Hoa hậu Việt Nam 2014: Vẻ đẹp 'còn nhiều nét thơ ngây'

08/12/2014 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đêm chung kết, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2014 có nói rằng “chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu là thí sinh phải cao bao nhiêu, miễn là vẻ đẹp ấy nổi bật và dễ được thừa nhận. Tuy vậy một vẻ đẹp mãn khai rồi thì sau đấy sẽ lụi tàn rất nhanh. Cho nên chúng tôi có bàn với ban giám khảo là nên chấm một vẻ đẹp mà nhìn vào là thấy sự phát triển chứ không chọn một vẻ đẹp mà nó đã đến đỉnh”. Tối 6/12, tại sân khấu Vinpearl Phú Quốc, “một vẻ đẹp mà nhìn vào là thấy sự phát triển” đã chính thức đăng quang.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang là điều bất ngờ với nhiều người và chính ông Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi cũng cho rằng đây là kết quả bất ngờ nhưng “một cuộc thi mà kết cục làm cho công chúng bất ngờ thì đôi khi cũng là một nét rất hay vì nó làm phát lộ ra một ứng cử viên, làm phát lộ ra nhân tố mới” - ông nói với TT&VH.

Trước đêm chung kết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gợi sự chú ý cho nhiều người không phải bởi sắc đẹp mà là cái tên của cô trùng với một MC nổi tiếng. Trong vòng dự đoán của nhiều người, những cái tên như Nguyễn Trần Huyền My, Trang Trần Diễm Quỳnh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Lâm Diễm Trang… mới thực sự là những người có khả năng cao nhất giành được ngôi vị hoa hậu. Bởi nhìn qua những bức ảnh, họ đều là người có sắc đẹp cân đối, sắc nét, vượt hẳn lên hầu hết những thí sinh còn lại.


Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (giữa), Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My (trái) và Á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang

Nhưng theo tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc, Trưởng BGK cuộc thi, thì dư luận trước đó đánh giá các thí sinh qua những bức ảnh, còn BGK hơn công chúng ở chỗ họ còn tiếp xúc với thí sinh lâu dài. “Đây là điểm số của một quá trình của cả BGK. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người có số điểm tổng hợp cao nhất qua các vòng chúng tôi chấm. Riêng vòng chấm trực diện thông qua các chỉ số nhân trắc học là quan trọng nhất, mà các chỉ số đó chỉ có BGK là người nắm rõ. Các điểm số này là hoàn toàn khách quan. Chúng tôi khẳng định điều đó”.

Xét theo nhân trắc học thì nhiều thí sinh của Hoa hậu Việt Nam năm nay đúng là có vấn đề nếu không chỉ nhìn bằng mắt. “Độ dốc mà chỉ cỡ 15 độ thì vứt đi. Lưng dài mà chân ngắn thì điểm cũng rất thấp. Vòng 3 rất đẹp nhưng đằng sau lại không được nẩy thì vòng 3 ấy cũng vứt. Gương mặt đẹp thế nhưng tại sao lại không được chọn? Điểm thực tế là cho dù gương mặt đẹp nhưng điểm nhân trắc học là rất kém thì cũng vứt. Vòng 3 như tấm phản, chân ngắn, lưng dài thì cũng thành vô nghĩa” - ông Lê Cảnh Nhạc ví dụ.

Thực tế thì những cái tên như Phạm Thị Hương hay Trang Trần Diễm Quỳnh bị “out” khỏi Top 5 với lý do thuần về nhân trắc học. Chưa kể, theo nhiều người, vẻ đẹp của Phạm Thị Hương, Diễm Quỳnh và một số ứng cử viên khác là đã “chín” tới và sẽ khó có khả năng phát triển.

Và vì thế, dù đứng giữa cánh đồng kỳ hoa dị thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn được lựa chọn.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm