Đưa các cảo bản Biển Chết lên Internet

31/08/2008 11:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 27/8, các nhà khoa học Israel đã thông báo chương trình đưa hàng ngàn miếng da mỏng mảnh còn lại trong các cảo bản Biển Chết lên Internet, họ sử dụng phương pháp mô tả bằng tia hồng ngoại để làm rõ được những phần khó đọc của các tư liệu kinh Thánh này.

Nhằm bảo vệ được các tài liệu có niên đại nhiều thiên niên kỷ này nên mới chỉ có một ít miếng da, trong đó có bản kinh Cựu ước bằng tiếng Do Thái cổ lâu đời nhất đã được phát hiện cho đến nay, được trưng bày trước công chúng.

“Dự án này sẽ quy tụ hàng ngàn miếng da trong các cảo bản Biển Chết và đưa các tư liệu này lên Internet sẽ giúp công chúng dễ dàng tiếp cận được với chúng”, Viện Tư liệu Cổ đại Israel cho biết.

Các cảo bản Biển Chết, một số có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, đã nêu rõ nguồn gốc lâu đời nhất của đạo Do Thái và đạo Công giáo và được coi là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất mọi thời đại.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm