Hoa hậu Việt Nam 2016: Nhan sắc có lên ngôi cùng tri thức?

27/08/2016 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối mai, 28/8, đêm chung kết (diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) hứa hẹn nhiều thứ để xem ngoài nhan sắc của các cô gái trẻ. Không khí của cuộc thi đang nóng lên từng phút với các hoạt động trước giờ G.

Cho đến những giờ phút cận kề đêm chung kết, các thí sinh vẫn tiếp tục luyện tập catwalk, trình diễn trên sân khấu.

Tập luyện cùng Bi Rain

18h chiều nay, 27/8, Bi Rain sẽ đặt chân xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bằng cửa VIP. Anh sẽ vào thẳng xe dán kính đen và không tiếp xúc với người hâm mộ.

Theo thông tin từ BTC, Bi Rain không có bất cứ buổi gặp gỡ nào dành cho người hâm mộ. Một buổi chụp hình nhỏ với sự có mặt của rất ít phóng viên ảnh được sắp đặt. Tuy nhiên, BTC khẳng định đó không phải là họp báo, Bi Rain sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên ngoài việc đứng tạo dáng để phóng viên chụp hình!

Chiều nay, 27/8, Bi Rain sẽ đến Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Bi Rain đến Việt Nam biểu diễn. Nhưng khác với những lần trước là trình diễn độc lập với các tiết mục riêng, lần này Bi Rain sẽ biểu diễn các ca khúc của anh có sự lồng ghép, kết hợp với 30 thí sinh qua 3 vòng thi Áo dài, áo tắm và dạ hội.

Các người đẹp sẽ tập luyện cùng Bi Rain trong buổi tổng duyệt diễn ra trước đêm chung kết vài tiếng đồng hồ. Được biết các cô gái trẻ rất háo hức với việc này. Thậm chí có một thí sinh (Phùng Lan Hương, SBD 132) còn cho biết lý do thôi thúc cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016 là để được gặp gỡ, tiếp xúc với Bi Rain!

Vé được rao bán ngay trên Fanpage

Hoa hậu Việt Nam 2016 là cuộc thi có nhiều dấu mốc mang tính lịch sử với bản thân cuộc thi. Nhiều scandal nhất, sự “sống còn” lần đầu tiên bị đặt trước vấn nạn phẫu thuật thẩm mỹ, loại bỏ nhiều thí sinh trước giờ G nhất, nhiều thí sinh xin rút nhất… và giá vé xem đêm chung kết cao nhất!


Giữa một rừng nhan sắc, chọn người đăng quang Hoa hậu không hề dễ

Sự hoành tráng của đêm chung kết đã được BTC nhắc đến nhiều lần ngay từ khi khởi động cuộc thi. Song song với điều này, giá vé được công bố cũng thật sự hoành tráng. Vé hạng bét đã 3 triệu đồng/chiếc, vé hạng Bạch Kim lên đến 25 triệu đồng/chiếc. Có lẽ đây là mức giá kỷ lục của tất cả các show diễn tại Việt Nam chứ không riêng gì lĩnh vực thi sắc đẹp. 

Trả lời Thể thao & Văn hóa trước đó, bà Kim Dung - Phó Trưởng BTC - khẳng định, số vé bán ra sẽ không nhiều, chủ yếu chỉ để dành tặng nhà tài trợ. Thế nên, việc vé đắt "kỷ lục" này được hiểu là để trả quyền lợi nhà tài trợ chứ không hẳn là để bán ra... 

Thực tế, từ chiều 26/8, các vị trí trong sơ đồ vé đăng tải trên website bán vé của cuộc thi này đã kín mít ở các hạng ghế từ Bạch kim đến Bạc. Chỉ còn vé hạng GA, hạng thấp nhất là vẫn chỗ trống.

BTC không tiết lộ số lượng vé thực sự được bán ra nhưng ngay trên Fanpage của cuộc thi, dưới các status thông tin, hình ảnh về thí sinh vẫn dễ dàng bắt gặp những comment thông báo có vé cần bán lại. Ngoài một vài lời rao bán vé hạng Bạc thì chủ yếu là thông tin bán lại vé hạng GA.

Nhan sắc có lên ngôi cùng tri thức?

Trong số 30 thí sinh tham dự đêm chung kết, có khá nhiều thí sinh đã từng tham dự hoặc đoạt giải ở những cuộc thi sắc đẹp khác.

Chẳng hạn, H’Ăng Niê từng thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Siêu mẫu Việt Nam 2015; Trần Thị Thu Hiền vốn là quán quân Miss Ngôi sao 2014; Sái Thị Hương Ly là top 20 Miss Teen miền Bắc, Miss OneTV của cuộc thi Miss Ngôi sao 2014; Đỗ Mỹ Linh từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015; hay Ngô Thanh Tú với “tiềm năng” là em gái của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My, cô này nổi bật với chiều cao 1m80.

Ngô Thanh Thanh Tú được dự đoán có thể lọt Top 3 

Không khó tìm người đẹp trong một cuộc thi hoa hậu, đương nhiên. Nhưng tìm những người đẹp có trí tuệ thì lại luôn là vấn đề của các cuộc thi hoa hậu. Không ít hoa hậu Việt Nam sau khi đăng quang đã bị “bóc mẽ” vì thành tích học tập bết bát, thậm chí học bạ, bằng tốt nghiệp giả. Bởi vậy, những thí sinh có học thức vẫn luôn gây được sự chú ý.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2016, có một vài thí sinh được chú ý nhờ thành tích học tập rất đáng nể. Có thể kể đến Trần Tố Như một học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Thái Nguyên. Cô đã từng được diện kiến Tổng thống Mỹ Obama tại buổi nói chuyện của ông ở Trung tâm Hội nghị quốc gia trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi. Huỳnh Thị Thuỳ Dung học sinh giỏi 12 năm và thi đậu 2 trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại thương TP.HCM.

Thí sinh Phùng Bảo Ngọc Vân

Hay Phùng Bảo Ngọc Vân từng giành được Huy chương vàng đồng đội tại Triển lãm Sáng chế Kỹ thuật Malaysia với phần mềm cải thiện hiệu suất của pin năng lượng mặt trời dưới điều kiện bị che khuất. Cô đã nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và được tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Liệu có ai trong số những người đẹp học giỏi này đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi không? Điều này còn phụ thuộc vào tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm