Dương Tử Quỳnh: Đĩnh đạc trong The Mummy-Tomb of the Dragon Emperor

04/08/2008 13:59 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Làng điện ảnh không có nhiều nữ diễn viên vừa có khả năng thể hiện được nội tâm sâu sắc của nhân vật mà lại vừa tung ra được những cú đánh “chí tử” trong cùng một bộ phim, nhưng Dương Tử Quỳnh là một trong số ít gương mặt đó. Người hâm mộ nghệ thuật thứ 7 có thể nhận thấy rõ được tố chất đó ở nữ diễn viên điện ảnh Malaysia này trong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor - bộ phim do Rob Cohen đạo diễn đã có mặt ở các rạp chiếu Bắc Mỹ từ hôm 1/8.
 
 
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor là tập phim thứ 3 của serie phim ăn khách kể về nhà thám hiểm Rick O'Connell (Brendan Fraser thủ vai) luôn đối diện với những xác ướp thèm khát quyền lực. Trong tập phim này, hai cha con nhà thám hiểm bị hấp dẫn bởi những kho tàng cùng những câu chuyện bí ẩn ở phương Đông huyền bí, họ quyết định tìm đến Trung Quốc khám phá những lăng mộ cổ và tại đây, họ đã phải đối đầu với sự trỗi dậy của 1 đạo quân xác ướp, đứng đầu là vị Hán vương (Lý Liên Kiệt thủ vai), kẻ ôm giấc mộng trường sinh nhưng đã phải chịu lời nguyền của phù thủy Zi Yuan. Phù thủy Zi Yuan đã đặt lời nguyền vào Hoàng đế đời Hán (Lý Liên Kiệt thủ vai) chỉ để nhìn thấy ông ta nổi lên từ cái chết sau 2.000 năm nhằm tìm kiếm sự báo thù. Phù thủy Zi là một trong nhóm người, trong đó có O'Connell, phải đưa Hoàng đế trở lại ngôi mộ của ông ta và để làm được như vậy bà không chỉ sử dụng khả năng võ thuật của mình mà còn phải vận dụng đến mưu kế.

Thủ vai phù thủy Zi Yuan là Dương Tử Quỳnh. Chị cho biết: “Đây là một vai diễn nhỏ, nhưng quan trọng. Phù thủy Zi là người của Đấng tạo hóa, thế nên để hiểu được những điều nhất định trong con người Zi thì bạn phải nhìn vào đôi mắt của bà ấy”, Dương Tử Quỳnh nói.

Khả năng võ nghệ cao cường cùng lối diễn xuất đa dạng của Dương Tử Quỳnh đã đưa chị trở thành một nữ diễn viên hàng đầu không chỉ ở châu Á mà còn ở Hollywood. Nữ diễn viên này bắt đầu gây tiếng vang thế giới với vai Bond Girl trong tập phim Tomorrow Never Dies (1997) về điệp viên Anh James Bond. Rồi sau đó chị tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn trong phim từng giành giải Oscar Ngọa hổ, tàng long của đạo diễn Lý An.  
 
Dương Tử Quỳnh trong vai phù thủy Zi Yuan trong phim
The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor
 
Ở tuổi 45, Dương Tử Quỳnh nhận thức được rằng cơ thể mình đang dần lão hóa và chị sẽ không thể thực hiện những màn đấu võ và các chiến đấu nguy hiểm được “dẻo dai” như trước. Thế nên giờ đây chị không còn nghĩ đến việc luyện tập đặc biệt cho bất cứ một vai diễn nào, mà chỉ luyện tập thể dục hàng ngày để giữ gìn sức khỏe.

Phim sẽ được chiếu tại các rạp phim thuộc hệ thống Megastar trên cả nước từ ngày 15/8 tới.
"Khi còn trẻ bạn có thể làm rất nhiều điều điên khùng nhưng cơ thể bạn có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Song khả năng chịu đựng của cơ thể không kéo dài mãi, vì vậy bạn phải học cách đối diện với điều đó
”, Dương Tử Quỳnh chia sẻ.

Chính vì lẽ đó mà vài năm trở lại đây, nữ diễn viên họ Dương này chuyên tâm vào những vai diễn thách thức hơn, có nội tâm hơn. Như trong phim Memoirs of a Geisha (Ký ức của một geisha), chị thủ vai một geisha đã có tuổi, hiểu biết sâu sắc về bản chất con người.

Sự tận tâm cho nghề của Dương Tử Quỳnh đã được “trả giá” với nhiều giải thưởng, đặc biệt là năm ngoái chị được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Còn với phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, mặc dù không nhận được nhiều sự ca ngợi của giới phê bình - chỉ giành được 11% lời phê bình tích cực trên trang Web rottentomatoes.com - song màn diễn xuất của Dương Tử Quỳnh vẫn được đánh giá là một trong số ít điểm sáng trong phim.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm