'Em là bà nội của anh' lập kỉ lục và vươn ra thị trường thế giới

23/02/2016 06:19 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn hai tháng ra rạp, tính đến ngày 22.02.2016, với doanh thu hơn 102 tỷ đồng, Em là bà nội của anh đã chính thức vượt qua Để Mai tính 2 (101 tỉ đồng), trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Em là bà nội của anh là sản phẩm hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Bộ phim là phiên bản của phim Hàn Miss Granny (2014).




'Em là bà nội của anh' không chỉ mang đến tiếng cười mà còn nhiều nghĩ suy cho khán giả

Nhà sản xuất Hàn Quốc, CJ Entertainment đã phát hành Em là bà nội của anh tại Úc, New Zealand và Thổ Nhĩ Kì. Tại Úc, phim bắt đầu được chiếu từ ngày 11/2/2016 ở Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth và chỉ trong 5 ngày đầu trình chiếu, phim đã thu về được gần USD 35,000. Em là bà nội của anh dự kiến sẽ được khởi chiếu tại Mỹ vào tháng 3 này.

Ngoài ra, bộ phim này vừa đượcmời tham dự Liên Hoan Phim Osaka ở Nhật Bản và được chọn trình chiếu trong chương trình Outside the Box (Office) tại Trường điện Ảnh Nam California.

Linh Lan
Thể thao & Văn hoa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm