Hà Vân trở về nguyên bản nhạc xưa

25/06/2015 18:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khi bước ra từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn, Hà Vân đang trở thành một trong những ca sĩ chuyên trị dòng bolero, trữ tình khá được chào đón. Mới đây, cô đã phát hành album đầu tay sau gần 3 năm thai nghén.

Tiếng hát Hà Vân là một album nhạc xưa nhưng mức độ “xưa” của nó có lẽ là đậm nhất từ trước đến giờ. Ở album này Hà Vân phả màu vintage (cổ) từ bìa album cho đến cả màu sắc âm nhạc, nhất là phần phối đậm màu âm nhạc Sài Gòn thời thập niên 1960,1970. Hà Vân cho biết cô và ê kíp của mình đã nghiên cứu và ghi lại những bản hòa âm cũ để thực hiện lại trong album này để khi nghe sẽ tạo ra được màu sắc âm nhạc xa xưa.


11 ca khúc trữ tình bolero như Mưa rừng, Người tình, Đôi ngã chia ly, Trang nhật ký, Về đâu mái tóc người thương, Kiếp nghèo… đã được hòa âm theo cách này, tạo ra một không gian khá lạ nhưng phù hợp với những tâm trạng hoài cổ. Cho dù Hà Vân không phải là người mới trong xu hướng quay về nhạc xưa nhưng cách cô quay về “toàn tòng” như vậy cũng giúp cô có được một chút riêng của mình.

Hà Vân nói rằng để làm được điều này rất khó khăn, cô đã phải nghe lại tất cả những bản phối của ngày đầu, học cách hát làm sao cho thật mộc mạc và thu một lần cùng ban nhạc. Kỹ thuật thu thanh ngày xưa chắc chắn không thể nào đem lại âm thanh hay như bây giờ nhưng ở album này, cách vận dụng những chất liệu cũ một cách khéo léo vẫn gây được những hiệu ứng âm thanh khá tốt, truyền tải lại được không gian âm nhạc của một thời đã xa.

Khó có thể đòi hỏi một giọng hát như Hà Vân phải có những yếu tố mới mẻ hơn nhưng cũng ghi nhận ở cô cách thức mà cô đem tiếng hát của mình đến với những người yêu dòng nhạc bolero, trữ tình bằng sự đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng.
N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm