Hoa khôi Áo dài: Người đẹp 'toát mồ hôi' trả lời câu hỏi của đại sứ

09/05/2016 06:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghi thức chào hỏi, giới thiệu bản thân và rất nhiều những câu hỏi liên quan tới bàn tiệc, cách ăn, uống được đại sứ Phạm Sanh Châu đưa ra hỏi dồn dập khiến nhiều thí sinh Hoa khôi Áo dài lúng túng khi đưa ra đáp án.

Tập 34 chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 – Đường tới vương miện vừa phát sóng lúc 19h55 ngày 8/5 trên kênh VTV6 với nhiều tình huống thú vị. Ông Phạm Sanh Châu đã có buổi chia sẻ với các cô gái về tiếp xúc ngoại giao và các nghi lễ cơ bản trong tiếp xúc đối ngoại, đặc biệt là khi giao tiếp với các quan chức cấp cao hoặc các doanh nhân thành đạt.


Ông Phạm Sanh Châu đã có buổi chia sẻ với các cô gái về tiếp xúc ngoại giao và các nghi lễ cơ bản trong tiếp xúc đối ngoại

Ông Phạm Sanh Châu đem đến cho các thí sinh 3 bài học chính: giới thiệu bản thân mình trong vòng 20 giây; chủ động nói điều gì đó dưới 1 phút để mở đầu một cuộc trò chuyện và bài tập tình huống thể thể hiện các kỹ năng cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại.


Màn chào hỏi quá nhanh và tham lam của thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016

“Vì sao phải có 3 phần như vậy? Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình, có thể các bạn thành công trong cuộc thi này sẽ đại diện cho Việt Nam tiếp xúc với các vị khách quốc tế, những vị khách có thân phận cao trong ngoại giao hoặc các doanh nhân thành đạt.

Tôi muốn qua các bài tập tình huống này, các bạn nhớ được 3 điều, các bạn sẽ ứng xử như thế nào về mặt hình thức, các bạn phải biết sử dụng những kỹ năng như thế nào và thứ ba là khi bắt đầu câu chuyện các bạn cần nói cái gì và không nên nói cái gì.

Ba điều này cũng sẽ theo các bạn đi hết cuộc đời và các bạn sẽ cảm thấy hữu ích khi gặp các vị khách quốc tế” - đại sứ Phạm Sanh Châu nói.

Ở phần đầu tiên, ông Phạm Sanh Châu vào vai một vị đại sứ mới đến Việt Nam, các thí sinh đến bắt tay và giới thiệu về bản thân. Có lẽ do chưa kịp chuẩn bị, hầu hết các thí sinh bắt tay chưa đạt yêu cầu theo nhận xét của đại sứ. Một số bạn nói nhanh và tham lam quá.

Thí sinh Diệu Ngọc

“Đây là khoảng thời gian thiết lập mối quan hệ giữa hai người vốn xa lạ với nhau nên chưa đi quá sâu để quá nhiều câu hỏi. Một số bạn vướng phải điều kiêng kỵ khi nói tuổi, một số thí sinh lại không chuẩn bị trước mình sẽ nói gì, các bạn không được dùng tay gạt tóc để tránh hiểu nhầm” – ông Châu phân tích.

Trong phần giới thiệu bản thân để mở đầu cuộc trò chuyện, đại sứ Phạm Sanh Châu khen các thí sinh tự tin về hình ảnh, câu chuyện các bạn đề cập đã truyền tải được thông điệp về những địa danh nổi tiếng và quan trọng là các bạn thể hiện được thiện chí, có lòng với khách, chinh phục được khách.

Điểm chưa được liên quan tới bất đồng văn hóa, các bạn thí sinh hỏi quá nhiều, hơi đi về riêng tư, chưa chắc chắn về thông điệp. Và một điểm quan trọng khác là chưa có thí sinh nào đặt được câu hỏi nào về mối quan tâm của thế giới.

Ở phần thi thứ 3, các thí sinh sẽ ngồi vào một bàn tiệc ngoại giao và ông Phạm Sanh Châu đặt ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều tình huống thú vị mà các thí sinh có thể sẽ gặp phải trong thực tế đời sống. Theo Đại sứ, cách ngồi, cách cầm dao dĩa, cách đứng, cách ăn uống thể hiện sự tương phản, khác biệt nhau giữa hai nền văn hóa.

Các thí sinh làm tốt phần này hơn cả và quả thực, các thí sinh đã có được rất nhiều bài học bổ ích qua những điều Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ.

Được đánh giá là không thể hiện tự tin trọn vẹn cả ba phần thi của đại sứ Phạm Sanh Châu, 5 thí sinh Thanh Khoa, Phương Linh, Thanh Thư, Ngọc Huyền và Tú Quyên bị rút bớt một chiếc vương miện. Tập tiếp theo của chương trình sẽ lên sóng lúc 19h55 ngày 9/5 trên kênh VTV6.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm