Giải Kim Mã 2015: Sửng sốt 'Dương Quý Phi' Lý Lệ Hoa tái xuất, nhận giải Thành tựu trọn đời

21/11/2015 23:36 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) -  Đêm 21/11, Lý Lệ Hoa, nữ nghệ sĩ có sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 40 năm đã vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời tại giải Kim Mã, được coi là “Oscar của điện ảnh Đài Loan” (Trung Quốc).

Nữ nghệ sĩ 91 tuổi, ngồi trên xe lăn được đẩy lên sân khấu. Bà chỉ vẫy tay chào khán giả, vì tuổi cao sức yếu nên không thể phát biểu. Bà đã nhận được những tràng pháo tay ủng hộ từ phía khán giả.

Lý Lệ Hoa trong vai Dương Quý Phi (1962)

Ngôi sao phim hành động Hồng Kông Thành Long đã kính cẩn trao giải thưởng cho nghệ sĩ Lý.

Bà Lý từng được đào tạo ở Học viện Nhạc kịch Bắc Kinh khi còn là một cô bé. Nữ nghệ sĩ có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Người thứ ba - còn có tên gọi khác Thiên trường Địa cửu (1940) khi 16 tuổi, sau đó bà xuất hiện trong hơn 120 bộ phim trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình.

Nghệ sĩ Lý Lệ Hoa từng thủ vai nữ chính trong bộ phim Dương Quý Phi (1962) là bộ phim Hoa ngữ đầu tiên giành được một giải thưởng tại Liên hoa phim Cannes.

Những bộ phim đáng nhớ nhất mà Lý Lệ Hoa từng tham gia diễn xuất gồmVõ Tắc Thiên, Ngày tươi sáng và Oan trái Tình nồng.

Nhan sắc nổi tiếng một thời của Lý Lệ Hoa

Nữ nghệ sĩ Trung Quốc từng thắng giải Kim Mã “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” vào năm 1965 và 1960 nhờ các vai diễn trong phim “Chơi vơi đứng giữa khóc  -cười” và “Bão giông qua dòng Dương Tử”.

Lý Lệ Hoa nghỉ hưu từ những năm 1970, bà sống ở Mỹ, Singapore và đặc khu Hồng Kông.

Trúc Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm