Hoa khôi Áo dài 2016: Thúy Hạnh chỉ trích thí sinh vòng vo

24/04/2016 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giám khảo Thúy Hạnh nhận định rằng, phần lớn các nhóm thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 đều đi sai đề, thiếu tự tin khi trình bày quan điểm của mình ở thử thách thuyết trình. “Mỗi người có khoảng 1 phút để trả lời, khi đi thi cũng vậy nên các em hãy đi thẳng vào trọng tâm, đừng sách vở, văn hoa, vấn đề phải thực tế chứ không chỉ vẽ vời” – nữ giám khảo nói.

Trong tập 19 Hoa khôi Áo dài 2016 vừa phát sóng lúc 19h55 ngày 23/4 trên kênh VTV6, tại Lâu đài sắc đẹp, các nhóm thí sinh đang chuẩn bị kỹ lưỡng về ý tưởng, nội dung, hình ảnh cho bài thuyết trình với chủ đề giám khảo Thúy Hạnh đưa ra là: Vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của người phụ nữ có ích gì cho bản thân và cho xã hội, cộng đồng.

Thúy Hạnh: “Phần lớn các em thuyết trình rất yếu”

Trong khoảng 2-3 phút, mỗi nhóm 3 thí sinh đều lựa chọn một ý để nhấn mạnh và các thí sinh đều cố gắng thể hiện rõ quan điểm của mình. Tuy vậy, giám khảo Thúy Hạnh nhận định rằng, phần lớn các nhóm thí sinh đi sai đề: “Đề đưa ra rất rõ là vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của phụ nữ có lợi ích gì cho bản thân và xã hội mà các em cứ phần lớn là đi vòng vòng bên ngoài là nên làm thế nào để đẹp và chỉ ra người phụ nữ phải hành xử thế nào mà không đi thẳng vào vấn đề.


Giám khảo Thúy Hạnh khen ngợi và tặng quà cho các thí sinh nhóm 1 với 3 thí sinh Quỳnh Châu, Yến Nhi và Thu Phương

Các em nên nhớ bài thuyết trình này là tiền đề để em luyện tập phỏng vấn khi gặp ban giám khảo hoặc ra ngoài đi phỏng vấn, các em cứ đi lòng vòng, không vào trọng tâm thì ban giám khảo cũng như khán giả không hiểu em đang muốn nói điều gì.

Thứ hai, về cách thể hiện, các em chưa đủ tự tin để trình bày quan điểm một cách rõ ràng, rành mạch theo ý. Thuyết trình là để các em học phong thái, cách ăn nói và cách đối diện với người trước mặt. Phần lớn các em hôm nay đều rất yếu.

Các em có 2-3 phút, mỗi người có khoảng 1 phút để trả lời, khi đi thi cũng vậy nên các em hãy đi thẳng vào trọng tâm, không sách vở, văn hoa, vấn đề phải thực tế chứ không chỉ vẽ vời”.

Thúy Hạnh dành lời khen và tặng quà cho nhóm thứ nhất với 3 thí sinh Quỳnh Châu, Yến Nhi và Thu Phương. Nhóm này bày tỏ quan điểm, lợi ích của việc làm đẹp với phụ nữ là để hạnh phúc, chính vì thế họ lấy tên nhóm là Hạnh Phúc. Các cô gái của nhóm này cho rằng, người phụ nữ khi chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài thì họ sẽ trở nên tự tin hơn trong giao tiếp cũng như giữ được mối quan hệ ngoài xã hội. Thêm vào đó, các thí sinh này nhấn mạnh rằng, mỗi người phụ nữ sinh ra đã có vẻ đẹp sẵn có khác biệt, người phụ nữ trau dồi kiến thức sẽ có được vẻ đẹp hoàn hảo.

Ngoài 3 thí sinh kể trên, 3 cô gái Quỳnh Nga, Diệu Ngọc, Thanh Khoa cũng được giám khảo Thúy Hạnh khen ngợi làm tốt phần thuyết trình.

Học cách yêu bản thân mình

Ở lần gặp trước, Thúy Hạnh cùng các thí sinh đề cập tới vẻ đẹp tâm hồn và trong tập này, nữ giám khảo muốn cùng các thí sinh bàn về vẻ đẹp bên ngoài. Thúy Hạnh nhắn nhủ các thí sinh phải biết bản thân mình đẹp ở đâu, mình có ưu – nhược điểm gì để “đẹp khoe, xấu che”.


Nhóm chỉ có hai thí sinh là Diệu và Thanh Khoa cũng được Thúy Hạnh khen ngợi

“Không có ai đẹp hoàn hảo cả, vì vậy các em đừng lo lắng quá nhiều về vẻ bề ngoài của mình. Quan trọng hơn cả, sắc đẹp, thần thái, trả lời phỏng vấn… có hài hòa không và các em phải phấn đấu đẹp hài hòa, toàn diện” – Thúy Hạnh nhắn nhủ.

Mỗi thí sinh có 1 phút để chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của mình trên khuôn mặt để có thể tỏa sáng. Sau đó, Thúy Hạnh hướng dẫn các thí sinh tập cơ mặt, bằng cách mỗi thí sinh hàng ngày dành 10 phút trước gương tự ngắm mình, nhìn thẳng, nhìn ¾, nhìn nghiên, tập cười 5 sắc thái: cười mỉm chi, cười tươi, cười rạng rỡ và cười tươi rộng miệng… để biết mình cười đẹp ở điểm nào và chưa được ở điểm nào.

Với mong muốn chỉ cho các thí sinh Hoa khôi cách yêu thương chính bản thân mình, nữ giám khảo Thúy Hạnh đã mời đến Lâu đài sắc đẹp bạn Thủy Tiên – Á quân Bước nhảy ngàn cân 2015.

Thủy Tiên kể về quá trình nỗ lực giảm cân của mình: “Em từng rất béo, nặng 127 kg. Tham gia vào chương trình sau 3 tháng em cũng không nghĩ được mình giảm được 40 kg.

Trước đây, khi đi đường mọi người thường chê em béo, xấu và em cảm thấy rất tự ti. Nhiều lần em cũng có quyết định giảm cân nhưng em không kiên trì, kiên nhẫn và nỗ lực. Khi tham gia chương trình được mọi người ủng hộ, hi sinh, nỗ lực cho mình nên em có thêm động lực. Tuần đầu tiên em giảm được 7 kg, vì chưa bao giờ em tập nặng như vậy.


Khách mời Thủy Tiên – Á quân Bước nhảy ngàn cân 2015 đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016

Qua cuộc thi em thấy rằng càng khó khăn mình càng phải cố gắng vượt qua và chỉ cần mình cố gắng hết sức, khán giả sẽ ghi nhận trong lòng và đó là chiến thắng ý nghĩa nhất. Em mong mọi người sẽ thành công”.

Câu chuyện của Thủy Tiên đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016, và các thí sinh đều tự nhủ rằng họ phải cố gắng tập luyện nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.

Thu Quyên, Việt An, Thùy Vân, Ngọc Huyền và Tú Quyên là 5 thí sinh bị rút vương miện khi không làm tốt ở thử thách thuyết trình. Tập tiếp theo chương trình Hoa khôi Áo dài – Đường đến vương miện 2016 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 19h55 ngày 24/4 trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm