Giải Cesar lần thứ 37: Đêm của vợ chồng "The Artist"

26/02/2012 07:27 GMT+7 | Phim


                                

(TT&VH) - Tại lễ trao giải Cesar lần thứ 37 diễn ra đêm 24/2 tại nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp), được coi là giải dự báo cho đêm Oscar (được tổ chức vào đêm nay theo giờ Mỹ, tức sáng 27/2 theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Công nghệ Pháp đã trao 6 giải, trong đó có giải Phim Pháp của Năm, cho bộ phim câm The Artist của đạo diễn Michel Hazanavicius.

Vợ chồng cùng được vinh danh với The Artist

Điều thú vị là phim The Artist đã mang vinh quang lớn về cho cả đạo diễn Michel Hazanavicius (đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất) và vợ ông - Berenice Bejo - người thủ vai nữ chính trong phim, đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Hazanavicius đã cám ơn vợ ông -Bejo - và nói: “Đây là một bộ phim có sự khởi đầu rất thấp, một bộ phim mà không ai muốn làm. Nhưng giờ chúng tôi đang ở đỉnh cao. Đây là một câu chuyện hay”.

Sau đêm trao giải Cesar, cặp đôi này đang tới Los Angeles (Mỹ) để tham dự lễ trao giải Oscar, nơi bộ phim The Artist tham gia tranh giải với 10 đề cử, trong đó có các hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Vợ chồng đạo diễn Hazanavicius và nữ diễn viên B.Bejo sau khi nhận 2 giải với phim The Artist

Sau thành công của phim trong mùa trao giải của Hollywood, hãng Warner Bros. sẽ tái phát hành phim tại 300 rạp chiếu ở Pháp trong năm nay. Việc gặt hái giải thưởng tại các lễ trao giải Quả cầu Vàng và BAFTA đã tạo cú hích lớn cho bộ phim Pháp “tý hon” này. Chỉ riêng ở Pháp lượng vé bán ra của bộ phim này đã đạt 2,1 triệu vé, chưa kể phim đã đoạt hơn 70 giải thưởng khắp toàn cầu kể từ khi ra mắt LHP Cannes hồi tháng 5/2011, khiến đây là bộ phim Pháp “ẵm” nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử.

Phim The Artist còn đem về giải Nhạc nền phim hay nhất cho Ludovic Bource.  Với nhạc phẩm này, Bource còn đoạt giải BAFTA và giải Quả cầu Vàng và sẽ tiếp tục tranh giải Oscar.

Sau khi công khai chỉ trích nền công nghiệp điện ảnh Pháp và Viện Hàn lâm Pháp vì bộ phim Rebellion của mình không được bất cứ đề cử Cesar nào ở các hạng mục chính, đạo diễn Mathieu Kassovitz đã có sự xuất hiện đầy kinh ngạc khi ông lên trao giải Quay phim xuất sắc nhất cho Guillaume Schiffman với phim The Artist.

Phần còn lại là của Untouchable...

Iran giành giải Phim nước ngoài hay nhất

Các nhà bình chọn đã trao giải Phim nước ngoài hay nhất cho A Separation của đạo diễn Iran Asghar Farhadi. Tác phẩm điện ảnh này cũng được đề cử Oscar ở hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Đáng tiếc là nam tài tử Jean Dujardin, được đặt nhiều kỳ vọng với vai ngôi sao phim câm hết thời George Valentin trong phim The Artist, lại để tuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất về tay Omar Sy (34 tuổi) với phim Untouchable.

Nổi tiếng với các màn diễn hài trong phim truyền hình và điện ảnh, Sy là một ngôi sao tạo bước đột phá trong năm nay. Anh nhận được nhiều lời ca ngợi của nhiều nhà phê bình và chinh phục được khán giả quốc tế. Sau khi cám ơn vợ, con và người đại diện khi lên nhận giải, Sy đã đứng giữa sân khấu trình diễn một điệu nhảy để khuấy động khán phòng.

Untouchable là bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng ở Pháp năm 2011 và là tác phẩm điện ảnh được ưa chuộng thứ 3 trong lịch sử Pháp từ năm 1945 đến nay, sau TitanicWelcome To The Sticks. Được hãng Gaumont phát hành ở Pháp, phim kể về một người đàn ông bị liệt cả tay chân (Francois Cluzet) sau một vụ tai nạn và cuộc đời ông đã thay đổi khi gặp một người đàn ông trẻ ở ngoại ô (Sy) tới chăm sóc. Bộ phim này sẽ được Weinstein Co. phát hành ở Mỹ và hãng này cũng đã mua bản quyền dàn dựng lại bộ phim.

Kate Winslet được tôn vinh

Sau chương trình nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên Anh Kate Winslet, nhà làm phim Michel Gondry đã trao giải Cesar danh dự cho cô. Gondry đã viết tặng Winslet một bài thơ bằng tiếng Anh và sau đó dịch sang tiếng Pháp. Winslet đã nhận được tràng pháo tay như sấm trong khán phòng trước khi cô nhận giải và phát biểu bằng tiếng Pháp, mà theo mô tả của cô đó là thứ tiếng Pháp “hết sức kinh khủng”. “Chúng tôi may mắn khi được là một phần của một cộng đồng phim quốc tế. Đáng lẽ Viện Hàn lâm Pháp có thể trao giải này cho một ai đó, nhưng họ đã trao cho tôi, tôi xin vô cùng cám ơn”.

Ngôi sao phim Poliss - Nadira Ayadi và Clotilde Hesme - diễn viên phim Angele And Tony của đạo diễn Alix Delaporte, cùng đoạt giải Nữ diễn viên triển vọng nhất. Trong khi đó, Gregory Gadebois, sao phim Angele And Tony, đoạt giải Nam diễn viên triển vọng nhất. Giải Phim tài liệu hay nhất thuộc về Tous Au Larzac của Christian Rouaud.

Nam tài tử Michel Blanc được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim The Minister của Pierre Schoeller. Nhà làm phim Schoeller còn đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất với The Minister, phim chính kịch mang đề tài chính trị kể về một Bộ trưởng Giao thông Pháp.

Vài nét về giải Cesar

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Công nghệ Pháp có 4.199 thành viên, trong đó 3.880 thành viên đã bỏ phiếu cho các đề cử sau khi nghiên cứu 555 phim và 3.309 tài năng.

Lễ trao giải năm nay đã có chương trình tưởng nhớ nữ diễn viên quá cố Annie Girardot. Sau lễ trao giải, những nghệ sĩ giành chiến thắng, những tên tuổi được đề cử và các nhà điều hành của nền công nghiệp điện ảnh đã tụ hội tại bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng Paris Fouquet’s trên đại lộ Champs Elysée và tiếp đó là buổi khiêu vũ tại câu lạc bộ đêm Albane Cleret.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm