướng trong vòng 3 thập kỷ, năm 1990, Lý Quang Diệu lui về làm cố vấn và dành nhiều tâm sức thu thập tài liệu để viết nên bộ hồi ký này, nhìn lại toàn bộ cuộc đời ông với "giọng văn không kiêng nể".



Buổi ra mắt Hồi ký Lý Quang Diệu thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách và báo giới

Tập 1 - Câu chuyện Singapore - được bắt đầu viết từ năm 1994, và xuất bản lần đầu tiên năm 1998, kể lại những ký ức đáng tự hào của một chàng sinh viên giỏi trong  những ngày tháng du học trên đất Anh; từ câu chuyện tình yêu cảm động của ông với người vợ, đến những hoài bão của chàng thanh niên trẻ tuổi: những kết giao, những mối quan hệ, từng bước thâm nhập chính trường, học cách đối nhân xử thế, xây dựng đảng, lèo lái đất nước vượt qua những khó khăn.


Tập 1 cuốn Hồi ký Lý Quang Diệu vừa ra mắt

Tập 1 kết thúc ở thời điểm Singapore tuyên bố độc lập năm 1965, sau khi tách ra từ Liên bang Malaysia, cũng là lúc đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành suy nghĩ, tính cách của ông Lý.

Ông Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi đọc tâm trạng và suy nghĩ của Lý Quang Diệu khi rời khỏi Malaysia trong cuốn sách. Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông khóc oà trong xúc cảm: “Ngay lúc này, tôi, Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore, nhân danh nhân dân và chính quyền Singapore, tuyên bố rằng kể từ hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nền trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tối hảo, công bằng và bình đẳng".

Lý Quang Diệu viết trong tập 2 - Từ thế giới thứ Ba vươn lên thứ Nhất, xuất bản năm 1999: “Nếu Singapore là một đứa trẻ, tôi tự hào vì đã chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ ấy". Cũng trong cuốn sách, Lý Quang Diệu khắc họa chân dung người đàn bà thép Margaret Thatcher và Ronald Reagan, Giang Trạch Dân, George Bush và Đặng Tiểu Bình.

Ông vén bức màn bí mật về gia đình, viết một cách cẩn trọng và yêu thương về vợ ông và người con trai Lý Hiển Long. Ông tỉ mỉ thuật lại những trải nghiệm và cảm nghĩ của mình qua thời gian dài tiếp xúc với những đất nước khác (trong đó có Việt Nam và Trung Quốc) mà có lẽ bạn đọc Việt Nam sẽ quan tâm nhiều. Cuốn sách thứ 2 này sẽ có mặt trên thị trường vào giữa tháng 4/2017.


Tập 2 Hồi ký Lý Quang Diệu sẽ ra mắt độc giả Việt Nam vào tháng 4/2017 tới

“Đối với Việt Nam, Lý Quang Diệu dành nhiều tình cảm và sự trân trọng. Ông viết “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”. 

Cũng trong cuốn sách, ông cũng dành cho Việt Nam những lời khen tặng: “Tài năng của người Việt Nam trong việc sử dụng và cải tiến các khí tài của Liên Xô thời kỳ chiến tranh nhắc nhở chúng ta về những phẩm chất tuyệt vời của dân tộc này”.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm