Hoa khôi ĐBSCL Nguyễn Thị Lê Nam Em tin mình sẽ khác Đặng Thu Thảo

28/06/2015 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, ngườj đẹp 19 tuổi đến từ Tiền Giang, Nguyễn Thị Lê Nam Em đã đăng quang cuộc thi hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 vừa tổ chức tối qua tại Cần Thơ.

Sở dĩ nhiều người dự đoán Nam Em sẽ chiến thắng bởi vẻ đẹp của cô có nhiều nét khá giống với Đặng Thu Thảo, người cũng đăng quang cuộc thi này vào năm 2012.


Nguyễn Thị Lê Nam Em trong giây phút nghe tên mình được xướng danh trở thành Hoa khôi

Bên cạnh đó, Nam Em cũng nổi bật hơn so với 29 thí sinh còn lại. Nhiều người từng tham dự cuộc thi HKĐBSCL 2012 cũng nhận xét năm nay dàn thí sinh cũng không nổi trội hơn lần trước và rất dễ tìm được một vẻ đẹp nổi bật hẳn ra. Năm 2012 là Đặng Thu Thảo và năm nay là Nam Em.


Hoa khôi 2015 nhận vương miện từ hoa khôi 2012, Đặng Thu Thảo

Tuy vậy, dù đăng quang nhưng Nam Em lại không thể hiện tốt trong phần thi ứng xử.

Một điều cũng khá thú vị là Nam Em có một người chị sinh đôi (Nam Chị) nhưng không tham dự cuộc thi này.

Khi được hỏi rằng liệu có bị áp lực khi được so sánh có nhiều nét giống người đăng quang lần trước, Nam M nói rằng cô rất vui nhưng cô tin chắc mình sẽ khác đàn chị Đặng Thu Thảo.


Các thí sinh cùng chia vui với Nguyễn Thị Lê Nam Em

Nam Em cho biết hiện cô đang học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội nhưng sau cuộc thi này cô sẽ chuyển vào Nam để vừa học vừa thực hiện trách nhiệm trở thành đại sứ Du lịch ĐBSCL.


Tân hoa khôi ĐBSCL 2015

Danh hiệu lần này là bước đệm lớn cho sự nghiệp của Nguyễn Thị Lê Nam Em. Lần trước cô cũng đã tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và có mặt ở top 20. Cô cho biết rằng mình cũng mong ước giống như đàn chị Đặng Thu Thảo, đăng quang hoa khôi ĐBSCL xong sẽ làm nên điều bất ngờ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. “Và tất nhiên, tôi rất cần may mắn”, người đẹp này nói.


Phần thưởng cho tân Hoa khôi là Vương miện Hoa khôi ĐBSCL và 300 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ Nam Em cũng giành được danh hiệu Người đẹp tài năng.

Trong khi đó, người đẹp của tỉnh nhà Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Trúc Mai đã giành được danh hiệu Á khôi 1. Đây cũng là một nhan sắc nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi Trúc Mai lọt vào Top 10.


Á khôi 1: Vương Thanh Tuyền

Á khôi 2 thuộc về người đẹp 20 tuổi đến từ Bình Dương, Nguyễn Huỳnh Trúc Mai.


Á khôi 2: Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Chung kết năm nay của cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL có 30 thí sinh và tất cả đều đến từ phía Nam. Những thí sinh từ miền Bắc và miền Trung đã không còn ai lọt vào chung kết.

Ngoài 3 danh hiệu chính thì năm nay BTC cũng đã trao thêm 6 giải thưởng phụ.

Cho dù năm nay không có sự cố nào ở phần thi ứng xử nhưng cách mà những thí sinh trong Top 5 trả lời vẫn chưa thật sự thuyết phục. Có thí sinh khi được hỏi rằng để giới thiệu đặc trưng của vùng đất mình thì sẽ giới thiệu gì, đã trả lời rằng “em sẽ giới thiệu về con người”, sau đó ngập ngừng 5 giây lại trả lời tiếp “và ẩm thực, du lịch”.

Hôm nay (28/6), các thí sinh đoạt giải sẽ có chuyến đi từ thiện đầu tiên sau cuộc thi qua hoạt động thăm các gia đình khó khăn ở huyện Phong Điền và chăm sóc các cụ già neo đơn tại trại dưỡng lão Bình Thuỷ.

Vậy là sau hơn 1 tháng tranh tài, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 đã tìm được chủ nhân mới. Theo BTC, bắt đầu từ năm nay cuộc thi tìm kiếm hoa khôi sẽ diễn ra hàng năm và sẽ cố gắng đẩy thương hiệu cuộc thi lên cao hơn. Hiện BTC cuộc thi cũng đang xin phép để đổi tên cuộc thi từ Hoa khôi thành Hoa hậu.

Dưới đây là một số hình trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015:


Các người đẹp trong phần thi áo dài


Áo dài năm nay của các thi sinh được thiết kế bởi nhà thiết kế Ngô Nhật Huy


Các thí sinh thi phần thi áp tắm đến từ thương hiệu Xuân Thu


Thí sinh Nguyễn Thị Ny Na trong phần thi áo tắm


Thì sinh Nguyễn Thị Anh Thư trong phần thi trang phục dạ hội


Người đẹp du lịch: Nguyễn Thị Thảo Quyên


 Làn da đẹp: Phạm Thị Mỹ Xuyên


Gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Ny Na


Nguyễn Thị Lê Nam Em trong phần thi ứng xử


Top 5 Hoa khôi ĐBSCL 2015
N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm