Dương Thùy Linh “Từng được cầu hôn sau... một ngày”

28/05/2008 02:19 GMT+7 | Văn hoá

Đoạt giải đồng cuộc thi siêu mẫu Việt Nam từ năm 2004, người đẹp Dương Thùy Linh đã trưởng thành với nghề MC chuyên nghiệp.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thuỳ Linh tự tin và đầy trải nghiệm. Linh luôn nhanh chân “đăng cai” vai trò hoạt náo viên trong các hoạt động ngoại khóa của thí sinh. Cô nhận được nhiều thiện cảm từ BGK, các thí sinh và giới truyền thông.

Dương Thuỳ Linh chiếm cảm tình của mọi người bằng nụ cười tươi tắn.
HHHV VN 2008: Cơ hội cuối cùng dành cho ước mơ

* Thùy Linh có thể cho biết lý do tham dự cuộc thi HHHV VN 2008?

Giống như rất nhiều cô gái, từ nhỏ Thùy Linh đã mơ ước được tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thi hoa hậu nhưng vì học tập và công việc khá bận rộn nên chưa thể tham gia được. Năm nay Thùy Linh đã 25 tuổi, và Linh nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình để thực hiện ước mơ trở thành hoa hậu. Hơn nữa đây là một cuộc thi đặc biệt nhằm chọn ra đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ TG được tổ chức tại Việt Nam nên Linh rất hứng thú và muốn thử sức mình.

* Trong cuộc thi này, không chỉ có Thùy Linh mà còn rất nhiều đối thủ là những người đẹp đã từng có danh hiệu, điều này có khiến bạn lo lắng?

Đó chính là điều khiến Thùy Linh cảm thấy phấn khích hơn khi tham gia cuộc thi này. Cách đây 4 năm, Thùy Linh và Khánh Ngọc là hai thí sinh tự do đến với cuộc thi Siêu mẫu 2004, sau cuộc thi hai chị em chơi với nhau khá thân. Bây giờ không hẹn mà lại gặp nhau ở cuộc thi này, thấy cuộc sống thật thú vị.

Không nuối tiếc với quá khứ

* Sau cuộc thi Siêu mẫu, Thùy Linh trở thành MC cho truyền hình kỹ thuật số VTC, thế nhưng bây giờ bạn đã lựa chọn cho mình một lối đi khác?

Thùy Linh đã công tác với truyền hình kỹ thuật số VTC được 3 năm, và nhận được rất nhiều sự ưu ái của đồng nghiệp cũng như lãnh đạo của đài và học được rất nhiều. Linh là người ưa thích sự khám phá, Linh quyết định vào TP.Hồ Chí Minh thử sức mình vì ở đó ngành giải trí sôi động hơn. Ở đó, Linh hi vọng sẽ học được những điều mới mẻ và hoàn thiện mình hơn.

* Thùy Linh có bao giờ nuối tiếc không vì với giải đồng siêu mẫu, nếu bạn sớm vào TP.HCM lập nghiệp thì đã có nhiều cơ hội tốt hơn trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi?

Không, Linh hoàn toàn không nuối tiếc. Thời điểm đó Linh còn đang là sinh viên và còn rất trẻ. Bản thân Linh lúc đó không sẵn sàng để cách ly với gia đình. Cuộc sống ở Sài Gòn khá phức tạp và nhiều cám dỗ, Linh không biết với độ tuổi đó Linh có thể trụ lại được không. Có khi thay vì thành công thì Linh có thể sẽ bị chùn bước, chính vì vậy Linh nghĩ rằng khi mình đủ trưởng thành và chín chắn hơn như bây giờ thì mình sẽ không sợ gì cả. Bây giờ Linh biết mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào để đạt được mục đích mình đặt ra.

Được cầu hôn sau chỉ... một ngày quen nhau

* Sau khi trở thành một siêu mẫu, làm việc trong lĩnh vực giải trí, Thùy Linh có bao giờ gặp phải những lời đề nghị khiếm nhã?

Những lời đề nghị khiếm nhã thì Linh chưa từng gặp phải nhưng Thùy Linh đã từng bị cầu hôn sau một ngày quen nhau. Thực sự đó là một kỷ niệm vui, sau khi quen với một anh bạn đúng một ngày, anh đã ngỏ lời cầu hôn với Linh vì lý do: “Anh tuổi mùi, em tuổi hợi, hợp tuổi nhau nên chúng mình cưới nhau đi. Cưới anh em không phải lo gì về tiền bạc”. Linh cảm thấy rất buồn cười nhưng nhận thấy đó không phải là một lời đề nghị khiếm nhã vì anh ấy muốn kết hôn chứ không phải muốn Linh làm bồ nhí của anh ấy.

* Vậy Thùy Linh “đối đáp” sao với anh chàng đó?

Linh nói với anh ấy là mình còn rất trẻ và quả thực không thể kết hôn với một người mà mình hoàn toàn không hề biết gì. Linh cũng nói, chắc hẳn anh cũng sẽ không thích thú gì nếu như em lấy anh chỉ vì tiền. Sau này hai anh em có gặp lại nhau, anh vẫn trêu là chưa lấy vợ và đang đợi em đấy.

* Vậy Thùy Linh nghĩ sao với lối sống thử của các bạn trẻ thế hệ 8x và cả 9x ngày nay?

Thùy Linh không muốn nói là mình ủng hộ hay phản đối chuyện đó. Bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Bản thân Linh thì vẫn còn phong kiến lắm, và không thể chấp nhận mình như vậy. Tuy nhiên như Linh nghĩ, trong cuộc sống, cùng một hoàn cảnh và sự việc, có trường hợp là tốt, có trường hợp lại bị coi là xấu. Tuy nhiên Linh cũng muốn chia sẻ với các bạn gái, nếu sống thử thì người thiệt thòi và bị đánh giá chính là các bạn. Dù người đó sau này có thể là chồng bạn thì bạn vẫn có thể bị đáng giá là thiếu đứng đắn.

Theo Thành Trung
(VTCnews)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm