Hoa khôi Lan Khuê làm giám khảo cuộc thi Người đẹp xứ Dừa

05/10/2016 15:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 Lan Khuê đã chính thức trở thành giám khảo cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2016 được tổ chức tại tỉnh Bến Tre từ tháng 11 đến tháng 12/2016.

Lan Khuê sẽ theo suốt các chặng của cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2016 từ vòng sơ tuyển đến đêm chung kết.

Lan Khuê làm giám khảo Hoa khôi xứ Dừa 2016

Người đẹp xứ Dừa đến nay đã được tổ chức đến lần thứ 11 và được coi như một cuộc thi có tính truyền thống gắn liền với văn hoá xứ dừa Bến Tre. Cuộc thi năm nay do UBND Tỉnh Bến Tre cấp phép và chỉ đạo, công ty Hoàn Vũ và Tạp chí Thời trang trẻ phối hợp tổ chức.

Vẫn chú trọng tiêu chí tìm kiếm những gương mặt có vẻ mặt hài hoà về thể hình và trí tuệ, chú trọng tài năng toàn diện, thái độ ứng xử chuẩn mực và thể hiện vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt.

Thể lệ của cuộc thi cũng thuân thủ những quy định chung về thi người đẹp của Bộ Văn hoá và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thí sinh có độ tuổi từ 18 – 25, cao từ 1m60 trở lên, tốt nghiệp phổ thông trung học, chưa kết hôn, chưa sinh con, không phẫu thuật thẩm mỹ… và phải là những cô gái có hộ khẩu ở tỉnh Bến Tre.

Cuộc thi nhận hồ sơ dự tuyển từ 3/10 đến hết 31/10. Vòng sơ tuyển diễn ra tại Bến Tre từ 11-13/11. Bán kết từ 18-20/11. Đêm chung kết tổ chức tại Sân vận động tỉnh Bến Tre và được truyền hình trực tiếp trên VTV9, SCTV7 và VTV5.

Mọi hoạt động liên quan đến cuộc thi này cũng được ghi hình, phát sóng trên 3 kênh truyền hình nói trên.

Thí sinh đăng quang Hoa khôi sẽ nhận được giải thưởng với tổng trị giá là 500 triệu đồng, Á khôi 1 có giải 300 triệu và Á khôi 2 nhận giải 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải phụ: Người đẹp tài năng, Người đẹp hình thể, Người đẹp ảnh, Người đẹp áo dài, Người đẹp thân thiện, Người đẹp thời trang và Người đẹp du lịch.

D.V.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm