Giải mã thành công của 'Wonder Woman'

15/06/2017 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một loạt những thành tích ngoạn mục đã đến với "Nữ thần chiến binh" (Wonder Woman). Bởi thế, người ta đua nhau "mổ xẻ" lý do thành công của bộ phim.

1. Ra mắt đầu tháng 6, Wonder Woman kể về quá khứ của nữ chiến binh huyền thoại Diana, trước khi nàng trở thành "Wonder Woman" để gặp gỡ Người Dơi và Siêu Nhân trong các bộ phim khác như  Batman v Superman: Dawn Of Justice.  Phim có bối cảnh năm 1918, khi Công chúa Diana của vùng Amazone rời hòn đảo quê nhà để khám phá thế giới...

Wonder Woman nổi trội so với các tác phẩm về siêu người hùng trước đây nhờ có sự đa dạng về nhân vật, sự pha trộn cân bằng giữa tính hài hước, hành động, lãng mạn và cảm xúc. Đặc biệt hơn nữa là sự hóa thân vô cùng thuyết phục của nữ diễn viên Israel Gal Gadot trong vai Công chúa Diana đầy quả cảm.

Nữ đạo diễn Patty Jenkins cho biết, bà lấy cảm hứng làm Wonder Woman từ phim Superman (Siêu nhân – 1978).

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Israel Gal Gadot trong phim "Wonder Woman".

"Khi còn nhỏ tôi vô cùng xúc động khi xem phim Superman. Bộ phim này chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Superman có sự hòa trộn hoàn hảo giữa hành động, lãng mạn và hài" – bà noi – "Với phim Wonder Woman, tôi cũng muốn làm gì đó hay hay để lôi kéo khán giả đến rạp".

Bối cảnh trong truyện gốc là Thế chiến II nhưng đạo diễn Jetkins đã quyết định chuyển bối cảnh trong phim sang Thế chiến I, qua đó cho thấy rõ quá trình trưởng thành của Công chúa Diana ở đảo Themiscyra để trở thành một chiến binh Amazon.

Thế chiến I là cuộc chiến lớn đầu tiên xảy ra các cuộc hủy diệt bằng súng đạn, các vụ tấn công bằng khí và nhiều vũ khí hiện đại khác.

"Tôi muốn khán giả hiểu được những nỗi kinh hoàng mà một cuộc chiến ở quy mô như vậy có thể gây ra, cũng như nỗi đau mà nó mang lại cho những người có ý thức về sự công bằng" – Jenkins chia sẻ với Cinema Blend.

Tuy không có cảnh nào phải cắt bỏ, song đạo diễn Jenkins đã phải "vắt óc" để timf có được những cảnh quay đầy thuyết phục mô tả No Man's Land, nơi Công chúa Diana trở thành một chiến binh thực thụ.

"Thực tế rằng chúng ta không thể đánh bại những kẻ xấu chỉ bằng việc giết một kẻ vô lại. Chúng ta phải trở thành những người hùng có trách nhiệm với bản thân" – Jenkins nói- "Như vậy, thay vì mô tả một cuộc chiến chúng ta đề cập đến tình yêu và hòa bình. Theo cách nghĩ của tôi, đó là thông điệp quan trọng để truyền bá tới thế giới trong bối cảnh như hiện nay".

2. Được biết, ê-kíp làm phim đã quay các cảnh ở Marina di Camerota, Ravello và  Matera để mô tả hòn đảo thiên đường Themiscyra trong Wonder Woman. Trong quá trình quay phim, dàn diễn viên và ê-kíp làm phim "tá túc" tại một khu resort với gia đình họ. Nhờ vậy mối quan hệ của đoàn làm phim lại càng khăng khít hơn.

Phim 'Wonder Woman' có trailer giả tưởng, phiêu lưu hay nhất

Phim 'Wonder Woman' có trailer giả tưởng, phiêu lưu hay nhất

Dù mới ra rạp khoảng 1 tuần, Wonder Woman đã kịp chứng minh mình không chỉ là bom tấn phòng vé, mà còn nhanh chóng nắm trong tay giải thưởng đầu tiên.

Quyền lực của phụ nữ và tình cảm chị em đều được bộc lộ rất thực trên màn bạc và cả ngoài đời, dù số phụ nữ tham gia làm phim không ít, tới 120 người. Trong quá trình quay phim, ê-kíp làm phim này giống như một gia đình thân thiết.

"Khi không quay phim, những người đàn ông trong đoàn làm phim chơi đùa cùng trẻ nhỏ trên bãi biển, cùng cưỡi ngựa và đấu kiếm" - Connie Nielsen, nữ diễn viên thủ vai Hoàng hậu Hippolyta, cho biết.

Hóa thân thành những chiến binh Amazone trong phim là các vận động viên điền kinh thực thụ ngoài đời, như vô địch quyền Anh Anne Wolfe, võ sĩ chuyên nghiệp Madeleine Vall Beijner và vô địch CrossFit (rèn luyện sức khỏe) Brooke Ence...

Các diễn viên đã phải luyện tập siêng năng trong suốt 6 tháng để có thể thực hiện các pha nguy hiểm trong phim, như cưỡi ngựa và đấu kiếm.

"Trong quá trình quay, chúng tôi như một đội bóng chuyên nghiệp" – Robin Wright, người đóng vai Tướng Antiop, kể.

Một số kỷ lục của "Wonder Woman"

Phim đã lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn nữ có cuộc "mở màn" thành công nhất ở thị trường Bắc Mỹ, thu về được 103,3 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên có mặt trên thị trường.

Thêm nữa, Wonder Woman còn lập kỷ lục là phim được dàn dựng theo truyện tranh, do nhà làm phim nữ đạo diễn, có cuộc "ra quân" ấn tượng nhất.

Tính đến nay, phim đã thu về được 444 triệu USD, trở thành phim đạt doanh thu cao thứ 8 trong năm 2017.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm