Đưa tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer 'Goldfinch' lên màn bạc

30/07/2014 07:07 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết ăn khách The Goldfinch (Con chim sẻ cánh vàng) của nữ văn sĩ Mỹ Donna Tartt (51 tuổi) sẽ được đưa lên màn bạc sau khi Warner Bros Studio đã giành được quyền làm phim.

The Goldfinch là tiểu thuyết thứ 3 của Tartt, kể về một cậu bé đánh cắp bức tranh vô giá The Goldfinch của danh họa Hà Lan Carel Fabritius từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Rồi câu chuyện của cậu bé và số phận của bức tranh đã tết lại với nhau trong suốt 2 thập kỷ.

Tiểu thuyết này được giới phê bình và độc giả đánh giá cao, được Amazon bình chọn là Cuốn sách của Năm 2013, lọt vào danh sách best-seller của tờ The New York Times suốt 39 tuần và hồi tháng 4 đoạt giải Pulitzer.



Nữ văn sĩ Donna Tartt (trái) và nhà làm phim Brett Ratner.  

Được biết, Brett Ratner (đạo diễn phim Giờ cao điểm) sẽ đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất phim cùng với Brad Simpson và Nina Jacobson, nhà sản xuất từng đoạt giải BAFTA với phim The Hunger Games.

Trước đây, Warner Bros đã mua bản quyền làm phim cuốn tiểu thuyết đầu tay của Tartt, mang tên The Secret History.

Họa phẩm The Goldfinch được danh họa Fabritius vẽ năm 1645 và hiện đang được treo tại Bảo tàng Nghệ thuật Mauritshuis ở The Hague (Hà Lan).

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm